(3)
Mây phủ mặt trăng đã trôi hết, ánh trăng len lỏi vào từng tán lá của khu rừng. Lúc này bọn họ muốn nhìn thứ mình uống là gì, khi nhìn lại thì ai cũng sợ hãy mà ói ra hết những thứ mình uống. Trong ly rượu chỉ toàn có máu, đôi khi còn có vài con dòi bò lúc nhúc trong ly máu đó. Nét mặt bọn họ khinh hãi mà bỏ chạy, cảm thấy mặt đất có gì không đúng, bọn họ nhìn xuống thì chân bọn họ đạp lên những cái xác mặc y phục đỏ, dòi và ruồi bò từ trong ra ngoài cảnh vật kì dị mà buồn nôn. Lúc này sau lưng bọn họ cảm giác lành lạnh, quay ra nhìn thì trước mặt bọn họ chỉ cách vài chục cm là một gương mặt quỷ dị, không có mắt, mũi, miệng thay vào đó là vết dập nát của thịt vào khung xương trộn lẫn với nhau, đôi khi còn có vài vệt máu chảy xuống kéo theo là dòi bọ khiến bọn họ hồn bay phách lạc, vì quá sợ mà ngất đi. Tân nương tử đột nhiên cười lớn, âm thanh réo rít vang cả đất trời rồi trở lại bình thường, bầu không khí cũng vì thế mà yên tĩnh hẳn đi, và thân ảnh đỏ ấy cũng lặng lẽ tan biến.
**
Sáng hôm sau, có người vào rừng đốn củi sớm thì thấy vài thi thể dị dạng liền vội báo cảnh sát địa phương. Cảnh sát đến, tất cả đều phải sợ hãi vì đám xác chết này, không thể nhận dạng được ai là ai, vì phần mặt đã bị dòi bọ phá hoại. Cảnh sát cũng tìm ra được Bắc Luân, phát hiện còn sống nên đưa vào bệnh viện mà chăm sóc hồi phục. Bắc luân sau hai ngày nằm viện thì hồi phục, tỉnh dậy liền vội vàng tìm đám người kia, vào nhà xác thì cậu phải sợ hãi khi nhìn thấy đám người đó nằm trên chiếc giường đơn sơ, tay chân mặc dù bôi thuốc tránh côn trùng nhưng bọn côn trùng càng bám nhiều hơn trên người họ.
Đột nhiên cánh cửa đóng lại, Bắc luân nhìn thấy vị tân nương tử ấy đứng trước mặt cậu, không còn che mạng nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp, có thể sánh với mỹ nữ thời nay. Tân nương tử cười nhẹ với cậu sau đó cũng biến mất, dường như cậu nhận ra cô ấy muốn cho cậu xem khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Sau đó vài ngày, cậu chạy vào rừng, trên tay cầm theo vài cây nhan, và một chai rượu. Bước đến cây cổ thụ, cậu đốt vài nén hương, rót rượu xuống đất lạnh.
- Cô có thể yên nghỉ rồi!, đừng làm chuyện cô không muốn làm nữa có được không?
Đột nhiên cây cổ thụ khẽ đung đưa vài cành cây khi cậu quay đi. Từ đó về sau không thấy ai bị mất tích ở trong rừng nữa.
End