Anh biết không,thật ra em không nỡ buông tay anh.Nhưng em lại chọn cách im lặng,một mình lặng lẽ bước đi trên con đường ấy...
Đôi khi con người chia tay rồi mà vẫn chẳng hết yêu,hết thương người đó.Nên cứ vấn vương mãi,là bản thân cố chấp,không chịu buông bỏ cuộc tình ấy.
Em đến thành phố này,một thành phố xa lạ,mỗi ngày đều có rất nhiều người xung quanh vui vẻ nói cười,cuộc sống ở đây cũng rất tốt nữa.Nhưng em chưa bao giờ thích nó cả,bởi vì nó không có anh.
Mỗi lần gục ngã,mệt mỏi,nhớ tới anh em đều cố tìm lấy những kí ức còn sót lại trong trái tim của mình...
Chúng ta dường như đều sợ thất tình,sợ rời xa,sợ phải nói lời từ biệt.Không phải vì chúng ta không chịu được sự phân ly mà chúng ta đang sợ cảm giác mất đi người đang ở bên,sợ một lần nữa phải cô đơn một mình.
Em đang rất nhớ anh đấy!
Còn anh,có bao giờ...anh nhớ tới em nhiều như em nhớ anh hay không?
À phải rồi,em chợt quên mất rằng anh có quyền yêu người khác,em quên mất.Nếu có thể em chỉ mong cô gái may mắn đó sẽ thay em chăm sóc anh,người mà em yêu.Xin lỗi anh,em không thể buông tay được!Vậy em ở đây chờ anh nhé!...