Truyện ngắn về một ông trùm khét tiếng và cô vợ nhỏ với một ngày sẽ như thế nào?!
**
tác giả: Serri
Thể loại: ngôn tình bá đạo.
**
Khi nghe danh Từ Tống là ai cũng phải nể sợ 10 phần, đời tư của hắn ta rất kín chẳng có ai biết được cũng có khi biết được rồi thì không có cơ hội nói ra. Ở ngoài xã hội, Từ Tống là cái tên chỉ cần nghe thôi cũng phải sợ hãi mà tránh né.
Hắn là một trong những ông trùm có thể điều khiển cả một đất nước trong tay. Hắn ta băng lãnh, tàn khóc bao nhiêu thì khi về nhà thì hắn càng sợ vợ bấy nhiêu.
Chẳng có ai biết hắn đã lấy vợ cả, ai cũng nghĩ chắc không ai dám động vào hắn nói chi là cưới về. Nói ra thì không tin, nhưng sự thật rằng hắn đã có một người vợ, vừa xinh đẹp lại tài năng.
Hôm nay Từ Tống vừa mới đi giải quyết chuyện của phe hắn, có một tên đã dám phản bội lại hắn, thế là tên đó phải chịu hình phạt rất...dã man. Sau khi về nhà Từ Tống mang vẻ nặng trĩu đi vào, thì đột nhiên có một lực từ bên trong nhà lao đến ôm trầm lấy Từ Tống của chúng ta. Cô ấy tên là Tuyết Tử, vợ của Từ Tống.
- "Chuyện này là thật hả anh?"
Sau khi nghe được tiếng vợ thì tâm trạng Từ Tống dần thả lỏng hơn, nét mặt của hắn từ khó chịu chuyển sang đáng thương. Từ Tống gật đầu nhẹ, gục đầu vào lòng Tuyết Tử.
- "Umk!"
Tuyết tử lấy tay xoa nhẹ đầu Từ Tống, hắn ta bắt chợt ôm Tuyết Tử lên sau đó để nhẹ cô lên ghế sofa.
- "Anh có muốn ăn gì không?"
- "Thứ anh muốn ăn em cũng không cho anh ăn!"
- "Ăn gì cơ?"
Từ Tống khẽ ngước mắt nhìn Tử Tuyết, sau đó dùng giọng trầm ấm của hắn nói nhỏ và tai Tử Tuyết.
- "Ăn em!"
Câu nói ấy khiến cho Tử Tuyết đỏ mặt, đẩy nhẹ Từ Tống ra. Từ Tống cứ thích ngắm nhìn vẻ mặt ấy của Tử Tuyết. Tử Tuyết chạy đi vào bếp, muốn nấu cái gì đó cho Từ Tống nhưng nguyên liệu đã hết. Cô nhìn Từ Tống, hắn ta cũng biết được ý của Tử Tuyết nói, đành phải đi mua thức ăn cùng Tử Tuyết. Vẻ lành lùng của một ông trùm bây giờ chẳng thấy đâu, thay vào đó là một dáng người chững chạc, trụ cột gia đình. Mặc dù Từ Tống không thích những chỗ như vầy nhưng để Tử Tuyết đi một mình thì không yên tâm. Tử Tuyết bất ngờ quay lại, mỉm cười với Từ Tống và hỏi tâm trạng của Từ Tống như nào. Thì ra không phải đồ ăn hết mà là cô ấy muốn cho hắn thư giãn khi đi ra ngoài mà không nghĩ ngợi. Chỉ trong phút chốc Từ Tống nghĩ Tử Tuyết thật ngốc.
Sau khi mua thức ăn xong, Từ Tống ra lệnh cho vài tên vệ sĩ cầm đồ ăn về, còn hắn và Tử Tuyết thì rảo bước trên các con phố để hẹn hò. Suốt dọc đường đi ai cũng ngưỡng mộ Tử Tuyết vì có một người bạn trai có nét đẹp khuynh thành như thế. Từ Tống nhìn Tử Tuyết hồi lâu rồi nói có một nơi muốn đưa cô đến. Một chiếc xe hạng sang chạy đến đậu ngay bên cạch hai người họ, cả hai bước lên xe rồi chiếc xe chạy đi về phía hoàng hôn. Đến một cây cầu lớn, cả hai bước xuống, Tử Tuyết bất ngờ đến xúc động, không phải vì cây cầu mà là phía xa xa có một toà nhà nhấp nhấy ánh đèn hiện tên cô và vài dòng chúc mừng sinh nhật
- "Anh còn nhớ sao?"
- "Tất nhiên rồi!"
Chưa để cho Tử Tuyết hỏi tiếp thì hắn đã đẩy cô vào xe, dùng thân hình to lớn của hắn khoá chặt Tử Tuyết lại
- "Đây là món quà giành cho em"
Từ Tống tạo vài dấu husky lên cổ của Tử Tuyết, sau đó mặc cho Tử Tuyết có ngại ngùng cỡ nào hắn ta trực tiếp tấn công vào đôi môi căng mộng của Tử Tuyết. Một lúc sau chiếc xe chuyển động, trong xe Từ Tống ôm Tử Tuyết đang ngủ say trong lòng, trên cổ của hắn có một dấu răng đều của Tử Tuyết. Có thể thấy vẻ mặt của hắn chuyển sang lạnh lùng cỡ nào cũng đủ biết hắn ta đang phải chịu đựng cỡ đấy.
Từ Tống ôm Tử Tuyết và phòng, đặt nhẹ cô lên giường còn bản thân hắn thì ngâm mình trong làng nước lạnh. Tử Tuyết tỉnh dậy, thấy trong phòng tấm có vài tiếng nước, cô nhẹ nhàng bước vào. Từ Tống cũng bất ngờ, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Tử Tuyết đỏ mặt quay đi nhưng Từ Tống đã nhanh tay bắt cô lại. Đẩy cô vào góc tường, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tử Tuyết khiến cô lúng túng không biết làm gì chỉ nhắm mắt lại hôn nhẹ vào môi của Tử Tống. Mặt của Từ Tống ửng hồng, gục đầu vào lòng cô, Tử Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu hắn, như một chú cún khi cảm thấy có lỗi. Tử Tuyết nhẹ nhàng nói với Từ Tống, đây là phần quà của cô khi hắn chuẩn bị sinh nhật cho cô. Tử Tuyết nâng nhẹ càm hắn, dùng đôi môi của cô cắn nhẹ vào môi Từ Tống. Từ Tống ôm cô ra giường sau đó cùng nhau trải qua một đêm xuân.
.
.
End.