....................…………………….................
..........………….……………………
Hà Nội, ngày...tháng...năm 2021
Chào anh!
Có thể anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi vẫn nhớ anh. Vào ngày hôm nay của 7 năm về trước, tôi và anh đã gặp nhau tại một phòng học, vào một buổi sáng sớm.
Hôm đó, khi mới bước chân vào lớp học, một chút bỡ ngỡ, ngại ngùng và có thêm một chút đỏ mặt xuất hiện. Giữa một bầu không khí lặng thinh xen lẫn một chút căng thẳng, những người trong phòng ai ai cũng đều ngoan ngoãn ngồi ở vị trí mà họ đã lựa chọn, tôi cũng mau chọn một chỗ mà tôi cảm thấy thoải mái nhất để có thể ngồi. Tôi cũng biết nguyên nhân của bầu không khí có chút căng thẳng đó là gì! Và ngay sau đó, tôi nhìn xung quanh để xem khuôn mặt của những người bạn mới, lúc đó tôi đã nhìn thấy anh-người tôi cảm thấy có chút cảm giác kì lạ mà bất giác ửng đỏ cả khuân mặt. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã bắt đầu đi học lớp 1 và tôi ngày nào cũng sẽ được gặp anh. Trong 5 ngày đầu tiên đi học tôi đã làm quen được với cả lớp; khi bước sang ngày thứ 6 tôi đã làm quen được với anh thành công. Lý do đến ngày thứ 6 tôi mới làm quen được với anh là do tôi ngại nhưng anh cũng khá khó về việc lựa chọn bạn tốt để chơi. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ra chơi với anh trừ những hôm nghỉ cuối tuần, anh cũng dần không còn cách xa với tôi như ngày đầu, rồi về sau chúng tôi cũng đã trở thành hai người bạn thân tốt. Dù chúng tôi có chơi thân với nhau nhưng anh cũng phải có đã phải có bạn khác để chơi, không phải vậy mà anh không thân với tôi mà còn thân hơn cả mức thân là đằng khác. Và vào một hôm, tôi đi chơi cùng anh và đám anh rồi bị ngã, tôi đã nhìn anh, tôi đã thấy trên khuân mặt ấy có một chút lo lắng nhưng không thể hiện quá rõ, tôi cũng biết anh là người như nào nên bảo anh đi chơi tiếp với bạn, còn tôi thì nhờ ba bạn nữ cùng lớp vô tình đi ngang qua đưa tôi xuống phòng y tế vì tôi đã bị xước đầu gối. Khi đó, ba bạn nữ đó đã giúp tôi rất nhiều nên tôi cảm thấy họ rất tốt và muốn làn bạn, tôi cũng buột miệng hỏi:”tôi có thể làm bạn với ba cậu được không?”, họ cũng đã đồng ý. Sau đó bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi, cùng nhau đi về lớp. Tự nhiên tôi thấy có một bóng người của một bạn nam chạy ra ôm tôi với sự lo lắng kèm theo một sự tức giận tuy nhẹ nhưng cũng có thể đủ cho tôi biết là ai-đó là anh. Anh hỏi tôi đã đi đâu và biết anh lo lắng cho tôi biết nhường nào. Tôi lúc đó bất ngờ và có chút rung động nhẹ nhưng tôi lại không biết đó có là loại tình cảm gì hay là rung động nhất thời thôi. Sau đấy tôi đã nói với anh rằng mình không sao và chúng tôi cùng vào lớp để học. Cả ngày tôi chỉ suy nghĩ rằng là anh có thích mình hay không?nên đi hỏi thẳng anh không?. Tôi đã đi hỏi anh khi tan học, câu trả lời đã làm tôi bất ngờ là:”CÓ”. Sau hôm đó chúng tôi đã thân ngày lại càng thân quá mức bạn có thể khiến người ngoài nhìn vào là đang yêu nhau nhưng không, tôi định khi nào lớn hơn thì sẽ thổ lộ. Nhưng đời không như mơ! Ba năm sau khi chúng tôi làm bạn thân trên mức bạn thân thì anh đã chuyển trường mà không hề nói trước với tôi. Tôi cũng không hề biết lí do, sau một thời gian,tôi vẫn không thể quên được anh. Cảm giác đó khá đau! Không phải là loại đau bình thường mà là đau theo cảm giác yêu một ai đó đến mức điên cuồng vậy. Cuối cùng, tôi cũng quyết định quên đi nhưng 2 năm sau bỗng dưng nhớ lại. Chắc là cả đời này tôi vấn sẽ không quên duoc anh và không thể nào biết được lí do mà anh chuyển trường là gì. Và không may rằng đến cách liên lạc với cậu như số điện thoại của bố hoặc mẹ anh. Tôi vẫn cố tìm cho bằng được nhưng không thể!
Cho đếm bây giờ cũng đã bảy năm, cũng là một thời gian dài để con người ta có thể quên đi một ai đó. Nhưng sao tôi lại không thể quên anh được vậy. Thật là... nó lại xuất hiện rồi! Cảm xúc khó tả ấy lại xuất hiện rồi. Tôi phải làm sao và như thế nào thì mới có thể quên anh đi được đây hả trời! Nhưng bây giờ dù anh có ở đâu thì tôi cũng mong anh sống tốt, vui vẻ với gia đình và bạn bè!Nếu cố cơ hội, mong chúng ta có thể làm bạn như trước vì tôi đã hối hận suất bao năm vì không nói với anh sớm hơn rằng tôi thích anh, nói đúng đúng hơn không phải thích mà là yêu đến điên dại, nhớ anh đến điên cuồng, đã khắc sâu tên cậu và dáng người tuy gầy mà cao đó khi chạy ra ôm tôi.Bye anh-chàng trai năm đó tôi từng dành cả thanh xuân để yêu!Vì chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tên cậu giống tôi nên tôi yêu cậu NTH!❤️💔