"Chủ nhân, cô gái đó đã chết rồi..."
"Dọn đi!"
Hắn không thèm suy nghĩ nhiều, liền buông lời cay độc, hắn cuối cùng vẫn coi cô gái đã dành hết cả thanh xuân cho hắn chỉ là dư thừa...
Cuối cùng, thứ đáng sợ nhất không phải là những lời từ biệt...
Thứ đáng sợ nhất chính là sự vô tâm, sự vô tâm và lạnh nhạt chỉ đến khi mất đi, người ta vẫn không biết trân trọng...
...
Cô gái ấy chết đi, để lại một đứa con gái cho hắn.
Đó là một đứa bé rất xinh xắn, hiểu chuyện, dù không thích con gái nhưng vì thông minh, hắn vẫn quyết định dữ con bé lại để gia tộc mình chăm sóc.
Ngày mẹ nó chết, nó cũng vừa mới hơn 8 tuổi, nó vẫn chưa hiểu lắm về cái chết.
Nhưng nó biết mẹ nó sẽ rời xa nó mãi mãi...
Con bé cầm chặt lấy con gấu bông mẹ tặng, cả ngày không rời khỏi phòng mẹ nửa bước, không cười, không nói, cũng không khóc...
Còn hắn, sau này liền đưa người mới về nhà, nhẫn tâm để đứa con gái vào nhà kho, không cho gặp người phụ nữ ấy.
"Nếu gặp cô ấy, con phải nói con là con gái mà ta nhận nuôi. Tuyệt đối không được gọi ta là bố!"
Con bé không nói gì...
-----------------------
Đến một đêm, hắn trở về nhà, cả người hắn nồng nặc mùi rượu.
Hắn theo bản năng liền lên chúc con gái ngủ ngon, tuyệt nhiên nhìn thấy con bé đang ôm con gấu bông đó, nhìn ra cửa sổ...
"Mẹ ơi, mẹ về với con đi... Con bị 'dì' đánh, đau lắm mẹ ơi..."
"Mẹ ơi, có phải con không phải là con ruột của bố đúng không? Vì không phải con ruột nên bố mới lạnh nhạt với con đúng không mẹ?"
"Có phải vì con không phải con bố. Nên con không được gọi tên bố đúng không mẹ?"
Hắn đứng đờ người ra, lặng đi...
Rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt ấy...
Hắn ngay cả đến việc làm bố cũng không có tư cách, làm sao có thể bảo vệ con gái của người yêu hắn được bây giờ?