Đây là câu chuyện của tôi. Và là những điều chân thật trong suốt cả tuổi trẻ mà tôi từng đi qua. Mong bạn hãy đọc và cảm nhận nếu bạn tìm thấy bản thân mình thời trẻ trong câu chuyện này..
Năm lớp 7, tôi 13 tuổi
Tôi bắt đầu yêu thầm anh - một chàng trai năng động hài hước vui vẻ mà học hết một năm cấp 2 rồi tôi mới để ý
Từ ánh mắt nụ cười anh của năm đó thật đẹp. Nó làm tôi lưu luyến cả một thời thanh xuân
Đó là lần đầu tiên tôi biết thích 1 người là như thế nào..
Năm lớp 8, tôi 14 tuổi
Tôi vẫn ở phía sau lưng anh
Theo dõi bóng lưng anh
Lớp tôi bỗng có 1 cô gái rất xinh đẹp chuyển vào
Anh rất thân với cô ấy
Nhưng khi tôi hỏi về mối quan hệ ấy anh chỉ nói: Tao và ... chỉ là bạn thôi
Tôi yên tâm !!
Năm lớp 9, tôi 15 tuổi
Tôi định tỏ tình anh
Lúc tôi và anh đang đi cùng nhau trên cùng một con đường.
Lúc đó tôi cảm thấy sao con đường về nhà lại mình gần đến vậy
Và... Đến cuối cùng tôi vẫn là không dám nói
Giữa học kì lại thêm 1 cô bạn chuyển vào lớp tôi nữa. Chắc là truyền thống của trường mỗi năm lớp nào cũng đều như thế
Trớ trêu sao cô giáo xếp chỗ anh ngồi chung với cô ấy
Tôi rất ghét cô gái nào tiếp xúc gần với anh
Nhưng tôi lại chẳng thấy một dấu hiệu nào khác ngoài tình bạn giữa anh và cô bạn ấy cả. Nên tôi không hỏi
Nhưng đùng 1 cái....
Tôi nghe mọi người trong lớp truyền tin nhau:
Anh và cô gái ấy quen nhau
Tôi lúc đó
đau khổ..
nuối tiếc...
dằn vặt...
Cảm giác chưa từng quen nhau mà lại giống như đang bị thất tình vậy
Trách bản thân mình ngu ngốc không thể giữ nỗi anh.
Đơn phương anh 2 năm cũng không bằng một cô gái anh mới quen biết chưa tới 3 tháng
Nhưng rồi tất cả những cảm xúc ấy chỉ đành giữ trong lòng
......
Rồi lên ngôi trường cấp 3, tôi và anh không học chung trường
Cả hai không gặp lại nhau lần nào nữa
Bỗng 1 ngày thu năm lớp 11, tôi giờ đã 17 tuổi
Lúc tôi thật sự đã quên được anh rồi
Bạn anh lại bất ngờ nhắn tin cho tôi:
- Ê
- Hả
- M nhớ t không?
- Nhớ chứ, bạn bè mà. Có chuyện gì không?
-T có một chuyện muốn nói
...
-Thật ra thằng *** từng thích m, nó thấy m chỉ xem nó là bạn nên nó không dám ngỏ lời với m
- Vậy tại sao lúc đó nó lại quen con *** ?
- Đó là vì *** tỏ tình nó. Còn sự lựa chọn nào đâu
Tôi im lặng !
.....
Đó cũng là lúc tôi biết. Có lẽ cả anh ấy và tôi đều không biết trong lòng đối phương có mình. Tôi và anh chỉ mãi là hai đường thẳng song song không thể nào gặp nhau. Chỉ vì sự ngại ngùng của tôi và sự tự ti của anh mà chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.
"Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả một đời"