Người ta từng nghĩ , từng nói với tôi rằng tình yêu với họ là một thứ màu sắc tuyệt đẹp , đẹp nhất trên thế gian này . Có lẽ phải yêu ai đó nhiều lắm mới có thể thấu hiểu được . Cơ mà họ có biết yêu càng nhiều thì lại càng đau ...... Dành chọn cả thanh xuân tình cảm để yêu lấy một người chia tay có còn lại gì không ? .........
Seoul năm 2018 vào mùa đông thật lạnh . Ở một nơi toàn màu trắng , chưa bao giờ nơi đây ngừng bận rộn cả . Tấp nập và bộn bề mới chính là Seoul .
Tôi của năm đó vừa tròn 25 tuổi . Một độ tuổi đẹp để mở rộng trái tim chào đón cái gọi là " mối tình đầu tiên !! "
Anh ấy bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió nhẹ nhàng để lại sự dịu mát êm ái và rồi thoảng qua một cách thật là vô tình ...
Trong một quán cafe nhỏ nằm giữa thủ đô bao bọc bởi một lớp tuyết trắng xóa , tôi bước vào nhàng đặt túi xách xuống chiếc ghế gỗ mỏng . Tối ráo mắt nhìn xung quanh xem trong quán lúc này chỉ có một mình tôi . Cô đơn thật đấy !!!
Một anh phục vụ bận một chiếc áo sơ mi màu tối đeo tạp giề bước đến phía chỗ tôi ...
" Một cốc cà phê không đường "
Tôi vội trả lời khi chưa để anh ta hỏi một câu quen thuộc : " Dạ chị muốn uống gì ? "
Anh ta khẽ gật đầu và đi làm công việc của mình . Tôi của khi ấy thật thảnh thơi nhàn hạ , chỉ là một buổi sáng chủ nhật bên cạnh ly cà phê nóng hổi ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của mình đang bận rộn trang điểm để làm mới bản thân cũng giống như tôi của khi đó vậy , gắng sức yêu lấy một anh chàng cho đến khi nhận ra mình thật ngốc khi đã dành phần lớn thời gian và sức lực để yêu , yêu thật nhiều . Ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy rằng anh ấy đã cho tôi một cảm giác tôi từng đánh mất , một ánh mắt dịu dàng ấm áp đến kì lạ .
Anh chàng phục vụ quán cafe năm đó đã làm như vậy với tôi , anh đã cho tôi cái hi vọng sống hạnh phúc nhưng lại ra đi như một người tàng hình vậy .
Chúng tôi quen nhau trong một quán cafe nhỏ như thế đó . Lần đầu tiên có người chạy lại đưa cho tôi cái túi xách tôi bỏ quên khi ra về và đột nhiên hỏi tôi rằng tôi ổn chứ , nếu có gì buồn hãy khóc thật to và đừng giấu ở trong lòng .
Một tuần , hai tuần , ba tuần ....trôi qua thật mau . Giường như đã thành một thói quen , tôi đến quán cafe đó nhiều lần đến lạ . Cái cảm giác khi yêu ấy thật dịu dàng và ấm áp . Dù là đơn phương đi chăng nữa đối với tôi khi ấy lại không hề quan trọng chỉ cần là mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy nở nụ cười tươi dù không phải với mình thế là quá đủ . Thời gian thấm thoát trôi qua không biết từ khi nào chúng tôi đã cảm nhận được thứ tình cảm đó của nhau . Có thể được nắm tay anh ấy quả là một cảm giác khó tả được đù có là một nhà văn đi chăng nữa . Anh ấy biết hát biết đàn biết nấu ăn còn tôi không biết gì ngoài việc ngồi cạnh đóng sách ngôn tình lãng mạn thơ ngây . Anh ấy là người có thể đưa tôi đi đến mọi nơi nếu tôi muốn , nói cho tôi nghe những câu nói ấm áp ngọt ngào , ôm lấy tôi an ủi rằng " có anh đây , luôn có anh ở đây , em chỉ cần đứng yên một chỗ dù là xa cách mấy anh cũng sẽ chạy lại nói với em rằng luôn luôn có anh ở đây mà "
Đúng là chúng tôi đã đi với nhau qua tới gần 4 lần tuyết rơi . Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa tôi là chúng tôi có thể đường đường chính chính là của nhau vậy mà chỉ chuyến tàu đã đưa cơn gió của cuộc đời tôi đi xa mãi mãi . Nghĩ rằng có thể ở bên nhau mãi mãi không ngờ lại là xa nhau mãi mãi ....
Anh ấy bỏ lại tôi với những suy nghĩ mềm yếu tới mức chỉ cần chạm nhẹ có thể vỡ hoặc là vỡ bất cứ lúc nào
Giờ thì phải tự bước tự đi như cách mà tôi từng làm khi anh chưa xuất hiện ...
Chuyến tàu ấy đưa anh đi và bỏ lại một mình tôi chạy phía sau với đôi chân trầy xước và máu chảy , đối mắt đẫm lệ miệng thì không ngừng gào thét gọi tên anh giờ thì đã kịp nhận ra tất cả chỉ là "gió thoảng mây bay"
Anh sẽ không quay trở lại dù cho tôi có khóc đến nhoài người dù cho tôi có không ăn uống gì thì tất cả những thứ tôi thấy cũng chỉ là hình bóng khi xưa mà thôi . Điều làm tôi nhận ra khi biết rằng anh sẽ không quay trở lại đó là ....
Ho rang à ! Dù ngày mai có thế nào dù anh có không còn ở bên em thì hãy nhớ rằng cuộc sống chúng ta vẫn tiếp tục sẽ không có ai ngoài anh chờ em ! Seoul xinh đẹp của chúng ta cũng vậy . Anh luôn ở đây , luôn ở cạnh em . Nhất định phải kiên nhẫn đợi và đi tìm anh . Nếu xa quá thì đừng quên hưởng thụ chút hương hoa bên đường !!!
Gửi tặng Ho rang - hoa hướng dương luôn chỉ yêu lấy mặt trời .
Anh ấy đi như vậy đó , là đi đến một nơi xa xôi cách xa trái đất xa cả Seoul và cả tôi nữa .....
Trong phút chốc tôi bỗng muốn dừng lại lùi lại một bước để khoảng cách đó ngắn hơn chút nữa . Tôi muốn quay về cái ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt .
Giữa lòng thành phố Seoul có một quán cafe nhỏ ở nơi đó có một cô gái nhỏ phải lòng một chàng trai !.........
Cảm ơn vì đã rảnh mà đọc đến đây . Ĉ̀u âu chuyện thật nhảm nhí nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ miễn cưỡng mà thích lấy nó 😊