“Nếu ngày mai là tận thế…”?
Chẳng hiểu vì sao khi đọc dòng chữ này, mình lại vừa khóc vừa cười.
Nếu ngày mai là tận thế thật, thì tốt biết bao.
Vài năm trước, chưa bao giờ mình nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình lại có suy nghĩ tiêu cực đến thế này.
Mình đã từng là một cô gái không quá lạc quan nhưng luôn nỗ lực hướng về phía trước, mặc cho những gì mình đã từng trải qua đều vượt quá sức chịu đựng của một cô gái tuổi mới đôi mươi.
Mình cực ít khi than phiền, cả với bạn bè, bởi mình biết than phiền vốn chẳng có tác dụng gì cả.
Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy dòng chữ này, mình thật sự rất buồn.
Năm ngoái, em gái mình đi rồi.
Ngay tại độ tuổi đẹp nhất, ngay tại lúc mọi chuyện tưởng như đều ổn thỏa, ngay lúc em cười nói với mình rằng “em biết yêu rồi”… thì, em lại đi.
Bỏ lại tất cả mọi thứ, cứ thế mà đi mất rồi.
Nhớ trước đây, em gái thường xuyên làm nũng với mình rằng “Chị ôm em đi”. Mình vốn là kẻ không giỏi biểu đạt tình cảm, có những lúc ngượng ngùng, mình sẽ gạt con bé ra. “Không ôm”.
Nhưng em à, nếu như chị biết rằng thời gian ở bên nhau của chúng ta lại chỉ là hai mươi năm ngắn ngủi như vậy, thì chị nhất định, nhất định sẽ ôm lấy em không buông.
Chị xin lỗi.
Vô số đêm trằn trọc nhớ đến ánh mắt của em mỗi lần nhìn chị như thế, chị đều cảm thấy... nếu có thể đi theo em thì tốt rồi.
Nếu tận thế thật sự đến thì tốt quá rồi.
Chúng ta, những con người vội vã và thờ ơ với thời gian, luôn nghĩ rằng cuộc đời còn rất dài, rất dài, những gì chưa thể thực hiện được hôm nay thì ngày mai vẫn còn có thể thực hiện.
Đừng ngốc thế.
Cuộc đời ngắn hay dài, chẳng ai biết trước được.
Chúng ta chỉ có hiện tại mà thôi.
Tất cả những gì tồn tại ở hiện tại, chỉ chớp mắt, đều có thể biến mất.
Chúng ta vĩnh viễn cũng chẳng biết trước được khoảng khắc nhàm chán này, liệu có phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta hay không.
Tận thế hả? Tận thế là cái gì? Ngày Trái Đất diệt vong? Ngày bệnh dịch bùng phát? Ngày mọi thứ nổ tung hay là ngày thiên thạch xẻ đôi Trái Đất?
Tận thế liệu có đáng sợ bằng việc phải sống một cuộc sống đằng đẵng ngập trong đau khổ và nuối tiếc không?
Đừng uổng phí cuộc đời của bạn.
Làm những điều bạn thích, sống cái cách bạn muốn, đừng ngại ngùng, đừng sợ hãi, đừng vì bất cứ lí do gì mà không biểu đạt lời yêu thương đối với những người thật sự quan trọng với bạn.
Bởi vì chưa chắc rằng, bạn sẽ còn có ngày mai.
.
𝑩𝑹𝑬𝑨𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮
𝑨𝒍𝒍 𝒘𝒆 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒘.