Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Do một lần vô tình gặp gỡ đã níu kéo hai con người xa lạ lại với nhau. Có lẽ ông trời đã định sẵn một tình yêu ấm áp dành cho hai con người đã chịu nhiều tổn thương về mặt tình cảm. Anh là một quân nhân được đồn là rất lạnh lùng, quyết đoán, là một thiếu tá vậy mà đối với cô lại thập phần ấm áp. Cuối cùng hai người cũng đã đến được bên nhau. Đám cưới tuy không lớn nhưng lại mang bầu không khí hạnh phúc vô cùng.
Sau khi lấy cô về, anh ra sức chiều chuộng, yêu thương cô đến nghiện. Những cô dâu khác về nhà chồng cần phải biết nhiều thứ, còn cô thì chả cần gì. Chỉ cần là điều cô muốn, anh sẵn sàng làm vì cô.
- Chồng à, em đói
- Đợi tí anh nấu cho em
- Chồng à, em muốn xem phim
- Chồng à, em muốn đi chơi
Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ phải ghen tị cho mà coi. Cô chỉ cần chỉ đạo, anh sẽ làm. hết tất cả cho cô. Cô thầm nghĩ trong lòng, số mình thật may mắn khi lấy được ông chồng tuyệt vời như vậy. Cô có nhớ rằng có lần, vì thấy anh vất vả nên cô đã vào bếp nấu cơm thay anh. Lúc. đang cắt rau củ thì vô tình bị đứt tay. Anh vừa về đã hốt hoảng, sốt ruột, vội vàng lấy hộp y tê nhanh chóng xử lí vết thương cho cô. Anh còn trách yêu cô:
- Lần sau những việc này em cứ để anh lại, không cần đụng tay vào đâu.
- Tại em thấy anh vất vả quá nên em...
- Được rồi, thà anh vất vả một tí chứ không để em bị thương đâu, anh đau lắm.
Cô cười tinh nghịch, quay qua hỏi anh:
- Anh chiều em như vậy nếu sau này không có anh thì em phải làm sao đây
Anh nghe cô nói vậy, liền cốc đầu cô một cái
- Anh sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời này, chăm sóc cho em ngốc ạ.
Cô mỉm cười ngây dại, thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Có lẽ đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời cô.
Dạo gần đây anh rất bận rộn, tuy anh vẫn rất yêu chiều cô nhưng thời gian dành cho nhau không nhiều như lúc trước. Có lẽ do nhiệm vụ kia đã khiến anh như vậy. Cô rất lo lắng cho anh nhưng anh luôn an ủi cô rằng
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ đưa em đi chơi, dành nhiều thời gian cho em, không càn lo cho anh đâu.
Cô đã an tâm phần nào nhưng không hiểu sao gần đây luôn cảm thấy bất an. Và rồi khoảng thời gian yên bình đã dần đi qua. Cơn bão dư dội đã kéo đến một cách nhanh chóng mà cô chẳng hề ngờ tới. Anh đã mấy ngày nay không về. Mãi cho đến sáng hôm nay, tôi nhận được thông báo từ cấp trên của anh.
- Chào cô, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo điều này, mông cô bình tĩnh lắng nghe.
Cô cố gắng bình tĩnh hết mức, cố gạt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực kia.
- Chồng cô... thiếu ta Uy đã hi sinh trong nhiệm vụ vừa qua khi đỡ đạn cho đồng đội của anh.
Cái gì, cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Cô như chết đứng tại chỗ. Người chồng cô yêu nhất đã từ dã cõi đời vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Tâm cô đã chết trong khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc mà anh ra đi. Cảm giác tuyệt vọng, đau khổ. lấn át tâm trí cô. Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống nơi khóe mi người con gái kia. Đôi mắt như mất đi sự sống, cô gái kia như thiên thần đã mat đi đôi cánh. Cô hướng đôi mắt về phía tấm ảnh cưới kia, gào thét trong vô vọng:
-Chồng à, anh đâu rồi
- Chồng à, em nhớ anh rồi
- Chồng à, em đau lắm, nơi trái tim như bị ai giằng xé, anh mau đến an ủi em đi. Anh đã hứa bên em cả đời này rồi mà.
Cô biết mình là vợ quân nhân, việc này con thể sảy ra. Lí trí dặn phải mạnh mẽ nhưng con tim lại. đau đến thế này. Có. lẽ sự chiều của anh đã là thói quen rồi mà đã là thói quen thì sẽ khó bỏ.
" Chồng à, phần đời còn lại ai sẽ yêu em.như anh, ai có thể chữa lành vết thương này đây, nó ăn sâu trong từng tâm can mất rồi"
Sáng ngày hôm đó, bầu trời vẫn xanh. Chỉ là sau khi anh đi, bầu trời trong tim em đã. xám xịt tựa cơn bão, cuốn ạnh đi khỏi cuộc đời em vĩnh viễn. Lời hứa bên em tròn đời hi vọng rằng kiếp sau anh có thể thực hiện nó và em lại được yêu anh lần nữa.