Vào cuối mùa thu, trời trong xanh có một cô gái bước đi những bước chậm, tay cô cầm tờ giấy xét nghiệm bệnh bạch cầu cô vô hồn bước trên con đường về nhà.Cô luôn hỏi 'Tại sao tới lúc có được hạnh phúc nhỏ thì lại bị như vậy?''Vì sao tới lúc cô cảm thấy hạnh phúc khi người cô yêu bắt đầu quan tâm cô?'.Cô bước đi về ngôi nhà cửa cô và anh.
Cô gần đây cảm thấy anh thay đổi vì trước đây cô luôn bị xem là kẻ thù của anh nên anh luôn tra tấn cô, hành hạ cô, tổn thương cô,hận cô nên đưa những người phụ nữ khác về để tổn thương cô nói cô không phải vợ anh.Nhưng gần đây cô cảm thấy không khỏe nên đi kiểm tra thử.
Cô được bác sĩ nói nên hóa trị vì thời hian không làm hóa trị chỉ còn lại 10 ngày.Cô từ chối vì cô muốn dùng thời gian này ở bên cạnh anh, cũng như tận hưởng sự yên thương từ anh 'người cô yêu'.Cô muốn cùng anh tới những nơi từng là hồi ước thời nhỏ cô bên anh.
Lúc về nhà thì cô thấy anh đang mang đồ ăn đã nấu ra cho cô.Anh thấy cô gọi cô vào ăn:
- Như nhi vào ăn cơm thôi anh thấy em không khỏe.
-Em mệt chút thôi không có gì đâu.
Cô trả lời anh rồi ngồi vào bàn ăn, anh ngồi xuống lấy cơn cho cô rồi nghe cô nói tiếp:
- Mười ngày tới anh đi chơi cùng em được không có được không anh.
Anh nghĩ một lúc rồi trả lời cô:
-Được.
Tới tối cô ngồi trên giường suy nghĩ thời gian này có phải là lần cuối cô được đi chơi cùng anh không.
Ngày đầu tiên, anh đưa cô đi rất nhiều nơi cùng cô đi chơi đến tối
Ngày thứ hai, ba cô cùng amh đi chơi ở những nơi khác.
Ngày thứ tư, cùng cô chơi được nữa ngày thì anh nhận được cuộc gọi nói chị họ tôi về rồi.Cô biết chị ấy là mối tình đầu của anh nhưng cô vẫn yêu anh; anh quay lại nhìn cô, cô nói:
-Đi đi ở đây em không sao hết.
Nghe hết câu đó anh vội chạy đi.Cô chỉ biết cười khỗ mà thôi.Ngày thứ năm,ngày thứ sáu thứ bảy anh không quay lại.Còn hai ngày nữa thôi nhưng anh lại khôn ở bên cô nữa rồi.
Lúc sáng ngày thứ tám anh quay lại đưa cô đi chơi; tới gần chiều cô nói muốn đi tới bờ biểu ngắm cảnh hoàng hôn.Anh đồng ý đưa cô đi.Nhưng anh cũng không ngờ đây là lần cuối cùng cô ở bên anh.
Lúc ngắm cô dựa vào vai anh hỏi:
-Anh có còn yêu chị ấy không? Nếu còn anh hãy ở bên chị ấy.
Anh đang định nới với cô thì thấy cô đã tựa lên vai anh. Anh nghĩ cô ngủ nên để cô ngủ thêm lát rồi về.Tới gần tối, anh gọi cô mà cô không cử động gì. Anh đưa tay lên mũi cô hơi thởi của cô đã không có anh sợ hãi gọi tên cô.Sau đó gọi cấp cứu đưa cô đi. Bác sĩ nói với anh cô đã ra đi từ vài tiếng trước đó vì bệnh bạch cầu giai đoạn cuối.Lúc này anh đã hiểu vì sao cô làm những việc này.
‐—————————————————————:———————
CUỐI CÙNG THÌ CŨNG
PHẢI KẾT THÚC.
KHI MÀ THẬM CHÍ, CÒN
CHƯA KỊP BẮT ĐẦU.