Ban đêm chớ gọi tên nhau
Kẻo “họ”nghe, “họ” nhớ
“Chúng” gọi.......
Nếu đáp lại
Linh hồn lìa khỏi xác
Bị kéo mãi mãi vào bóng tối.......
____________
- Đào Tử, cậu nghe gì không đấy ?
Mễ Ái khẩy nhẹ cô, gương mặt hơi khó chịu bởi những thứ vừa nãy Mễ Ái kể cô căn bản không nghe rõ.
- Có! Có mà!
Mễ Ái giật tỉnh, miệng đáp lia lịa.
- Bà mình kể lại, bất kì ai gọi tên mình vào ban đêm, tuyệt đối không được quay đầu hay đáp lại. Bởi có thể sẽ rất nguy hiểm !
Mễ Ái cũng kiên trì kể lại câu chuyện cho cô bạn.
- Cậu đấy! Mê tín dị đoan vừa vừa thôi Tiểu Mễ.
Cô bày ra vẻ mặt khinh thường cô bạn của mình nói.
- Thôi! Trễ rồi, tớ còn phải đi học thêm nữa!
Nhìn lại đồng hồ đã là 5h 30 chiều, phải nhanh chân lên.
_________
9h30 tối
- Lộc.....cộc......
Tiếng bước chân của Đào Tử vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Chỉ mới 9h30 tối nhưng chẳng có lấy một bóng người.
Từ chỗ học thêm về nhà có 2 con đường, 1 là đường lớn. Nơi đó đông đúc, có những ánh đèn của con phố cùng sự ồn ào tấp nập của con người. Còn con đường thứ 2 cô rất hiếm khi đi, nó là đường tắt để về nhà. Bởi con đường ấy chỉ là một con hẻm nhỏ tăm tối, âm u lạnh lẽo vô cùng đáng sợ.
Đi đến ngã rẽ, có hai con đường, bên trái là đường lớn, bên phải là đường tắt. Vì trời đã trễ rồi nên Đào Tử chọn con đường tắt. Vừa bước vào, ánh đèn phố chợp tắt chợp tắt rồi cuối cùng là tắt ngủm. Cô thầm nghĩ trong bụng “Bóng đèn hư rồi thì ít nhất phải thay một cái chứ!"
Rồi chỉ phì một cái, “thật xui xẻo” sau đó đi tiếp. Càng tiến vào, nơi nó tựa một mê cũng sâu thẳm, càng đi lại càng xa.
- ĐÀO TỬ!!!!!
Chợt một tiếng la từ đằng sau, cô quay lại. Là bạn cô Thiên Mẫn.
- Trả tập cho cậu.
Thiên Mẫn chạy lại đưa cho cô cuốn tập sau đó liền ngó lung tung. Vẻ mặt có vẻ rất hoảng sợ bảo.
- Thôi! Tớ về trước đây.
- À mà này!
- Hửm?
Đào Tử đáp.
- Nơi này “đáng sợ” lắm đó! Cậu.....cậu đi thật ư?
Thiên Mẫn thì thào nhẹ sau đó liền chạy nhanh về. Đào Tử đang có một dấu chấm hỏi trong đầu, có chuyện gì vậy trời??
Không gian yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng chó tru lên từng cơn. Lá cây xào xạt tăng thêm không khí âm u vốn có.
Đi được 15 phút, khi sắp tới nơi rồi, qua một cái cây cổ thụ lớn. Đào Tử tinh mắt thấy một bóng trắng vụt nhanh qua. Cô hoảng hốt dừng lại, dụi mắt vài cái.
Vừa mở mắt, mọi thứ biến thành một khu rừng lớn, không còn là con đường cô đi nữa. Đào Tử hoang mang tột độ, cô ngó quanh ngó dọc, không biết sao mình có thể ở đây thì chợt một giọng nói khàn khàn từ đằng sau cất lên :
- Đào Tử......~Đào....Tử........Đào Tử........
Tưởng là ai, cô vừa định quay lại đáp theo tiếng gọi đó thì chợt nhớ lại lời Mễ Ái nói.
- Đừng bao giờ quay lại đáp tiếng của ai đó gọi tên mình trong con đường vắng !
Cô giữ bình tĩnh, gắng không quay lại đằng sau đi tiếp. Giọng nói lại cất lên :
- Đào Tử......Đào Tử......Đào Tử.....ơi...~
Cô hoảng sợ tột độ, ôm đầu gào thét :
- Đừng!!! Đừng mà!!!
Vừa mở mắt, mọi thứ lại trở về nguyên vẹn. Vẫn là con đường thứ 2, mọi thứ cứ như làm một cơn ảo mộng không tồn tại.
Cô chỉ trấn an mình “chắc do mình học bài nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi!” Rồi đi tiếp.
- Đào Tử.........Đào Tử ơi........
- Hả??
Cô đáp lại, quay người.
- AAAAAAAAA!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của một người con gái vang lên. Khi mọi người bị tiếng hét này làm cho chạy xuống xem thì chỉ thấy đóng tập sách cùng chiếc Balô. Đồ vật thì còn, nhưng chủ của nó đã biến mất..........
Đừng gọi tên nhau khi đi đường
Cũng đừng bao giờ đáp lại tiếng gọi kêu mình......