Mặt trời là một vật thể rực rỡ, ngay cả khi nó bé nhỏ so với vũ trụ rộng lớn, luôn bao quanh bởi sự âm u và màu đen mù mịt. Cô là nữ hoàng mặt trời, xinh đẹp, trang trọng, là kẻ thống trị thế giới. Dù có tất cả từ quyền lực cho đến sức manh, được mọi người kính trọng nhưng trong mắt cô luôn đượm một nổi buồn, một nỗi buồn sâu sắc...
Cô là mặt trời tỏa sáng tại sao lại mang trên mình nỗi buồn ?
Cô là ánh sáng rực rỡ tại sao lại mang trên mình đau khổ ?
Cô là nữ thần huyền thoại tại sao lại không được hạnh phúc ?
Tại sao ? Tại Sao lại vậy ánh sáng rực rỡ kia ?
Chúng ta còn tua ngược thời gian XXX năm trước
Khi đó, cô mới lên kế thừa ngôi vị của mẹ mình, không có nhiều hiểu biết lại không được người ta kính trọng nên thường xuyên cảm thấy tủi thân mà trốn trong góc phòng mình ngồi khóc
Mỗi lần như vậy, anh lại đến bên cô an ủi, dỗi dành, giọng nói anh thật nhẹ nhàng, truyền cảm, cử chỉ của anh thật dịu dàng dường như muốn bảo vệ cô trong lòng, không muốn cô ra ngoài kia đối mặt với những thứ đen tối, kinh tởm của xã hội:
" Đừng khóc nữa... Có anh ở đây rồi .."
Mỗi lần như vậy cô lại được tiếp thêm niềm tin mà cố gắng vượt lên ngoại cảnh để được mọi người coi trọng. Đến khi cô có tất cả thì cô mới nhận ra rằng cô không thể có được anh..... Anh là anh trai cô.. Thật đau đớn làm sao !!! Không thể ngờ cô lại yêu anh trai mình !!! Để chấm dứt tình cảm không cho phép trong tim mình, chính tay cô đã giết người anh của mình. Nằm trong vòng tay cô, anh hấp hối nói từng chữ:
" Anh... xin ...lỗi "
Sau khi nói xong, anh từ trần, cô đau khổ gào thét trong khi ôm xác anh. Cô luôn tự hỏi tại sao anh không mắng cô tại sao anh lại xin lỗi cô khi cô tự tay giết anh !!!! Tại sao !!!
Từ ngày hôm đó, mặt trời đã mất đi nụ cười vĩnh viễn
....
Tại sao ? Tại Sao lại vậy ánh sáng rực rỡ kia ?
Chúng ta còn tua ngược thời gian XXX năm trước
Khi đó, cô mới lên kế thừa ngôi vị của mẹ mình, không có nhiều hiểu biết lại không được người ta kính trọng nên thường xuyên cảm thấy tủi thân mà trốn trong góc phòng mình ngồi khóc
Mỗi lần như vậy, anh lại đến bên cô an ủi, dỗi dành, giọng nói anh thật nhẹ nhàng, truyền cảm, cử chỉ của anh thật dịu dàng dường như muốn bảo vệ cô trong lòng, không muốn cô ra ngoài kia đối mặt với những thứ đen tối, kinh tởm của xã hội:
" Đừng khóc nữa... Có anh ở đây rồi .."
Mỗi lần như vậy cô lại được tiếp thêm niềm tin mà cố gắng vượt lên ngoại cảnh để được mọi người coi trọng. Đến khi cô có tất cả thì cô mới nhận ra rằng cô không thể có được anh..... Anh là anh trai cô.. Thật đau đớn làm sao !!! Không thể ngờ cô lại yêu anh trai mình !!! Để chấm dứt tình cảm không cho phép trong tim mình, chính tay cô đã giết người anh của mình. Nằm trong vòng tay cô, anh hấp hối nói từng chữ:
" Anh... xin ...lỗi "
Sau khi nói xong, anh từ trần, cô đau khổ gào thét trong khi ôm xác anh. Cô luôn tự hỏi tại sao anh không mắng cô tại sao anh lại xin lỗi cô khi cô tự tay giết anh !!!! Tại sao !!!
Từ ngày hôm đó, mặt trời đã mất đi nụ cười vĩnh viễn