Mùa đông lúc em còn mới 5 tuổi và tôi 8 tuổi, hai chúng ta đã từng vui chơi với nhau, tôi dắt tay em đi trên những con đường nhỏ. Lúc đấy em hồn nhiên và ngây thơ biết bao. Tôi cứ nhớ đến khoảnh khắc được trông thấy đôi mắt to tròn với bờ môi mỉm cười rạng rỡ ấy. Xuất thân của tôi và em khá giống nhau, em là một thiên kim còn tôi lại là một tiểu thiếu gia. Nhưng với em thì khác phải sống với mẹ kế khi bước sang tuổi thứ 6 ấy vậy mà tôi và em mới chẳng thể gặp được nhau...
Mùa đông của vài năm tiếp theo, tôi đã 16 tuổi khi nghe tin em bị tai nạn và hoàn toàn không thể thấy được gì nữa. Lòng tôi đau nhói, thật buồn khi chẳng thể nào được gặp em lần nào nữa. Gia đình em cũng phá sản, tôi lo cho em chết mất !
Thêm vài năm nữa, khi tôi đã thật sự trưởng thành trong độ tuổi 23, có lẽ bây giờ em đã là một cô thiếu nữ 20 rồi. Tuy mắt không thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ, nhưng nếu gặp lại được em tôi sẽ nhận ra được. Tôi hẹn em một ngày nào đó nhất định sẽ gặp lại được em....
Để rồi cuối cùng một mùa đông tiếp theo lại đến, một buổi họp mặt kí hợp đồng giữa hai công ty được đặt trước. Tôi đã gặp mặt với bố và mẹ kế của em, hai chúng ta đã giao kí hợp đồng. Tiện thể lúc đó đã biết thêm được người con gái mà bấy lâu nay anh vẫn đang tìm kiếm vẫn chưa kết hôn. Nhân cơ hội, tôi đã lựa chọn dành tất cả phần cuộc đời của mình để dành cho em được tất cả hạnh phúc...
Lại một mùa đông nữa, tôi được gặp em trong một lần vào nhà của em. Thật vậy, em đã càng ngày càng xinh đẹp hơn, em được một nữ hầu dìu dất ra trong bộ váy suông trắng dài, mái tóc mềm mượt xõa ngang lưng. Đôi mắt được che đi bổ chiếc khăn voan trắng làm tôn thêm nét buồn dịu dàng trong em. Cảm xúc trong tôi lại thêm một lần nữa trào dâng, dù em không thể nhìn thấy tôi, nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy em và khiến em hạnh phúc là đủ rồi...
Thêm một mùa đông nữa diễn ra, tôi và em đã chính thức trở thành vợ chồng, quãng đời sau này tôi chắc chắn một điều
" Nhan Tiểu Ni ! Dù em không thể nhìn thấy ánh sáng không thể thấy được dung mạo của tôi và tôi biết em không thể yêu tôi. Nhưng tôi nguyện sau này dành cả phần đời của mình làm đôi mắt cho em, không phải để em tổn thương và buồn bã hơn nữa. Tôi xin lỗi ! tôi đã để em chịu nhiều cực khổ rồi, là do tôi đã đến muộn, hãy để tôi bù đắp cho em "
......Thương em !