Chương 9 : Một nửa là gió , nửa áng mây .
Trời đã chập chừng tối , những ngôi sao đêm lấp lánh đang dần hiện lên trên bầu trời , những con chim cũng đã trở về trên những tán cây nơi mà mình trú ngụ để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi . Vầng trăng treo trên cao phả vào làn nước một thứ ánh sáng kỳ diệu làm cho không gian trở nên huyền diệu đến khó tả .
Bóng dáng một thiếu niên từng bước đi trên đỉnh đồi , từng áng mây trắng huyện diệu như hòa vào bầu trời đêm làm cho ánh trăng sáng và ngọn đồi chỉ như cách nhau một bước chân là tới . Từ xa nhìn lại , hình ảnh ấy giống như một chàng thiếu nhiên vứt bỏ hết thảy buồn vui của thế giới này , đạp mây mà bước đi tới chốn cung trăng huyền ảo .
Thì ra bóng dáng đó là Quân , cậu rất thích đi lên ngọn đồi này ngắm cảnh đêm khuya , vì nó kỳ diệu và huyền bí như cuộc đời mỗi người vậy .
Mỗi lúc nói chuyện cùng Tiểu Ly , trong lòng cậu không khỏi dâng lên một nỗi xúc cảm đến khó tả . Cậu cứ ngỡ cả đời này của mình sẽ giống như một hồ nước tĩnh lặng ngàn năm không chút gợn sóng . Bỗng một ngày kia , một chiếc lá bị xuôi theo chiều gió đưa cô ấy đến , rơi đúng ngay vào giữa hồ nước yên tĩnh ấy . Mặt hồ như bị thôi thúc , khủng cảnh ngàn năm không dậy sóng đã bị một chiếc lá trong vô thức đánh vỡ , dâng lên từng ngọn sóng mạnh đến mức có thể xô ngã cả thế giới này .
Quân dõi mắt về phía xa xăm , trong mắt cậu bây giờ có bóng trăng sáng chói như thể cậu cũng chính là một phần của bầu trời đêm nơi này . Cậu từng nghe người ta nói về chuyện tình yêu như là một thứ xa xỉ và quý báu : " Xuân xanh là gặp , hạ đỏ là nhớ , thu chiều là tan , đông tàn là mộng . Tình như một giấc mơ dài mà ở đó không một ai muốn giật mình thức giấc . Họ , những con người đang đắm chìm một cách ngu ngốc trong ngọt ngào và say đắm thì chợt giật mình vô thức , nhận ra yêu thương bất chợt rời xa mình . Những con người đang trong đau đớn tuyệt vọng cố giang vòng tay ra , trong hi vọng cố níu chút hơi ấm cuối cùng . Nhưng họ đâu biết rằng yêu một người giống như là những con bướm dành cả đời mình để kiếm tìm bông hoa , nhưng cánh hoa thì không ngừng bị cuốn trôi theo chiều gió.
Cậu nghĩ mãi và không biết rằng sau này cuộc đời mình sẽ thế nào , sẽ cùng cô ấy nắm tay cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất như lời hứa hẹn ấy hay là giống như cánh bướm kia cùng bông hoa ấy . Nhưng cậu tin rằng cánh bướm và bông hoa kia sẽ vĩnh viễn không giống như là hai người họ . Một người là gió , người kia là áng mây trôi , mãi gắn liền cuộc sống với nhau .
Nếu có thể được , cậu muốn nói cho cô biết một điều rằng . Tớ là gió , cậu là mây , trước khi gặp cậu cuộc sống của tớ chỉ là những ngày tháng một mình cô đơn và buồn tuổi , lạc lõng trong thế giới mênh mông này . Thế rồi cậu xuất hiện như ánh lên một tia sáng rực rỡ vô cùng , một mặt trời lên phảng phất ánh sáng trong cuộc đời của cậu , cho cậu một lý do để tiếp tục tồn tại trên thế giới này .
Gửi một nụ cười vào trong nắng
Một nửa là gió , nửa áng mây
Tất cả sẽ hòa vào nơi đây
Hợp thành khúc ca hẹn mai này .