Nàng cười, cười thật tươi, cười thật lớn, cười giòn giã, cười đến chảy cả nước mắt.
Sao không vui cho được, người nàng thương thương… một người khác mà. Phải rồi, người đã nói người thương nàng bao giờ đâu. Vậy mà kì lạ ghê, người hiểu nàng hơn cả nàng. Đã không thương nàng thì hiểu làm gì? Đã không thương nàng sao còn quan tâm nàng? Đã không thương nàng sao còn tìm nàng? Sao phải cho nàng hiểu lầm, cho nàng hy vọng?
Chiều nay phố phường Hà Nội vẫn vậy, vẫn thật đông nhưng nàng thấy mình thật lạc lõng, lại nhớ thương người. Cách nửa vòng trái đất, chênh lệch múi giờ, có nhớ người cũng chả biết, có thương người cũng chả hay. Người đã xa thật rồi, nàng còn nhớ thương chi? Người đã thương ai rồi!
Từ nay… không còn ai trò chuyện với nàng mỗi đêm nữa rồi, không còn ai nói chúc ngủ ngon với nàng, không còn ai an ủi nàng nữa cũng không còn ai mắng nàng ngốc nữa rồi.
Đau, đau thật đấy! Nàng không ngã mà cũng thấy đau.
Vậy là…nàng cứ thế tự dưng bật cười.
“Nếu chẳng thương tôi nói ngay đi rồi, cho mối tơ vương tôi biết đường mà thôi. Lời hứa khi xưa chắc người chẳng còn nhớ? Người quên rồi, tôi cũng quên đi thôi.”