Trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, số lần chúng ta lướt qua nhau dao động đến N lần. Tỉ lệ sinh nam đang dần áp đảo nữ, tỉ lệ công khai giới tính thật dần dần được mọi người công nhận.
Cả hàng trăm hàng triệu người ngày ngày bày tỏ tình yêu cho nhau. Có cả tỉ người đến với nhau và kết hôn. Và cũng có những tình yêu đích thực bẽn lẽn tìm thấy nhau.
Nhưng vẫn có một số thành phần tình nguyện đứng ngoài lề ngầm chúc phúc cho những người họ yêu thích. Chẳng hạn như fan của một idol thì luôn nguyện làm vợ của người đó, và idol đó sẽ trở thành chồng quốc dân trong lòng biết bao cô gái trẻ. Cũng có thể là dân hủ, họ đọc đủ mọi thể loại đam và hằng ngày chỉ mơ tưởng các anh sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đối với dân bách cũng thế. Mà một đều khó hiểu đến từ vị trí dân ngôn. Điều đó là họ cực kìa ghét Trà Xanh.
Trà xanh là một loại trà rất tốt cho sức khoẻ, được các y bác sĩ khuyên dùng. Nhưng Trà Xanh ở đây đồng nghĩ với Tiểu Tam, kẻ chuyên nhảy vào giữa cuộc tình của người khác. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu các anh không uống thì làm gì có chuyện bị trà đổ lên người? Mà đó là chuyện gia đình họ. Các chị em ơi, đừng vì một ly trà mà làm xấu cả một fanclub. Chúng ta yêu mến idol, ủng hộ họ trên sự nghiệp của họ thì cũng phải có giới hạn. Đừng vì một vài tin đồn, một vài drama mà quay lưng trở mặt nhau. Và đó là câu truyện đang hot nhất tháng 1 qua.
Mi là một cô gái chả biết bản thân thích gì. Hàng ngày cô vẫn đọc truyện chơi game và đi làm. Cuộc sống của cô lặp lại một cách tẻ nhạt. Yêu ư? Cô không nghĩ đến. Nó là một thứ xa xỉ cô không thể cưỡng cầu. Cô hiện tại cũng đã 30, nếu bảo cô chưa yêu lần nào là nói dối. Mà yêu từng bị phản bội thì chưa.
Cô cũng một thời muốn yêu sâu đậm quên lối về, nhưng đó chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi. Vì cô lúc nào cũng nhanh yêu rồi lại chóng chan. Chả có lí do gì khiến cô nên tiếp tục những mối quan hệ nhàm chán đó. Có lẽ mọi người sẽ bảo cô kén cá chọn canh. Không hề, cô trước khi bắt đầu lúc nào cũng như mới được yêu và rồi cô cảm thấy được người ta không cùng nhịp với mình nên cô buông tay. Dần dần cảm giác yêu trong cô cũng không còn. Nhịp điệu cuộc sống đã kéo cô đi, những nỗi lo toan, những cuộc hội ngộ đầy ma mị. Và rồi cô quyết định không yêu nữa. Cô cũng hiểu ra rằng, không nhất thiết yêu mới cưới mà là kinh tế dư giả mới cưới được. Chỉ là tìm người hợp tác sống chung thôi mà.
Đó là mối lo ngại của chính phủ lúc bấy giờ, mọi người dần dần mất đi cảm giác yêu. Họ đến với nhau do điều kiện kinh tế hay đơn giản là kết quả của một cuộc vui nào đó. Yêu đối với họ không con quan trọng nữa mà là tiền và tự do mới là quan trọng.
Theo các bạn thì lười yêu có tốt hay ỷeu mới tốt?
______Đôi lời của YM:
Cả nhà đọc thấy hay thì vào ủng hộ truyện tiểu thuyết mình viết với và cho mình xin cảm nhận của cả nhà nha. Yêu cả nhà!