Năm 18 tuổi
Vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, tôi gặp em vào một buổi sáng mùa thu.
Năm 20 tuổi
Chúng ta chính thức quen nhau.
Năm 22 tuổi
Anh tặng cho em chiếc nhẫn đính hôn.
Năm 23 tuổi
Anh mải mê theo đuổi sự nghiệp. Em ở bên cạnh làm hậu phương vững chắc.
Năm 24 tuổi
Anh ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Em vẫn một lòng một dạ dõi theo anh
Năm 25 tuổi
Anh quên mất rằng anh có em. Anh bắt đầu có những mối quan hệ mập mờ với những cô gái khác.
Năm 26 tuổi
Em phát hiện người em yêu nhất phản bội em. Em chỉ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đính hôn rồi rời đi biệt tích.
Năm 27 tuổi
Vì không có em bên cạnh, sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Anh nợ nần chồng chất, anh uống rượu, bia, nhậu nhẹt thâu đêm.
Năm 28 tuổi
Anh chính thức trắng tay, trên người không còn một đồng. Anh nhận ra, anh đã mất tất cả cách đây 2 năm rồi.
Năm 29 tuổi
Anh đi tìm em suốt nhiều tháng trời nhưng vẫn bặt vô âm tín
Năm 30 tuổi
Khi đến một vùng ngoại ô, anh thấy em đã cưới chồng. Khi nhìn em nở nụ cười hạnh phúc, anh nhận ra từ lúc quen anh chưa lần nào thấy em cười như vậy. Anh lặng lẽ bỏ đi, chỉ nguyện chúc em răng long đầu bạc với người em yêu.
Cuộc đời thật quá ngắn ngủi để học cách trân trọng một ai đó. Đừng bao giờ để mất đi mới cảm thấy hối tiếc. Duyên phận là dây tơ hồng nối duyên của nguyệt lão, cớ sao ta lại nhẫn tâm cắt bỏ nó? Trên đời này, người cùng ta vượt qua giông bão của cuộc đời quả thực hiếm gặp. Trân trọng khi còn có thế, đoạn tình này đừng đặt cho nó dấu chấm hết bằng từ " Hết duyên "