Châu Sa năm nay cô 18 tuổi nhưng lại có một đôi mắt màu trà biết nói luôn mang theo nỗi buồn man mác không phải cô đã trải qua bao nhiêu nỗi đau hay bao nhiêu nghiệt ngã của cuộc đời mà chỉ là một người chứng kiến những nỗi bi thương ấy sinh ra trong gia đình giàu có cha mẹ qua đời trong một vụ tan nạn giao thông khi cô mới 5 tuổi , cô sống cùng ông bà nội có được sự yêu thương của ông bà cũng làm cô thấy đủ vì Châu Sa từ nhỏ tới lớn quá mẫn cảm với mọi người xung quanh ,lại có một trái tim yếu ớt sợ hãi nhận được yêu thương cũng sợ hãi mất đi, ngoài thời gian học hành cô không đi dạo phố không tụ tập cùng bạn bè bởi châu sa không có bạn một người trầm mặc ít lời luôn không đủ tự tin đưa cho họ một phần cảm tình của bạn thân ,cô xinh đẹp khuôn mạt thanh tú mái tóc đen dài ngang hông da trắng như sứ mắt phượng mày ngài đặc biệt đôi mắt lúc nào cũng mang một nỗi buồn thầm kín dáng người mảnh khảnh cao 1m65 luôn có nhiều người theo đuổi trước giờ cô chưa bao giờ động lòng , sợ cảm tình ở cái tuổi mười tám đôi mươi này dễ đến dễ đi , châu sa có sở thích ngắm hoàng hôn khi đó có thể thấy cảnh chiều tàn như lắng đọng lại hương vị của cuộc sống nhìn về phía trước để vươn lên trong cuộc sống nhưng chỉ có thể hiểu được khi nhìn về phía sau mặt trời mọc mặt trời lặn ánh sáng rực rỡ chiếu rọi muôn thuở rồi chung quy cũng có lúc ảm đạm không màu ,châu sa cô hiểu quá nhiều về đau thương lại ít biết về hạnh phúc .'' Cô từng đọc muôn vàn cuốn sách tuyển thuyết về tình yêu , tình bạn , tình phụ tử ,tình mẫu tử ,lẫy đi nước mắt vô số độc giả những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tàn tâm hay sủng ngọt đều có những hiểu lầm chỉ là phân biệt giữa có thể cứu vãn hay là không thôi ,...người con gái quá dễ dàng mềm yếu trước cảm tình quá dễ dàng tha thứ cho những kẻ nhân danh tình yêu làm tổn thương trái tim đong đầy yêu thương ấy xâu xé đục khoét ăn mòn con tim ,tình yêu bắt nguồn từ hai phía biết là vậy nhưng cô đọc qua thấy qua trong hiện thực không ai có thể nghe lý trí cả vì hễ gặp người ấy là nó lại đập loạn lên như con thỏ hoang nhẩy loạn hay thấy người ấy bên một ài khác còi với người khác cũng đủ làm con tim đau như đao cắt ,tình yêu đơn phương có thể ví như thiêu thân lào vào lửa biết rằng không có được , biết rằng sẽ mãi không có được sẽ làm bản thân đâu khổ thân tàn ma dại nhưng tại vì yêu vì yêu mà bất chấp bất , bất chấp bị người mình yêu khinh thường người ta chán ghét con người có quá nhiều lựa chọn đôi khi đều lựa chọn sai người giữ người mình yêu và người yêu mình họ sẽ luôn chọn người mình yêu dù biết đó là sai cuộc sống vốn không có công bằng hãy tập làm quen với điều đó nhưng con người có tâm hồn cô liêu '' - châu sa từng nghe qua câu nói hãy trôn vùi quá khứ cho đến lúc bạn lìa đời lời nói như gió bay ai có thể làm được như lý chí ta hằng mong ước sự nuối tiếc của cuộc đời này nhiêu là nỗi đau của ký ức . Khi yêu một người chắc chắn ta sẽ nghĩ người kia yêu ta bao nhiêu rồi những hoài nghi nối tiếp hoài nghi không hồi kết mà tiếp diễn cho đến khi ta nhân ta tấm lòng hai bên đang bị ngăn cách bởi một tấm màng vô hình khi ấy mới phát hiện đã quá muộn rồi chăng ?, ngồi bên cửa sổ châu sa cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ nhìn nhưng giọt mưa lăn dài bên cửa sổ mà thả hồn theo mây ký ức của cô trở về lúc năm tuổi năm ấy Châu sa là một cô bé hồn nhiên hanh phúc sự ngây thơ hồn nhiên như một công chúa nhỏ cha mẹ yêu thương nhưng cô nào biết cha mẹ đã không còn yêu thương nhau như trước cha cô ngoại tình bị mẹ bắt gặp khi ông đang lái xe cùng người tình thân thương họ tình tứ bên nhau nhìn nhau say đám còn mẹ bị lừa dối bởi vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ không một kẽ hở của người chồng bà tin tưởng nếu không phải sự trùng hợp đáng cười nhạo ấy hai người sẽ không dễ dàng ra đi như vậy người cha đang kính khi thấy mẹ nhìn hai người như vậy còn cô con gái thân yêu đang đứng bên cạnh làm sao ông không hoảng hốt đây tranh chấp giữa hai người sảy ra rồi một chiếc xe tải lao tới , hai người bị tông xa mấy mét máu tơi làm hồng đôi mắt cô gái nhỏ còn ả tình nhân không biết đã chạy không còn bóng dáng buồn cười thay tình yêu dỗi trá , nước mắt tràn mi mà ra làm thanh tỉnh người con gái đã ngủ thiếp đi từ khi nào cô khẽ cong môi nụ cười xinh đẹp mà lại thê lương với giọt nước mắt vương trên mi ,nhẹ nhấp môi khẽ thì thào , "dù có cố quên đi nhưng sao tâm trí con lại luôn hồi tưởng đến nó ."...[còn tiếp]