Mẹ tôi nói, những thứ đã qua chỉ có thể gọi là kỉ niệm, dù vui hay buồn cũng chỉ có thể trải qua một lần trong đời. Tôi cũng nghe người ta nói, kỉ niệm là thứ duy nhất khiến ta vừa nghĩ đến liền bật cười nhưng cũng bật khóc ngay sau đó.
Tôi là một cô gái có thể nói là hướng nội, giao tiếp kém và hình như là có chút thiếu thốn sự quan tâm. Mùa đông năm ấy, tôi đã quen một bạn con trai. Có thể nói cậu ấy hoàn toàn dành cho tôi, khi mà tất cả mọi thứ tôi muốn ở đối tác hẹn hò của tôi phải có thì cậu ấy đều có đủ. Cậu ấy rất chững chạc, có nét trưởng thành, biết chăm chút bản thân, luôn gọn gàng sạch sẽ, có một hương thơm thoang thoảng dễ chịu, mỗi khi đi bên cạnh là tôi lại thấy yên lòng. Cậu ấy có một giọng nói trầm ấm, mang dáng vẻ thư sinh nho nhã, lại rất chủ động với tôi. Tôi thật sự rất thích cậu ấy.
Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở trên hành lang tầng 2 của trường vào ngày đi nhận lớp. Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, có chút gió du dương, từ dưới sân trường, như có điều gì đó thu hút tôi nhìn lên. Và tôi thấy cậu ấy, là cái dáng vẻ thư sinh nho nhã, lại có nét giống người bạn thân đã học khác trường của tôi. Lúc ấy nếu thật sự có thêm một bản nhạc, có đội quay phim chụp hình thì có thể làm cảnh tượng lúc ấy thành một bộ phim thanh xuân vườn trường luôn :)) Lần ấy tôi đứng ngây ngốc mà nhìn lên tầng 2, đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu ấy một lúc thật lâu cho đến khi bị cô bạn thân đánh bốp vào lưng. Đau lắm, mà cũng kéo tôi khỏi cái tưởng tượng phim thanh xuân vườn trường luôn.
Vẻ đẹp của cậu ấy phải nói là tuyệt luôn. Nó không phải kiểu lạnh lùng boy, cũng không tỏa nắng như kiểu những bạn nam vui tính, cũng chẳng phải kiểu năng động như mấy bạn nam trong đội thể dục thể thao của trường...Uhmm, nó là kiểu thư sinh dịu dàng? Cũng không đúng lắm, nhưng đại loại là vậy, có vẻ ấm áp như nắng mai, lại dịu dàng như gió mùa thu, lại có chút hơi đơn độc của những con sói chăng? Cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn xa xăm góc nào đó trong sân trường hoặc là chìm vào suy tư của cậu ấy, nhưng mà tôi lại bị vẻ đẹp đó thu hút, có thể nói là mến từ lần đầu nhìn thấy, một phần cũng là do cậu ấy giống người bạn cũ của tôi, một phần là tôi thích thôi.
Khi nãy đã nói, tôi chả phải kiểu con gái hướng ngoại, thân thiện gì, nên có thích đến mấy tôi cũng quyết gạt bỏ, bởi tôi cũng biết tôi hay cả thèm chóng chán. Vậy mà nào làm được đâu, cứ thích cậu ấy thôi. Sau này tôi đi làm sao đỏ, cờ đỏ hay thanh niên kiểm tra gì đó, gọi sao cũng được, từng ngày đi chấm tôi đều mong thật nhanh được chấm lớp cậu ấy, để hỏi tên làm quen.
Ngày tôi mong cuối cùng cũng đã đến, thời gian cho tôi chỉ có 6 ngày, mỗi ngày chỉ có 10 phút. Do dự, chần chừ, nhút nhát mà tôi đã bỏ lỡ tận 4 ngày. Ngày thứ 5 tôi quyết định dốc hết sự can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ để hỏi tên cậu ấy, chỉ cần biết tên là tôi sẽ biết thêm được kha khá thứ nữa. Tôi đã tươi cười mở lời:
- Bạn ơi, bạn tên gì vậy?
- Tớ tên Huy.
Cậu ấy có chút ngạc nhiên và sửng sốt, vẻ mặt không hiểu chuyện gì mà đáp lời tôi. Nghe tên cậu ấy tôi không biết nên khóc hay nên cười. Vẻ ngoài thì giống bạn thân thôi, tên thì lại giống người yêu cũ. Thấy tôi cười bất lực cậu ấy lại thắc mắc:
- Có chuyện gì à?
Chưa kịp phản ứng thì cô bạn đi chấm sao đỏ cùng tôi nhanh miệng đáp "Tại cậu giống người yêu cũ của nó". Bất lực luôn :(( Vậy là cậu ấy đi vào lớp, tôi ở ngoài khóc không ra nước mắt luôn. Xấu hổ quá đi!!!
----------------------------------
Còn nữa...