Bao nhiêu năm rồi nhỉ có lẽ là 5 năm rồi, 5 năm rồi chúng ta ko gặp nhau, 5 năm rồi mọi thứ đã thay đổi, 5 năm rồi mỗi người một con đường khác nhau, 5 năm rồi tình bạn vẫn để lại nơi trường học này. Tôi tự hỏi có lần nào nữa tôi được đùa vui cũng các bạn, được nói chuyện cười đùa, được chạy nhảy vui chơi như vậy nữa. Mặc một bộ váy dài vải đen, kèm một đôi mắt kính và chiếc mũ màu hắc. Nhẹ nhàng bước chân đi trên con đường đến trường xưa, chưa lần nào trên đường đến trường tôi thấy buồn bã xúc động như thế. Nhìn kìa mặt trời vẫn tỏa nắng, bầu trời vẫn xanh nhạt, những đàn chim vẫn bay qua bay lại, mà sao chúng ta lại ko Được như thế mọi thứ vẫn thế vẫn là con đường thân thuộc vẫn là chiếc cổng trường mỗi ngày đấy mà giờ chỉ mình tôi đi đến trường là sao. Tôi biết tất cả mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian, sẽ phai nhòa theo năm tháng, sẽ biến theo tương lai, và sẽ tồn tại trong quá khứ.
Đứng trước cánh cổng trường, tôi đi dần dần vào phía trong nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong, vẫn là cây hoa phượng, là cây bàng ghế đá vẫn là những tòa nhà tri thức nhưng nơi đây thật vắng vẻ và yên tĩnh.
Kí ức những năm tháng đó gợi về bên tôi. Nào thì trên đường đến trường thật nhộn Nhịp, với những tiếng cười đùa không ngớt của những cậu học sinh. Hay là những ánh mắt hâm mộ yêu mến nhìn vào những anh chị dáng vẻ đẹp đẽ, cao dáo, tràn đầy vinh quang đang đi hiên ngang trước sân trường. Nào còn những lần tỏ tình trước sân trường giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người, hay là những lần âm thầm lặng lẽ qua những tờ giấy nhỏ chuyền tay.Tôi từ từ bước đến tòa nhà nơi lớp tôi học, hình ảnh cả lũ con gái đuổi đúng một thằng con trai vì tội nghịch ngu không thể bào chữa của nó. Ngước lên trên là hình ảnh cả lớp đang hát vang, tạm biệt mái trường chứa đầy kỉ niệm này. Tôi đi lên trên tầng lớp học tôi, theo phản xạ tôi né người sang góc tường nhưng sao chẳng có hình dáng quen thuộc nào chạy qua hết. Nếu là như mọi khi thì thằng Tùng và con luyến đang đuổi nhau ầm ầm ở trên này, mỗi lần tôi lên là toàn bị đâm ngã, nhưng sao giờ tôi né rồi mà chẳng có ai ở đây vậy. Tôi cảm thấy thiếu vắng quá, nhìn dãy hành lang ngày nào đông đúc những tiếng cười. Giờ đây đến một tiếng động còn không có. Trong lòng buồn bã tôi đi đến phía cửa lớp nhìn vào bên trong, nơi đây đã thay đổi rồi giờ ko còn là lớp của chúng tôi như về trc nữa mà là lớp của của các em đi sau chúng tôi, khi nhìn vào trong tôi ko những thấy những kỉ niệm của chúng tôi mà còn có rất rất nhiều anh chị khác nữa. Một lớp học chứa rất rất nhiều kỉ niệm. Chúng ta dù có đi đến đâu hay có biến mất đi chăng nữa thì tất cả những kí ức và kỉ niệm nó vẫn ở đây mãi mãi là vậy. Nó ở đây để khẳng định tình bạn giữa chúng ta, nó ở đây để dạy dỗ chúng ta, nó ở đây là để cho chúng ta nhìn lại những năm tháng học trò. Những kỉ niệm về những năm tháng đó khiến tôi rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt giống như những hồi ức về năm tháng đó càng rơi càng động.
"Tinh tinh "
Bỗng có tin nhắn trong điện thoại. Tôi lấy ra xem, thì ra là lớp trường của chúng tôi, nhắn với một dòng tin nhắn khiến tôi vui mừng
" Này chúng mày, về họp lớp đê nào. Không về là tao đến lôi cổ chúng mày về đấy nhé. Khôn hồn thì về nhanh lên!! "
The end