Ngày thứ 3 sau khi anh rời đi, em thức dậy và tiếp tục khóc.
Em cũng không biết mình đang làm sao vậy. Chỉ là em không thể khống chế nổi cơn đau này
Anh nói "chúng ta là hai kẻ xa lạ, sớm muộn gì cũng phải biến mất".
Lời nói đó, thật sự quá mức tàn nhẫn với em.
Cuối cùng anh cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ đã đến hồi kết?
Anh là một người thực tế, anh có thể quên em chỉ trong một ngày... Em lại ước gì mình cũng có thể thực tế như vậy.
Nhưng từ trước đến giờ em vẫn thế, vẫn quá thành thật với cảm xúc của bản thân, để rồi dù cho có ngã xuống vũng lầy tình yêu bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim em vẫn chẳng thể cứng rắn thêm chút nào.
Nó lại vỡ tan khi anh nói tạm biệt.
Em nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó tan vỡ, bởi vì, em sẽ không tiếp tục góp nhặt những mảnh vỡ đó lại thành một trái tim đầy rẫy những vết thương nữa.
Em mệt rồi. Cả linh hồn và thể xác của em đều đã quá mệt mỏi.
Em thậm chí không thể nhớ nổi bản thân đang tìm kiếm điều gì trong cuộc hành trình vô vọng này.
Tương lai như thế nào, hiện tại sẽ ra sao, em đều chẳng còn quan tâm nữa
Hôm nay, hãy cứ để em tiếp tục say
Khi trăng lên cao và hơi ấm của anh biến mất, hãy để cơn say này nhấn chìm tất cả những nỗi đau trong em.
Chẳng phải ngay từ đầu em đã cảnh báo với anh rồi sao?
Rằng nếu không muốn ở lại thì đừng cố bước thêm nữa. Anh sẽ không tưởng tượng nổi một kẻ bị giam cầm quá lâu trong giá buốt sẽ điên cuồng đến mức nào khi cảm nhận được dù chỉ là một chút ấm áp đâu.
Dường như có một con quỷ gào thét trong trái tim em.
Nó muốn trói anh lại, chiếm giữ anh, phá hủy tất cả những gì có khả năng khiến anh rời xa nó.
Em điên rồi, đúng vậy.
Trong cơn say hư thực lẫn lộn này em chỉ muốn xé tan mọi thứ, chiếm lấy anh, điên cuồng như cái cách mà cơn đau đớn đang giày vò trái tim em ngay lúc này.
Em, nhớ anh quá.
Chưa một phút một giây nào ngừng nhớ anh.
Trở lại đi, được không?
Cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội nữa. Vì sao xa nhau thì nhất định sẽ không thể đến được với nhau?
Đừng từ bỏ như vậy, được không anh?
...