Truyện : Về Trễ
Tác giả : Nhiễm Vi
Khi đọc nhớ bật nhạc : shiverr, else
- Maria, sao còn ở đây ?
- Tớ học bài, cậu về trước đi.
- Okay !
___________________________
“ Tíc tắc......tíc tắc.......
Ngẩng đầu lên, đã là hơn 22 giờ đêm (10h) Maria hoảng hốt, cô chỉ ngồi lại lớp làm bài. Thế mà đã thoáng đến 10 giờ tối rồi. Cô vội cất tập sách rồi đứng dậy. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, vừa định tắt đèn, cô cảm thấy bất an, quay lại. Đằng sau chỉ là một khoảng trống. Cô nhanh tay tắt đèn tắt quạt sau đó rời khỏi, nhưng Maria chẳng biết rằng, đằng sau cô đang có một đôi mắt sáng hoắt đang dõi theo từng bước đi của chính cô..
Mình gọi 10 giờ tối cho quen thuộc.
Ra khỏi trường học, xách tay chiếc cặp sách, cô đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Đi qua một giấy báo hạng, cái tên vinh hạnh được đứng đầu bảng xếp hạng lại chính là Maria Laveria. Mỗi ngày cô đều về sớm, nhưng hôm nay Maria lại nổi hứng. Cô cảm thấy bài kiểm tra của mình thấp hơn bài kiểm tra trước nên quyết định ở lại học bài.
Ngoài đường chỉ có ít ỏi vài bóng đèn đường, ánh sáng mập mờ càng làm không gian u ám hơn. Maria hơi sợ, cô đi nhanh hơn. Giờ đây chẳng lấy một bóng người, cô tự nhủ “Quái lạ, giờ này chỉ mới 10 giờ tối hơn, đánh lẽ họ cũng phải đi lại chứ, còn đằng này không có một ai cả” bỗng điện thoại có thông báo, cô bật lên, sững người. Hôm nay là mồng năm, 14 âm lịch, thứ sáu ngày 13. Là ngày Nguyệt Kỵ .
Nguyệt Kỵ : những ngày như này tránh ra ngoài đường vào ban đêm, cưới hỏi người ta đều tránh ngày Nguyệt Kỵ.
Kỵ : kiên kỵ
“Rít....!!” Một tiếng “rít” nhẹ ở đằng sau khiến Maria giật nảy mình quay lại. Chẳng có gì hết ngoài sự yên lặng đến đáng sợ. Cô hơi sợ, run run cầm chiếc điện thoại, vừa đi vừa hát cho đỡ sợ.
Tiếng bước chân vang lên trong đêm lại trở thành âm vang khiến người ta sởn gai ốc. Bóng đèn chập chờn, từ đằng sau cô gái từ khi nào mà đã xuất hiện một bóng đen lớn. Đôi mắt nó rất to và rất sáng như thể muốn nhìn thấu nỗi sợ bên trong lòng cô. Bàn tay gầy gò lại dài ngoằn với cái móng tay dài lêu nghêu từ từ chạm nhẹ vào vai Maria.
Cô đứng sững người lại, cả người đổ mồ hôi như suối, lấy hết can đảm. Cô từ từ quay người lại.....
Nó biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, cô hoảng sợ bỏ chạy, tìm một chiếc ghế đá sau đó núp sau nó. Gương mặt cô đầu hoảng sợ, nhưng trong cô lại có một thứ gì đó gọi là Dũng khí, gan dạ. Vì cô muốn đối mặt với nó, muốn biết, nó rốt cuộc là cái gì.
Bên màn đêm văng vẳng tiếng cười ghê rợn của một ai đó.
Tiếng bước chân, nhưng cái này là ai đó đang đi chân trần giẫm lên mấy mảnh sỏi tạo nên âm thanh. Cô mở to mắt muốn nhìn xem nó là thứ gì, cô chứng kiến một bóng đen người cao tầm 2 mét với đôi mắt lớn. Ngoại trừ đôi mắt màu trắng, còn lại cả người nó đều màu đen.
Cô vội bịt miệng lại không dám phát ra tiếng động, nó đi từng bước chậm rãi tiến lại gần nơi Maria đang trốn. Gần, gần hơn, gần hơn nữa, khi cách còn vài ml nữa. Nó chuyển hướng....
- Ting !
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, con quái vật quay phắt lại theo tiếng phát ra. Lần này nó đã phát hiện ra Maria, nó cười toe toét, hàm răng trắng sứ nhưng mùi hôi từ miệng nó phát ra khiến cô suýt nôn mửa.
- Maria!
Chợt tiếng mẹ gọi, con quái vật biến mất, Maria coi như thoát được kiếp này. Cô thở phào, thoát chết trong gan tất.
- Con bé này ! Con đi đâu mà giờ này còn ở đây mà chưa về ??
Mẹ cô chạy lại, đánh vào vai cô tức giận hỏi.
- Huhuhuhu!!!
Như kìm nén quá lâu, cô nhào lại ôm mẹ, khóc như một đứa trẻ. Quá sợ, cô đã suýt chết.
Mẹ cô cũng không hỏi nhiều, đưa con về nhà. Từ đó về sau, Maria không bao giờ dám về nhà trễ bao giờ nữa.......