Lẽ ra tôi phải là nữ chính ngôn trong lòng anh chứ?!?? Nhưng không sao, chịu thì chịu không chịu thì thôi. Với một con hủ như tôi thì tôi chịu. ( ꈍᴗꈍ)
Tôi là Linh Lạc, chỉ là một học sinh bình thường ở một trường cấp ba vùng ngoại ô hẻo lánh. Học hết cấp ba, tôi lên thành phố học đại học nhờ số tiền mà tôi tích góp được. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, tôi vẫn phải nhờ đến nhà bác tôi.
Tôi dường như bị choáng ngợp bởi môi trường của đại học. Mọi người đều đỉnh hết, đặc biệt là mấy môn ngoại ngữ! Ở quê tôi cũng là một trong số ít người học tốt ngoại ngữ mà ở đây, tôi chỉ thể đứng lẹt đẹt tại top trung bình. Thật là một con ếch ngồi đáy giếng.
Vậy là tôi mặt dày đi vay tiền bác để đi học một trung tâm ngoại ngữ , và cố gắng sẽ trả trước khi tốt nghiệp đại học. May là bác tôi đồng ý.(。ノω\。)
Thôi thì cố gắng học hành cho tốt vậy. Nhưng cuộc sống không cho tôi làm như vậy. Ở đây, tôi đã gặp người con trai ấy.
Anh là trợ giảng ở trung tâm. Tôi dường như bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nước da trắng ngần, cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói duyên dàng và có một nụ cười tỏa nắng. Tôi nghĩ anh sẽ là mối tình đầu của tôi.
Sau mỗi giờ học, tôi đều lân la nói chuyện với anh. Anh tên Nhật Dương, 26 tuổi. Tên đẹp như chính anh vậy. Tôi nhận ra tôi và anh có chung sở thích: đọc Manga!! Đó là một cái cớ thật tuyệt để tôi có thể bắt chuyện với anh.
Ngày qua ngày, tôi và người con trai ấy càng thân thiết với nhau hơn. Nhưng đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra một điều gì đấy.....
- Anh Dương, anh ăn bánh không ạ? Bánh đặc sản quê em đấy.
- Ừm, cảm ơn em. Anh có một chút việc nên anh đi trước đây!
- À....vâng...
Rồi anh hớt hải chạy đi khi thấy bóng lưng của một người con trai nào đó. Tôi nghĩ đó chỉ là bạn của anh thôi.
Nhưng những ngày tiếp theo, anh dường như muốn tránh mặt tôi. Tôi đã làm gì sai à? Sao anh lại tránh tôi? Những người bạn của tôi học cùng ở trung tâm, ai ai cũng chỉ khuyên một câu: " Cậu không thể đế được với ảnh đâu! "
Tại sao? Chẳng lẽ tôi sẽ từ bỏ mối tình đầu này sao? Làm gì có chuyện ấy chứ! Tôi sẽ đi tìm hiểu lý do, rồi sẽ buông.
Tôi đi theo anh, theo dõi anh như một kẻ biến thái. Nhưng vì tình yêu, ai quan tâm người ta nói gì chứ?
- Ai tha lỗi cho em?
- Chin nhỗi mà, hức... Iem chin nhỗi...
- " Giọng...giọng anh Dương! Kẻ nào làm anh khóc vậy? Mình sẽ tẩn cho tên đấy một trận! "
Đang định chạy ra, nhưng sợi dây lý trí đã giữ tôi lại. Đó là anh Mộc Phong mà?
Đó là người có một thân hình cao ráo, khỏe khoắn, là bạn thân của anh Dương. Anh Dương đã cao lắm rồi (tầm 1m7) nhưng hắn còn cao hơn anh hẳn một cái đầu, thân hình vạm vỡ, có lẽ là đi tập gym.
Tôi thấy hai người họ có vài lần đợi nhau ở nhà xe rồi nắm tay ra về nhưng cũng chỉ nghĩ là bạn thân thôi. Nhìn thấy hắn xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên trán, tôi mới hiểu ra vấn đề....
Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Trời ơi đôi mắt nhìn thấu hồng trấn, đôi mắt chỉ lướt qua cũng biết người con trai kia có cong hay không và ở trên hay dưới giờ đây bị mối tình ngớ ngẩn che mất.
Haiz.. tôi ngốc thật chứ. Chắc do anh Phong ghen việc tôi hay lôi kéo anh Dương nên mới có sự tình này đây mà. Tội lỗi ghê. Nhưng mà thấy cảnh này ngoài đời ta nói nó bổ mắt gì đâu ý chứ!!
Hôm sau, tôi thổ lộ hết với anh Dương mà có anh Phong gần đó. Anh Dương nghe xong chỉ cười nhẹ, vỗ đầu tôi vài cái:
- Con bé ngốc!
Anh Phong từ đằng sau ôm lấy anh Dương, nhẹ cười khẩy tôi:
- Em nghĩ em có cửa à? Người con trai này thuộc về tôi rồi!
- " Vâng em biết (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"
- Vậy khi nào hai anh tổ chức đám cưới nhớ mời em đấy!
- Rồi rồi.
Ngay lúc này, tôi đang đứng trong lễ đường của mối tình đầu của tôi - người sẽ làm vợ người khác. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ?
Bây giờ tôi cũng có một tình yêu riêng cho mình, đó là bạn thân của anh Dương, nhưng là nữ.
Buồn cười nhỉ? Đời xô đẩy thế đấy. Tôi cũng từng nghĩ mình thích con trai chi đến khi tôi bị người yêu tôi vả :>
Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
P/s: (tin thì tin không tin thì thôi) Cái này tui viết là dựa trên một câu chuyện có thật á (. ❛ ᴗ ❛.)