5 năm trước có người từng nói với tôi rằng:
- Tôi có thể chọn một người con thích dù có là tội phạm, bác sĩ, kỉ sư, kẻ tàn tật, sát thủ hay bất kì ai, nhưng tuyệt đối không thể chọn một người không thích con. Phụ nữ sinh ra vốn là để cưng chiều, chứ không phải phục vụ bất kì ai...
Bây giờ tôi mới nhận ra đó là đúng, tôi và anh ta yêu nhau 1 năm, bắt đầu cũng là tôi kết thúc cũng là tôi, chủ động cũng là tôi, kết thúc tin nhắn cũng là tôi, luôn nhận lỗi trong mối quan hệ cũng là tôi. Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ta thật sự thích mình nên mới chấp, nhận tôi, nhưng trong một lần say, anh ta nói với tôi:
-Do cô...giống cô ấy...chứ cô nghĩ cô là ai...
Đêm hôm ấy tôi khóc rất nhiều, hóa ra tôi không là ai cả, đơn giản vì tôi là người thay thế cô ấy. Tôi thích mang giày thể thao vì cô ấy thích mang giày cao gót mà anh mặc kệ tôi đi đến đau cả gót chân, vì cô ấy thích mặc váy mà anh cũng bắt tôi mặc váy, vì cô ấy thích thả tóc anh cũng bảo tôi thả tóc...Cuối cùng, tôi quyết định kết thúc mối quan hệ mệt mỏi này....
2 năm sau, tôi vô tình gặp phải anh ấy, một cậu nhóc nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là vô tình, nhưng không phải, tất cả là do cậu ấy cố ý mà ra.Cậu ấy khá chu đáo, thay vì ăn đồ ăn ngoài mà cậu ấy bao giờ cũng nấu thức ăn và đặt trước nhà tôi vào mỗi sáng, đem nước ấm cho tôi mỗi khi tôi tới tháng, mua giúp tôi BVS mỗi khi tôi quên.Cậu ấy cũng từng tỏ tình tôi rất nhiều lần, tính đến bây giờ cũng đã 6 lần, vì mối tình 2 năm trước nên tôi vẫn còn khá ác cảm với tình cảm nam nữ. Nhưng đến lần tỏ tình thứ 7, tôi quyết định không từ chối cậu ấy nữa,không đánh mất thứ tình cảm quý giá này...
Bây giờ chúng tôi đã kết hôn và có với nhau một tiểu công chúa, tình cảm của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn khi mới yêu nhau...