Vào một buổi tối cuối tháng 3 sau khi tôi và gia đình đang ăn tối A Minh (anh họ tôi) đi tới với cái vali của mình
Tôi hỏi:
- Anh hai, anh mang hành lí đi đâu vậy.
A Minh chậm rãi ngồi xuống, nói:
- Anh phải đi rồi .Có lẽ sẽ không gặp em một thời gian dài.
Mọi người nhìn Minh. Riêng tôi, khi nghe Minh nói sẽ đi thì nhìn Minh bằng ánh mắt thoáng buồn.
Minh nở nụ cười gượng:
- Anh đi sẽ về chứ có đi luôn đâu
Rồi Minh nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến:
- Anh, ra gặp anh một lát.
Tôi lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đi theo.
Ra tới gốc cây nơi hai người thường ngồi, Tôi nhìn thấy Minh đang cầm một sợi dây chuyền. Tôi đi tới:
- Em tới rồi.
Minh cười:
- Không cần căng thẳng vậy đâu. Em ngồi xuống đi.
Hai người cùng ngồi xuống sau hồi nói chuyện Minh lấy ra một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt tôi, khẽ cười:
- Năm nay không thể đón sinh thần cùng em coi như đây là món quà sớm đi , ráng thi tốt nhé đợi em thi giữa học kì xong đạt kết quả tốt anh sẽ cố về sớm dẫn em đi càn hết nơi này!!!
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy cậu không biết đâ
y cũng là lần cuối cậu có thể nói chuyện với anh hai mình và đó cũng là món quà cuối là kỷ vật của 2 người
< Thấp thoáng cậu cũng đã thi xong giữa học kỳ một sau khi biết kết quả cậu nhắn với A Minh sau bữa trưa liền lấy điện thoại gọi cho một người>
tút...tút...cuối cùng cũng đã có người bắt máy đó là mẹ của anh MInh bác khẽ nói:
- A Anh đấy à...
Chưa kịp dứt lời tôi liền hỏi
-Bác cho cháu hỏi với ạ? Anh Minh hiện đang ở đâu ạ?
Bên đầu dây kia bỗng dừng lại một hồi rồi lúng túng nói:
- À...A Nhi nghe nói con mới thi giữa kỳ xong kết quả rất tốt phải không...?Chúc mừng cháu nha!
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên vì những lời nói này của mẹ anh. Tại sao, bà ấy lại phải cố tình đánh trống lảng với tôi?
-Bác...Anh Minh, có chuyện...gì đúng không ạ....?-giọng run run
Đầu dây kia bỗng im lặng không một tiếng nói , thoáng qua những suy nghĩ không hay khiến tôi nghĩ anh đã xảy ra chuyện gì không may. Dòng suy nghĩ vừa dứt bên kia đầu dây với giọng run run cùng tiếng nấc nghẹn ngào :
- A Minh nó mất rồi.....nó mất trong một....tai nạn xe....
Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm vào tim tôi . Tối vội chào mẹ anh ấy rồi tắt máy đi tôi chỉ sợ rằng, nếu như tôi còn cầm máy, tôi sẽ không kiềm chế được mà bật khóc nức nở lên mất... trước khi tắt máy mẹ anh còn đọc cho tôi nơi yên nghỉ của anh
Tôi ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình... Thế nhưng, đôi mắt tôi đã mờ đi rất nhiều... Tôi - đang - khóc!
Tự nhốt mình trong căn phòng tôi tự trách "Nếu thời gian có thể quay lại, em nhất định, sẽ không để anh đi... Để rồi sẽ không, không phải hối hận và đau đớn như thế này..."
#Hàn_Thiên_Anh