#2 : Yêu thương nhưng không dám thừa nhận
Trong mắt người khác , tôi thờ ơ ít nói . Biết nhưng vẫn mặc kệ . Tôi chưa từng quan tâm ánh mắt người khác nhìn tôi ra sao , họ nghĩ gì về tôi , cho tới khi tôi gặp cô ấy .
Lần đầu tiên trong đời tôi lo lắng một người nghĩ gì về tôi , lần đầu tiên trong đời tôi muốn bản thân mình hoàn hảo trước mặt một người , lần đầu tiên trong đời tôi vô thức cười ngô nghê khi nhìn một người , là lần đầu tiên trái tim đập loạn lên khi đứng gần người ấy , là lần đầu tiên tôi biết yêu là gì .
Yêu là muốn làm tất cả chỉ đổi lại được đứng bên người ấy .
Yêu là vì người ấy mà không do dự lừa dối , tổn thương cô gái khác .
Yêu là đau.
Cô ấy kiên cường và độc lập , cô ấy luôn tự chủ và trưởng thành , trưởng thành đến nỗi tôi muốn nuốt nước mắt vào trong , tôi đã từng thầm mong rằng cô ấy yếu đuối một chút , trẻ con một chút , như vậy tôi liền có thể ấp ôm cô ấy , che chở cho cô ấy . Nhưng cô ấy lại lạnh lùng thờ ơ với tôi , cô ấy hay cười vô tư , nhưng nụ cười ấy chưa từng thuộc về tôi . Có lẽ bởi tôi quá lạnh nhạt nên cô ấy mới ghét tôi . Và thế , tôi vì cô ấy mà thay đổi bản thân mình .
Tôi phát hiện cô ấy thích bóng rổ , cứ mỗi lần đi tập bóng rổ là tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng cô ấy đứng nhìn lén từ xa . Tôi chăm tập bóng rổ hơn , tôi muốn hoàn hảo hơn trong mắt cô ấy . Nhưng tôi đã sai , cô ấy không thích bóng rổ , cô ấy là thích ngắm nhìn Phong - đội trưởng đội bóng - mỗi khi cậu ấy luyện tập . Có lẽ thế , cô ấy và Phong luôn rất thân thiết , cô ấy luôn để lên băng ghế những chai nước lạnh cho Phong lúc cậu ấy tập bóng , cô ấy luôn cười vui vẻ và vô tư khi ở cùng Phong . Và đôi lúc , nhìn thấy những chai nước ấy , tôi lại tức giận và có chút chạnh lòng .
Cô ấy thích sữa cam , thích uống cafe đen đặc nóng , thích ăn bánh quy trứng sữa , bởi vì cô ấy thích , nên tôi đã mua rất nhiều , nhưng tôi không đủ can đảm để đưa cho cô ấy , tôi và cô ấy đâu là gì của nhau , người cô ấy thích là Phong , đoạn tình cảm này chỉ có mình tôi đơn phương cô ấy .
Tôi từng ích kỷ muốn chia rẽ họ , tôi từng căm ghét giá như Phong không tồn tại thì có phải cô ấy sẽ nhìn tôi , quan tâm đến tôi một chút ? Nhưng tôi không làm được , tôi không muốn nhìn cô ấy tổn thương.
Uyển tỏ tình với tôi , tôi vốn định từ chối nhưng lại chợt nhớ ra cô ấy và Uyển ngồi cùng bàn . Có phải hay không nếu trở thành bạn trai của Uyển , tôi có thể lại gần cô ấy thêm chút nữa ? Nhưng tôi đã sai rồi , cô ấy càng ghét tôi hơn . Bởi vì cô ấy thích người ôn nhu ấm áp , tôi đã ôn nhu hơn , cười nhiều hơn , bởi vì cô ấy thích người dịu dàng nhưng mạnh mẽ , tôi đã thay đổi toàn bộ vỏ bọc của mình , chỉ bởi vì cô ấy thích.
Cô ấy luôn là lý do.
Nhưng dù thay đổi bao nhiêu , cô ấy đối với tôi vẫn luôn duy trì khoảng cách , vẫn thờ ơ lạnh nhạt , thậm chí còn chán ghét mà tránh né . Có lẽ trong mắt cô ấy , tôi quá giả tạo .
Tôi mời mọi người đi chơi , nhưng cô ấy lại từ chối . Tôi khó chịu nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài , tôi sợ cô ấy càng ghét tôi hơn .
Tâm trạng tôi vốn rất tồi tệ trong chuyến đi chơi . Không có cô ấy, tôi lại trở về dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của mình . Càng tồi tệ hơn , tôi nhìn thấy cô ấy ở cùng Phong .
Ra là thế , cô ấy từ chối tôi vì đã hẹn với Phong . Tôi tức giận muốn xông đến tách hai người họ ra nhưng đôi chân nặng trịch như vũng bùn níu kéo tôi lại , chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ cười nói vô tư , nụ cười mà tôi luôn khát khao nhưng sao hôm nay lại chói mắt như vậy . Yêu là đau đớn , là tổn thương , là cảm giác dao cứa vào tim nhưng không cách nào chữa lành .
Tôi muốn gạt bỏ cô ấy ra khỏi đầu , nhưng đã yêu , đã lún sâu vào rồi thì sẽ không cách nào thoát ra được . Tôi không cho phép mình nhớ cô ấy , nhưng lại càng khiến bản thân khắc sâu hình bóng cô ấy .
Tôi muốn triệt để quên cô ấy , nhưng lại vô thức dõi theo từng cử chỉ của cô ấy . Và rồi tôi hận cô ấy , hận người con gái độc ác chưa từng cười với tôi , chưa từng nhìn tôi .
Tôi cũng hận bản thân mình
Ngay từ đầu
Là do tôi tự mình đã tình
Là do tôi tự mình đơn phương
Là do tôi quá tham lam
Là do tôi tự mình yêu , cũng tự mình đau
Là ông trời trừng phạt tôi vì đã trêu đùa tình cảm của người con gái khác chỉ vì thèm muốn được ở gần cô ấy hơn .
Rồi cô ấy đi du học , tôi hoàn toàn sụp đổ .
Phong vậy mà lại là anh họ của cô ấy , là do tôi quá ngu ngốc , không dám đứng trước cô ấy tỏ tình , không dám cạnh tranh công bằng với Phong nên mới bỏ lỡ cô ấy . Hóa ra tôi vẫn luôn hờn dỗi vu vơ nên mới tự tổn thương chính mình .
Tôi chỉ muốn có một cơ hội nữa đứng trước cô ấy để can đảm , tôi không muốn đánh mất cô ấy .
Tôi cũng chia tay Uyển , tôi biết bản thân là kẻ độc ác nhẫn tâm . Cũng đúng .
Yêu là do dự không dám tỏ tình
Yêu là sợ bị từ chối để rồi hối hận
Yêu là tổn thương chính mình
Yêu là trở nên tàn nhẫn với người khác .
Yêu cô ấy , luôn có muôn ngàn lý do.