Merry là tên của tôi. Mẹ nói rằng tôi sinh vào đêm 24 noel. Ừ thì nó cũng bình thường thôi, nhiều đứa trẻ khác cũng vậy mà. Nhưng cũng có điều bất thường là tôi bị chứng bạch tạng. Mặc dù đôi mắt vẫn xanh nhưng tóc tôi lại trắng. Tôi cũng hoạt động ngòai nắng như người thường. Haiz, mọi người khiến tôi thật mệt mỏi. Đi trên đường ai ai cũng nhìn tôi cả. Thi thoảng, tôi cặp gọn tóc lại trong chiếc mũ lưỡi trai nhưng quái nào người ta vẫn cứ nhìn vì tôi da trắng :)
Hôm nay như bao ngày nhưng tôi cảm giác không khí ẩm hơn 21% so với hôm qua thì phải... Khoan, sao tôi biết ấy nhể? Thú thật thì tôi có mâu thuẫn với thằng Địa và con Sinh. Ơ thế nhưng... Thôi kệ, chắc cảm giác vậy thôi. Aiz.
Tôi đi ngang qua con đường trải đầy hoa đào rồi nhìn cái cây gần đó. Hừm, cây này sống được 13 cái xuân rồi. Ủa, kì ta? Đúng là tôi thích cây cối nhưng có biết tuổi của chúng đâu. Aiz, nhức đầu thật. Thôi, về nhà vậy.
Tới nhà, hàng loạt dãy số chạy trong đầu tôi.
- Cây bonsai này sống được 9 tháng.
- Cánh cổng này 100% là sắt. Số sơn trên cổng chiếm 99,99%.
W here T he F ood! Cái gì đang xảy ra vậy trời. Sao tôi có thể biết được chớ. Não tôi chắc chắn có vấn đề rồi. Aiz! Lần thứ n tôi nói câu này.
- Chào mẹ.
- Con về rồi à? Con phụ mẹ bữa trưa nhé.
- Vâng ạ!
Nói xong, tôi cất chiếc dép vào hộc tủ, chạy lại phía nhà bếp, đeo chiếc tạp dề lên rồi lại phụ mẹ.
Thời tiết hôm nay là nắng nhẹ. Nhiệt độ phòng là 29,5%.
Bữa ăn cần đầy đủ các chất đạm, bột, béo, vitamin, khoáng.
Ta điên thật rồi. Bộ não này chắc phải vứt bỏ thôi - tôi thầm nghĩ rồi ôm đầu.
- Con không khỏe à?
- Không, con ổn.
Sau bữa trưa, tôi lên lầu rồi ngả người trên chiếc ghế xoay trong phòng ngủ. Tay tôi cầm chiếc điện thọai. Mở mess ra thấy con bạn đang hoạt động tôi liền nhắn tin cho nó.
- Ê, tớ có cảm giác kì kì lắm!
- Thế à? Nó như thế nào?
- Các chỉ số cứ chạy vòng vòng trong đầu khi tớ nghĩ hoặc nhìn thấy thứ gì.
- Lạ nhỉ? Tớ chưa nghe bao giờ? Hay 15h chiều hẹn nhau ở thư viện gần công viên nhé.
- Ok.
Nhắn xong, tôi tắt máy. Xoay ghế ra phía cửa sổ. Tay ôm con gấu bông trắng mà thẫn thờ. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Cứ nghĩ được điều gì tôi lại xoay nhẹ chiếc ghế cho tới khi ngủ thiếp đi.
Buổi chiều, tia nắng của hoàng hôn chiếu nhẹ qua khe rèm cửa sổ. Đôi mắt tôi khẽ mi rung động.
- Chiều rồi.
Tôi dụi mắt, đứng dậy đặt con thú bông lên bàn rồi xuống nhà uống ít nước. Thấy thời gian không còn nhiều tôi liền đi lại mang giày, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc cặp mini màu đỏ.
- Thưa mẹ con đi.
- Cẩn thận và về trước giờ cơm nhé.
- Vâng.
Tôi lại đi trên con đường hoa đào. Những chiếc lá nhẹ nhàng bay, đùa giỡn với gió làm tôi nhớ lại nhiều kí ức tươi đẹp. Từ đằng xa, tôi đã trông thấy cánh tay của Mina - nhỏ bạn tôi. Nó mặc chiếc áo thun xanh, tay áo dài tới khuỷu tay. Chiếc quần đen của nó phải nói là cực kì phong cách. Nó cũng đi đôi giày bata giống tôi. Cả hai đứa vừa gặp nhau đã ríu rít chuyện trò. Dạo này tôi không hay gặp Mina lắm. Bố nó đi công tác xa nên nó ở nhà phụ mẹ. Nó còn có đứa em trai tên Jackly. Mặc dù tính hơi bướng nhưng khi mẹ la nó không hó hé một lời. Đó là những gì mà Mina đã kể cho tôi. Nó là người khá trầm tính và thích bí mật. Nó cũng biết tôi là bạch tạng nhưng không có nghĩa chúng tôi không thể kết bạn. Mãi đứng tám gẫu mà chúng tôi quên mất mục đích. Nó cầm tay tôi đi vào thư viện. Sau khi chọn được chỗ ưng ý, nó đeo chiếc kính vào rồi ngồi xuống đọc sách. Lúc này tôi không biết làm gì cả. Tôi đi lấy những cuốn về lịch sử đem cho nó rồi cùng nó nghiên cứu.
- A! Mệt thật đấy.
- Tớ vẫn chưa thấy gì cả?
- Đừng lo, giờ còn dài.
Dứt lời, tôi cầm vài quyển sách cùng Mina ra quầy để mượn đọc. Nhà của nó ở tận cầu Are nên chúng tôi phải chia tay nhau từ đây.
Hết phần 1