" Đặt cho tôi phòng 72 khách sạn ** "-Phong nói.
" Vâng"-Ra ngoài.
" Chị thư ký! Có một khách hàng muốn gặp chị"
" Ừ."
▶Nơi khác.
" Còn phòng không? " - An nói.
" Còn."
" Tôi lấy một phòng "
" Khóa đây ạ"
" Ừ"
" Ấy mk quên phòng đó số mấy rồi? Hình như là 72? Alo!"
" Tôi muốn đặt phòng 72"
" À nhưng đã có người thuê rồi "
" Ừ"-Cúp máy.
" Giám đốc, hết phòng rồi. "
" Ừ"
▶Tối.
" Đưa cho tôi chìa khóa phòng 72"
" Nhưng mà... dạ đây"
Phong đến phòng 72. Mở cửa, bước vào phòng tắm. Tắm xong anh bước ra vừa đúng lúc An từ bên ngoài bước vào phòng và đã nhìn thấy.
" Á tên kia! Anh là ai? Sao dám vào phòng tôi! Cút ra ngoài! "
" 10 đô, nhường phòng này cho tôi "
" Ha được rồi, dù gì chỗ này cũng bẩn rồi. Tôi đi đây, ko cần tiền bố thí của anh!"- Hiên ngang bước ra ngoài về biệt thự.
" Cô ta dám nói như vậy với mình!?Thật không biết trời cao đất dày mà!"- Bực bội. " Mình sạch sẽ lắm mà!? Sao cô ta bảo bẩn? "
" Cái thứ hở ra là quăng tiền hở ra là quăng tiền làm như mình thiếu thốn lắm dạ!?"
" Tiểu thư sao tức giận vậy? "
" Hazz, không có gì nghiêm trọng đâu! "
" À tiểu thư, phu nhân có mời một vị khách đặt biệt đến thăm tiểu thư "
" Mai mối nữa à? Ta mệt rồi! Sáng đừng gọi dậy sớm. Ta muốn nghĩ ngơi "
" Vâng"
▶Sáng hôm sau 8:30. Phong ăn mặc bảnh bao bất lực đến nhà cô với tâm trạng không mấy thoải mái.
"A Phong thiếu gia, xin lỗi, tiểu thư vẫn còn ngủ. Thật ngại quá. "
" Tiểu thư nhà này là heo à?"
" Ai bảo...?! A tưởng ai thì ra là kẻ giành phòng! "
" Cô!..."
" Ngồi đi, chị rót trà cho anh ta, rồi làm việc của mình đi." - Cô quay lại phòng, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
" Mời thiếu gia "
" Uk. Hôm nay cô rảnh không? "
" Rảnh, chi z?"
" Tôi muốn mời cô đi ăn, làm quen trước "
" Oh, trà sữa, anh bao."
" Ok. Cô chuẩn bị đi."
" Đi thôi."
(Hazz, cô gái này.... không như mình mong đợi chút nào! )
▶Quán nước.
" A trà sữa "-An vui vẻ uống.
" Chào chị đại! "- đệ tử của An đi vào.
" Chị đi đâu vậy? Oh với bạn trai nữa à? "- đệ tử của An nói.
" Không phải! "- An trả lời.
" Trời ha có bạn trai mà không nói cho tụi này biết gì hết trơn! "- đệ tử đi vào nói.
" Gì chị đại có bạn trai à?"- một đệ tử bàn bên nói.
" Thật không? Ai vậy? "-một đệ tử là phục vụ của quán nói.
" Hu hu chị đại của tao!"-một đệ tử nữa nói.
" Ai là chị đại của mày?!"- Phong tức giận. Tuy không mặn mà như anh muốn nhưng lại có thể khiến anh ghen bất cứ khi nào.
" Sao?! An chính là chị đại của tụi này! Cậu chắc chắn không phải người mà chỉ ấy thích rồi! "
" Yep"- Cô vui vẻ nói leo.
" Ai bảo? Tôi chính là người mà được mẹ của em ấy chọn đấy! "- Phong ôm An.
" Anh động tay động chân cái gì vậy hả????"
" Đây là vợ tôi! Cấm gạ."
" Mấy đứa giải tán! "- An tức giận ra lệnh rồi đẩy Phong mạnh đến nỗi anh sắp ngã xuống đất. Bọn đàn em thấy vậy cũng hả dạ trong lòng.
" Vợ? Anh nghĩ anh đủ tiêu chuẩn để làm nguồn sống cho tôi à?"
" Tất nhiên rồi "
" Anh tự cao quá rồi. Tạm biệt. Đi thôi. "
" Dạ, chị đại! "
Tay nhanh hơn não, Phong nắm tay An, đẩy An vào xe rồi chạy đi.
" Này này tên giành phòng, đừng bảo là anh ghen nha?"
" ....Đúng vậy, tôi sẽ không cho bất kỳ thằng khứa nào chạm vào con heo của anh!"
" **** anh mới là heo á! "
" Em cần phải dũa lại cái nết mới được! "
" Ừ đấy! Tính tôi vậy đó chịu không chịu thì thôi! Dũa dũa cái đầu heo anh đó! "
( Trời chửi gì ghê vậy! (-_-;) )
" Anh đùa chút thôi. "
" Tôi nói cho anh biết! Tôi có yêu cầu rất cao về chuyện hôn nhân anh nên căn nhắc cẩn thận "
" Cao đến mức nào? "
" Nếu cưới nhau thì cả hai ở riêng. Mẹ anh là một người khó tính, lại theo cái kiểu trọng nam khinh nữ. Tôi không biết nấu ăn, lười hoạt động, cuk suk. "
" Chuyện này.... "
( Ha không được chứ gì! Anh là con một nên sẽ ở cạnh má anh suốt đời mà!)
" Chuyện này anh chấp nhận được hết, chỉ cần em nghe lời anh là được "
" Nghe lời anh sao? Anh tưởng tôi cần anh à?"
" Anh biết rồi. Anh có chỗ nào đắt tội em sao? À chuyện phòng đó anh xin lỗi. "
" Được rồi tôi tha lỗi cho anh. Tôi cảm thấy chúng ta vừa mới gặp đúng hai ngày mà anh hết ghen rồi nói vợ? Tôi thấy anh vội vàng quá đấy! "
" Là sao? "
" Kiểu z nè vội vàng anh đến để rồi để làm chi để rồi gieo vấn vương trong lòng em.... "
" Anh không bao giờ có chuyện đó! Anh đã yêu thì chỉ yêu duy nhất một người thôi"
" Ai tin được cái loại vung tiền như anh chứ? "
" Thế em muốn anh ghen đến điên dại em mới chịu à?"
" Ai biểu anh ghen? Nếu anh muốn tôi có hàng trăm đàn em đa số là com trai gần như chưa có người yêu "- An tỏ vẻ khiêu khích.
" Em....coi bộ com heo này không ngoan một chút nào! Về thịt thôi để đứa khác cướp mất thì toang"- Phong cười.
" Anh nói gì vậy? "
" Lát rồi sẽ biết "
( Đừng nói là chuyện đó nha? Không không phải đâu! Chắc chắn không phải! )
▶Phong bế cô vào phòng, khóa cửa lại.
▶Tuy nhiên An vẫn không hề ngoan ngoãn làm tổng tài phu nhân cứ thích ngao du làm chị đại yang hồ, bả nấu ăn rất ngon. Lúc đầu chỉ là nói dối thôi.
▶Qua một time dài dằng dặc An cũng siêu lòng trước sự nhẫn nhịn, chiều chuộng siêu phàm của Phong. Hai người tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc trọn đời.
▶Hết.