Cô là một người trầm tính, nhan sắc cũng bình thường, một người khó có thể tiếp cận được bởi lớp bảo vệ với vẻ mặt thờ ơ của cô. 20 tuổi cô chưa từng có một mối quan hệ thân mật với bất kì một chàng trai nào. Chuyện tình của cô cũng chỉ là một thoáng đơn phương nhưng không dám thổ lộ.
Cô luôn kiên định về mẫu người yêu lí tưởng của mình mà cũng bởi vì vậy cô từ chối biết bao nhiêu người, thà rằng độc thân cũng không muốn thử bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với ai đó nếu họ không đủ tiêu chuẩn của cô. Một người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung đất Quảng cô luôn muốn có người yêu nội tỉnh, cũng bởi ngay từ lúc nhỏ cô được bao bọc trong sự chở che của gia đình.
Năm vào đại học năm nhất, điểm số không như ý muốn, cô đến một nơi xa lạ không ai quen biết để học tập. Môi trường kí túc xá tưởng chừng sẽ làm cô dần thích nghi. Nhưng không sống ở một nơi mà bản thân vừa không thích vừa xa lạ thật khó khăn đối với cô. Cô không làm gì ngoài việc vùi đầu vào việc học tập và làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Một thời gian sau thì cô cũng quen dần, dù gì cũng đã lớn và cô hiểu rằng mình nên tự lập hơn.
Cuối học kì I năm nhất, cô gặp anh- một chàng trai Hà Tĩnh. Anh lớn hơn cô một tuổi, anh ấm áp, biết quan tâm. Anh không giống như những người tán tỉnh cô trước kia chỉ với những từ ngữ quen thuộc như” em ăn cơm chưa” hay “ em làm gì đó”. Anh tìm hiểu sở thích của cô, và cũng không bao giờ quên những thứ cô không thích. Anh không nhắn tin, không gọi điện, hằng ngày chỉ đứng đợi cô dưới tầng kí túc xá và cũng cô lên đến tầng 4 vì anh nghĩ chỉ cần gặp cô và nghe tiếng cô cũng rất vui rồi, chắc cũng bởi anh ở gần bên nên cũng có nhiều cơ hội để quan tâm cô hơn.
Cô cũng dần cởi mở hơn nhưng đối với cô, anh cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người vì anh là người ngoại tỉnh và sẽ không bao giờ cô và anh có mối quan hệ gì được. Đó là lí trí còn con tim thì cô không thể kiểm soát được. Cô dần quen với sự quan tâm của anh, dần hiểu anh và cũng dần thích anh. Hai người quan tâm nhau, yêu thương nhau nhưng không một ai nói cho đối phương, vì anh hiểu cô anh muốn cô mở lòng hơn còn cô luôn có khúc mắc và không gỡ bỏ được.
Anh chuyển vào tầng mà cô ở, anh ở tầng dưới, cô tầng trên. Anh nghĩ như vậy sẽ dễ chăm sóc cô hơn. Cô và anh cũng rất hiểu nhau có lẽ chỉ mới là giai đoạn theo đuổi nên đều là ngọt ngào. Anh là con người rất năng động, lại rất dễ làm quen với người khác, nhờ có anh, cô cũng dần thay đổi tính khép kín của mình và quen được nhiều bạn hơn. Hầu như bạn cô đều biết mối quan hệ bất bình thường của hai người nhưng không bao giờ nói ra, cùng lắm cũng chỉ là lời chọc ghẹo, ghép đôi vì họ biết mối quan hệ này chỉ là chưa công khai mà thôi.