(2)
Khi mở cánh cửa đó ra, những người mặc áo đó ngoài kia trông có vẻ hoảng sợ, bọn họ quay mặt đi không ai dám nhìn vào đó, kể cả người đàn ông đang ngăn cản cậu cũng bỏ tay ra mà chạy đi. Sau lưng cậu có một luồng gió lạnh buốt, luồng qua lớp áo khiến cậu không tài nào di chuyển được. Bọn bên ngoài thì cuồng sát la hét bảo cậu đi vào, nóng lòng thấy nhân vật chính của đêm nay. Cậu trấn tĩnh lại bước vào trong, cánh cửa đột nhiên đóng lại, không khí bên trong đột nhiên nóng lại thường, còn nóng hơn khi đứng ngoài sa mạc vào giữa trưa nữa.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy được một người ngồi dưới góc cây cổ thụ, mặc y phục tân nương tử, đầu còn che khăn hỷ. Cậu tò mò đến lại gần tân nương tử ấy thì cô ta đột nhiên đứng dậy, đưa cho cậu một ly rượu giao bôi, cậu nhìn vào trong ly rượu, tim đập loạn xạ, không biết nên làm gì thì bên ngoài thôi thúc cậu uống nó, cậu dần mất kiểm soát vứt cái camera ấy đi, bọn bên ngoài vừa khó chịu vừa tò mò khuôn mặt của cô ta, ấy thế là bọn họ quyết định bước vào rừng.
Cô ta khẽ nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, có ý định dùng tay cậu mở khăn hỷ ra, cậu lại nói:
- Cô muốn tôi mở thật chứ!
Đột nhiên tân nương tử dừng tay cậu lại, tuy không nhìn được mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được người cô ấy đang run rẩy.
Cậu nhìn vào tân nương tử, rồi nhìn vào cái ly rượu và nhớ lại những hành động của những tên mặc y phục đỏ ngài kia, cậu chợt nhận ra mọi chuyện. Cậu chợt nắm tay tân nương tử:
- Những người ngoài kia là do cô làm!
Khi cậu nói xong câu đó thì bầu không khí đột nhiên chuyển dần lạnh buốt đi, khiến cậu phải bắt chợt buông tay tân nương ra, nhìn lại bàn tay mình thì xém một chút là thành băng rồi.
**
Bỗng một cơn gió thổi mạnh, Cậu dùng tay của mình che đi phần mắt, gió một lúc cũng ngừng, cậu từ từ hạ tay xuống thì thấy trước mắt mình chính là cảnh nhộn nhịp của đêm tân hôn, có một cô gái bỏ trốn trong đêm một mạch chạy vào rừng nhưng sau đó cô bị một đám người bắt lại, hãm hiếp đến chết. Lúc này tân nương tử cố nhịn lại mà nhìn Bắc luân, cậu vừa nhắm mắt vừa che tay lại, khiến cho tân nương tử khó hiểu. Không nhịn được tân nương tử làm cho cảnh lúc nãy biến mất, cất giọng nói ngọt ngào hỏi cậu:
- Vì sao ngươi không nhìn, ngươi không tò mò về chuyện đó sao?
Bắc luân ngây người không tin vào tai mình, cậu vừa nghe tân nương tử nói, cậu đáp lại thật nhanh:
- Tại vì tôi cũng từng bị bắt nạt, tôi không muốn ai nhìn tôi rồi quay đi không giúp mà còn cười nhạo.
Tân nương tử nghe xong, bầu không khí dịu lại nhưng không hiểu tại sao cậu lại ngất đi, trong lúc mơ màng cậu nghĩ bản thân đã chết. Sau đó Tân nương tử biến mất.
Trong người có đám người đang ồn ào tranh luận về tân nương ấy thì bọn họ ngạc nhiên trước mắt là một tân nương tử đang ngồi dưới góc cây, bọn họ reo mừng vội vàng bước lại. Trong đó có một kẻ nhanh tay, nắm chiếc khăn hỷ kéo xuống. Với đêm trăng mờ ảo, khuôn mặt nàng làm nổi bật cả một cảnh vật trong đêm. Cả đám ai cũng si mê khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như thế, Tân nương tử cười nhẹ đưa bọn họ những ly rượu giao bôi được chuẩn bị từ trước. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều ai cũng uống một ngụm..
Continue!