- A... Lam Trạm... Đau... ngươi nhẹ tay chút!! A... quá tay... đau! Cút đi!! Lão tổ đây không cần ngươi giúp nữa!! Ra ngoài!! Ra ngoài mau!! - Ngụy Vô Tiện hắn là bị làm cho thê thảm tới eo đau nhức, giờ đang được người ta xoa bóp cho, Lam Vong Cơ chỉ do hơi quá tay, làm hắn không vừa ý liền bị ăn đạp, một bước ra cửa Tĩnh Thất đứng. Ngụy Vô Tiện vừa đuổi người xong liền tự loay hoay lấy áo mặc, thi thoảng đụng trúng chỗ đau miệng khẽ kêu đau mấy tiếng, mặt mũi nhăn nhúm đến khó coi, vẻ như sẵn sàng tẩn ai tới gần. Hắn mặc quần áo xong mới để ý, Lam Vong Cơ vẫn đứng nhìn hắn từ nãy tới giờ, chưa chịu đi ra ngoài lại cáu gắt vô cớ - Cút!! Ai cho ngươi nhìn ta?! Còn muốn ta đứng dậy lôi ngươi ra ngoài nữa?
- Ta ra. - Y gật đầu rồi kéo cửa đi ra ngoài, đơn giản vì y khônh muốn nhìn hắn đứng dậy trong khi cái eo vẫn còn dở dở hâm hâm như thế kia. Hồi trước có lần y lỡ tay, thế là hắn nguyên một tuần đi lại cực khó khăn, hại y nửa tháng không được thò mặt vào căn Tĩnh Thất. Tất cả các môn đệ của Lam gia khi đó đi tuần đêm sẽ thấy được một Hàm Quang Quân ở ngoài cửa phòng mình đứng ngủ. Tự làm tự chịu.
===
- Ngươi nhìn ta cái gì? Ngứa đòn à? Đánh nhau không?? - Hắn đang nằm trên giường nghịch mấy con thỏ mà Lam Vong Cơ vừa mang từ phía sau vườn vào cho hắn, cảm thấy bản thân như bị ai nhìn chằm chằm vào liền quay ngoắt sang bên phải liền thấy y vẫn một cục màu trắng đứng lù lù đó. Y bị nhìn liền cúi đầu xuống, giọng trầm phát ra hai tiếng "Không đánh" rồi đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện những ngày như này là cực kì, cực kì khó ở, cứ vô duyên vô cớ đi đánh người, ngứa tay thì đập cho phát. Hàm Quang Quân cũng vì cái thói vô duyên vô cớ này của hắn mà ghé Tàng Thư Các nhiều tới bất ngờ.
===
- Ngụy Anh... - Lam Vong Cơ để ý hắn đang ăn quá nhiều đồ cay, mở miệng định nhắc nhở liền bịn người ta chặn họng: "Lam Trạm, sao mấy hôm nay ngươi nói nhiều vậy chứ? Ta có bắt ngươi ăn cay đâu? Ngươi mau ăn rau của ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện, thật không hiểu ngươi hay người ta nói lắm chứ. Bây giờ ngươi bị đau rồi còn thích chơi ngậm máu phun người à??
===
- Ọe... - Ngụy Vô Tiện đang ngồi đột nhiên ôm bụng nôn lấy nôn để, mọi thức ăn từ buổi tối đều nôn hết ra ngoài.
- Ngụy Anh - Lam Vong Cơ ở phía ngoài Tĩnh Thất nghe tiếng động vẻ không ổn liền mở cửa đi vào, thấy hắn nôn nhiều như vậy có chút hoảng, vội chạy lại vuốt lưng giúp hắn để hắn dễ chịu hơn.
Ngụy Vô Tiện hắn phải mất một lúc mới thải được hết đống đồ vừa tống vào bụng chỉ khoảng một canh giờ trước, toàn là thứ đồ ăn cay đỏ lè, cuối cùng ho khan mấy cái rồi nôn một búng máu ra ngoài, cả người vô lực mệt mỏi ngã vào trong lòng y, giọng khàn khàn thều thào vài chữ "Lam Trạm... Ta lạnh...", rồi trực tiếp ngất đi.
Lam Vong Cơ đang chưa hiểu chuyện gì, mới chỉ thấy hắn nôn lấy nôn để, một lúc rồi đã ngất đi. Y hơi vén tay áo lên, đặt tay lên trán hắn rồi vội rụt lại, hắn bị sốt. Ngụy Vô Tiện Di Lăng Lão tổ bị sốt. Vội đi chuẩn bị bồn nước nóng, bế hắn ngồi vào, rửa sạch đi thứ chất lỏng vừa trào ngược từ trong dạ dày ra, vô tình nhìn thấy mấy vết cắn ở eo hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Kể ra thì cái thân thể của tên Mạc Huyền Vũ này cũng kém thật, hay chí ít là sau khi cái tên điên điên rồ rồ đó làm cái trò hiến xá đi. Bản thân tu vi đã thấp rồi lại còn hiến xá một tên không có kim đan. Trước giờ mọi người trong cái giới tu tiên này còn chưa có ai dám làm thử, vậy mà tên đó chỉ dựa vào suy đoán của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện mà thực hiện, bản thân hắn lại còn chả phải là loại con cháu thế gia hay đệ tử xuất chúng phương nào mà chỉ là con dư của tên Kim Quang Thiện. Hẳn là con trai Kim Quang Thiện đi, lại còn là người của Mạc gia, vậy mà một chút kiếm pháp một chút cũng không thèm đả động tới. Suốt ngày chỉ tu luyện mấy thứ ma pháp linh tinh, sau dồn mọi tâm huyết vào cái Xả Thân Chú kia chỉ chăm chăm nhờ người phục thù hộ.
Lam Vong Cơ dọn dẹp xong Tĩnh Thất cũng vừa vặn tới giờ hợi, muốn ngủ nhưng chẳng thể nằm im nổi. Vẫn đứng ở cái góc mà Ngụy Vô Tiện mỗi khi cáu kỉnh vô duyên vô cớ đều bắt hắn đứng im đó, chẳng khác gì chịu phạt theo gia quy của Cô Tô Lam thị của chính y. Y đứng một lúc, cuối cùng không chịu được mà đánh liều ra ngoài tìm thái y của Lam gia.