Hôm nay gió thổi rì rào len lỏi qua từng chiếc lá xanh xinh, trên con đường quen thuộc ấy, con đường mà tôi hay đi học hằng ngày cũng là nơi mà tôi gặp được cậu lúc ấy tôi mới biết thế nào là tiếng xét ái tình.
Năm đó là năm tôi 17 tuổi là cái thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người. Tôi đi trên con đường quen thuộc ngày nào, tôi đang ngân nga câu hát yêu đời lại không mấy va phải cậu. Ánh mắt ngơ ngác của tôi nhìn cậu, một người con trai có chút lạnh lùng lúc ấy cậu tròn mắt nhìn tôi rồi đỡ tôi đứng dậy có vẻ tuy lạnh lùng nhưng cậu vẫn có chút ấm áp, ân cần hỏi tôi có sao không.Tôi cũng vì phản xạ mà trả lời lại tôi không sao.
Cậu vì đã có câu trả lời của bản thân và rồi quay lưng đi, tôi thì vẫn đứng đó vì bị nhan sắc của cậu làm cho cứng đờ, cũng xém quên luôn là sắp trể học. Tôi vội vã chạy thật nhanh đến trường vừa kiệp lúc tiếng trống trường vang lên. Tôi nhanh chóng vào lớp ngồi ngay ngắn cũng may là cô chưa đến không thì tôi coi như tiêu đời.
Khi cô vào thì phía sau là một bạn học sinh mới, tôi thì cũng không mấy quan tâm lắm nhưng ai mà ngờ được học sinh mới đó lại là cậu, con tim tôi nó đập liên hồi, không biết cô sẽ xếp cho cậu ngồi cạnh ai, lòng tôi vừa thẹn thùng lo sợ chẳng may cậu ngồi cạnh tôi thì biết làm sao. Thật sự là ông trời cũng không phụ lòng tôi mà cho cậu ngồi cùng bàn với tôi, tâm tôi như muốn gào thét lên vì nổi niềm hạnh phúc dân trào, ánh mắt tôi cứ hướng về cậu gương mặt ấy vẫn cứ lạnh mãi có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra tôi là cô gái đã va phải cậu lúc trên đường.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi cứ ngóng mãi chờ tiết học kết thúc mà có cơ hội làm quen cùng cậu, thì cái khoảng khắc ấy cũng đã đến, bao nhiêu tiếng hò reo của bạn bè trong lớp dần trở nên náo nhiệt hơn, tôi vội vàng nắm lấy tay cậu mà giới thiệu bản thân có vẻ như hành động của tôi quá thô bạo nên cậu đã hất mạnh tay tôi ra rồi dùng đôi mắt sắt lẹm mà nhìn tôi, lúc ấy tôi chỉ biết rút tay lại mà nói lời xin lỗi. Cậu quay bước đi tôi vẫn ngồi đấy ánh mắt hướng về cậu, vì cái hành động đó mà tôi đã đánh mất một điểm cộng trước mặt cậu, thật xấu hổ đi mà tôi gục mặt xuống bàn mà khóc vì sự ngu ngốc của bản thân.
Thời gian cứ thế mà trôi đi chẳng đợi một ai cả, cũng chính vào ngày nọ những tiếng ve đua nhau kêu báo hiệu một năm học kết thúc và cũng là lúc tôi và cậu xa nhau, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu nhưng sau màng thổ lộ đó là sự lạnh lùng ngày nào vẫn không thay đổi. Cậu thẳng thừng chỉ đáp lại một từ Không, tôi khi nghe xong câu trả lời của cậu mà chỉ biết gục mặt xuống xin lỗi, nghe lời xin lỗi ấy của tôi mà cậu vẫn chọn cách cũ là quay lưng với tôi.
Sau lần đó tôi thật sự rất đau khổ, tôi cứ mãi nghĩ đến câu trả lời của cậu và cứ nghĩ đến là y như thể có ngàn nhát dao đâm chí mạng vào tìm tôi.
Nhiều năm cứ thế lần lượt trôi đi, tôi trở thành một giáo viên trở về ngôi trường cũ giảng dạy tại đó, tôi gặp lại không biết bao thầy cô cũ đã từng dạy tôi. Nhưng câu nói mà họ hỏi tôi khi bao năm xa cách là " X và em đã kết hôn chưa, cô thấy em ấy thương em lắm" Tôi đơ người khi nghe kể rằng năm xưa cậu thương thầm tôi mà không nói còn kể cho các thầy cô nghe về việc cậu thích tôi và hỏi cách tỏ tình. Vậy vì điều gì mà cậu đã không đồng ý lời tỏ tình của tôi, trong lúc tôi vẫn còn mãi đờ đẫn ra thì có một vị giáo viên hỏi tôi " X và em bao giờ mới quyết định đám cưới thế" Lại là câu hỏi về chủ đề cưới hỏi đó, nhưng sao mọi người lại nghĩ chúng tôi còn yêu nhau chứ mà họ đâu biết thực chất tôi đã không gặp lại cậu mấy năm nay rồi.
Thế mà tôi lại không tin được là cuộc gặp gỡ giữ tôi và các giáo viên ở trường cũ lại là một giấc mơ. Tôi thức dậy với cơn mơ mang, đang trong nữa tỉnh nữa ảo thì tôi lại bị giật mình bởi một thông báo tôi đã Đậu đại học và sẽ làm giáo viên thực tập ở chính ngôi trường cũ kia.
Tôi mừng rỡ nhanh chóng sửa soạn chạy xe đến trường để gặp hiệu trưởng, khi cuộc nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong tôi đã gặp được giáo viên chủ nhiệm của của tôi. Cô đã kể cho tôi nghe về chuyện của cậu. Năm đó cậu từ trối tình cảm của tôi là vì cậu bị ung thư thời kì cuối, cậu không muốn tôi phải tổn thương, nên quyết định từ chối nhưng trong lòng thì không hề muốn, cô còn bảo cậu đã tâm sự với cô rất nhiều và đã nhờ cô giữ bí mật cho mình. Tôi nghe xong mà hai hàng lệ đã chạy dài trên má lúc nào.
Sao hôm đó tôi đã được cô dẫn đến nơi trôn cắt cậu, nơi lạnh lẽo này đầy cô đơn, tôi không đành lòng mà ôm lấy bia mộ cậu cứ khóc.
Cho đến bây giờ tôi đã 23 tuổi nhưng cậu vẫn cứ mãi 17 mà thôi, căn bệnh ác nghiệc ấy đã cướp đi người con trai tôi đã từng rất yêu, tôi cứ luôn tự trách mình trách luôn cả ông trời cớ sao lại không cho tôi gặp cậu sớm hơn để rồi cho đến thời điểm này tôi vẫn luôn hối hận. Nhưng cũng thật may thanh xuân năm ấy tôi đã gặp được cậu, tôi vẫn nhớ mãi vẻ lạnh lùng của cậu, thật mừng rằng kí ức đẹp đó vẫn mãi ở trong tôi và chưa bao giờ phải mờ.