......
Số phận định hắn là nhân vật phụ, mãi là nhân vật phụ, hắn... căn bản không cam lòng.
.....
Hắn, được sinh ra từ chấp niệm và tình cảm của kẻ kia. Từ đầu, Thượng đế sắp xếp cho hắn vai phụ mờ nhạt, tương lai sẽ hi sinh bản thân để kẻ kia tỏa sáng.
Hắn cười nhạt, nhân sinh số phận, hắn không phục, tự hắn phải làm chủ cuộc đời của mình.
Không để Lão quân luyện thành, hắn phá lò, rơi xuống nhân giới.
....
" Chát "
Thứ đầu tiên hắn nhận được từ thế giới này là cái tát đau điếng. Bên tai văng vẳng tiếng chửi đầy cay nghiệp.
" Tiện nhân, con trai của tiện nô mà đòi ở nhà chính, cút xuống chuồng lợn ngay "
Ahh, hắn thầm nghĩ, phận của hắn khi nào cũng thê thảm như này sao?
Dứt khoát, hắn đi khỏi gia đình đó, nhiệm vụ cả đời hắn, giờ mới bắt đầu.
....
Ngay khi nhìn thấy nàng, hắn biết hắn sai rồi. Số phận hắn chính là chết trong tay người con gái này.
Chân run rẩy, một mặt, khát vọng được sống của hắn đòi chạy xa khỏi nàng, một mặt, trái tim rên rỉ tiến lại gần. Cuối cùng, hắn vẫn chọn xuất hiện trong cuộc đời nàng.
Vì nàng, vì ở cạnh nàng, thiếu mỹ nam mười bốn tuổi giả nữ nhân cũng khá bình thường. Khiêm tốn nói thì nhan sắc của hắn còn xếp vào hàng chim sa cá lặn, rất xứng đôi với tiêu soái anh tuấn của nàng, quả thực là " trai tài gái sắc " trong mắt mọi người. Thường nghe, yêu không có lý do, hắn cũng vậy. Hắn yêu nàng, không vì vẻ bề ngoài hay quyền lực, một tình yêu đơn thuần.
......
Cuộc sống đâu mãi trải màu hồng. Ngày đó cũng tới, nàng trước mặt hắn, không lay động, không biến sắc, nhàn nhạt tự hững hờ. Hắn lại cười, hắn muốn lưu lại trong nàng hình ảnh của hắn, để nàng mãi không quên được, mãi mãi.
" Ta yêu nàng, không phải vì ta là Tần Doanh, ta là Nhã Lam, nàng hãy nhớ lấy "
Không mấy chú tâm thanh kiếm trong tay nàng cắm trước ngực, hắn dịu dàng ôm lấy nàng.
Dùng tay gạt giọt nước mắt lăn trên má nàng, thở nhẹ.
"Thật tốt quá, trong lòng nàng, vẫn có ta "
Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ta sẽ vẫn tìm nàng.
Chiêu Nhi, đợi ta
....