Ai cũng biết một cái ước mơ siêu nho nhỏ cho riêng mình. Một cái máy chơi game, chiếc ô tô thể thao, nhiều tiền hay là có người yêu để đi chơi Tết.
Phong một chàng trai thất học năm 16 tuổi và bụi đời năm 18 tuổi. Làm thuê làm mướn cho người ta bị chửi lên chửi xuống mà tiền thì chỉ vài trăm nghìn. Nuôi ba mẹ già đang bệnh nhẹ. Anh nghèo lắm nhà ba mẹ anh cũng nghèo lắm. Anh thật sự không đủ tiền lo cho bản thân và gia đình.
Sáng thức sớm ăn đại gói mì 3 miền rồi đi làm, vác lúa cho người ta, trưa thì được bao ăn chiều anh không về phòng trọ mà ăn ở quán bún xong rồi làm ca đêm. Khoảng 8 giờ tối anh uể oải đi về nhà. Tắm rồi ngủ một giấc đến 5 giờ sáng anh thấy đói nên ăn mì tiếp tục, cứ thế mọi việc cứ lập đi lập lại từ năm này qua năm nọ.
Tuy là ăn như vậy nhưng sức khỏe của anh vẫn có thể vác được 3 bao lúa to. Đôi lúc còn dư tiền anh ăn sang một chút như ăn cơm với trứng, cá hay canh này nọ, anh biết nhậu anh uống chưa bao giờ say vì vậy anh đã tốn không ít tiền cho mỗi chầu nhậu.
Cũng tầm 30 rồi mà anh chỉ mới khá khá lên thôi. Mua được chiếc sonic để đi lại và gửi ít tiền về cho ba mẹ. Anh không dạ nghĩ đến việc có người yêu vì anh vẫn chưa đủ khả năng có thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.
Ba mẹ anh ở dưới quê không giống anh, họ đã tìm được một số người mai cho vài mối ngon. Ba mẹ anh gọi cho anh về nhà gặp mặt nhau anh cũng vui đồng ý.
Không tiền thì không có người thân nhưng đến lúc có tiền thì lại không ai yêu ┐(´∇`)┌