Cuộc đời học sinh đối với tôi, nó thật tẻ nhạt và lạnh lẽo. Dẫu biết những ngày tháng ấy thật ảm đạm và nhàm chán, dẫu biết sẽ lo sợ mỗi ngày vì bị bắt nạt và sỉ nhục, dẫu biết bị chê bai vì nghèo nàn. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà học, tự tạo cho mình một thế giới nội tâm, chìm đắm vào nó, tất cả nỗi buồn, lo sợ đều sẽ tiêu tan trong đó.
Nhưng một tạo một thế giới riêng vẫn chưa kìm nén được giới hạn của tôi, tôi vẫn bị nhụt chí bởi sự nhu nhược và nhút nhát của mình. Vì những tháng ngày bị bắt nạt ấy, thế giới trong tôi dường như bị phá vỡ, tôi bắt đầu mất hết hy vọng. Nhưng cũng trong thời gian đó...anh đã xuất hiện, người em yêu đời đời kiếp kiếp...
Tôi vụn vỡ, nằm sập xuống bàn, hiện tại giờ ra chơi, cả lớp không còn ai ở lại. Bây giờ tôi mới nằm đó khóc thút thít như một đứa trẻ. Bất chợt , một hình bóng vừa cao vừa mảnh khảnh với nụ cười ấm áp khẽ đến bên tôi. Tôi vẫn thế, vẫn nằm đó khóc.., hình bóng đấy xuất hiện, hóa ra là Liễu Xuyên, học trưởng lớp trên. Anh ấy xuất hiện với nụ cười thật nhẹ nhàng, ôn nhu, vươn bàn tay ấm áp kia xoa đầu tôi. Tôi ngước mắt lên, nụ cười ấy dường như đã phần nào xoa dịu được tâm trạng này. Liễu Xuyên cười rồi hỏi:
- Tiểu Mãn, sao em lại khóc?
-Em... em thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi học trưởng ạ. Suốt ngày không bị trêu chọc thì bị bắt nạt, em chịu hết nổi rồi!
Mãn mãn gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt buồn thăm thẳm, trả lời.
-Vậy em có muốn được mọi người quan tâm không?
-Em muốn nhưng không thể.
-Em đã cố gắng hòa đồng rồi nhưng họ chỉ càng ngày càng xa lánh em.
- Vậy anh sẽ bên cạnh em, nếu muốn chia sẻ hãy đến nói chuyện với anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe.
Liễu Xuyên giọng nhẹ nhàng, an ủi cô nói.
Dường như giọng nói của anh như một phép màu, nó tỏa ánh hào quang, ấm áp đến kì lạ xoa dịu đi tâm chí nhỏ bé của cô gái yếu đuối trước mặt.
Trong suốt thời gian học ấy, tôi vẫn luôn bị xa lánh nhưng những tâm trạng của tôi luôn chia sẻ bên anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe rồi an ủi tôi. Ngày ngày tôi bám theo anh ấy, nói chuyện, đi học về cùng anh, mặc cho bao người nghĩ gì về tôi, cuối cùng khoảng thời gian bên anh tôi cũng nhận ra mình thật sự đã phải lòng anh. Anh làm tim tôi đập loạn xạ, mỗi khi nhìn vào anh lại mê mẩn suốt ngày.
Những cảm xúc ngọt ngào dâng trào trong tim tôi khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Lúc tôi chăm chú nhìn đôi mắt, đôi môi ôn nhu cùng với mái tóc mềm mại, đen óng, sống mũi cao ngất của anh khiến lòng tui dường như trút hết sự buồn phiền. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, tôi đã cho mình một quyết định thật dũng cảm, đó là tỏ tình với anh. Tôi rụt rè, ngập ngừng một hồi lâu rồi nói với người phía trước :
- Này anh! Em thật sự cảm ơn anh suốt thời gian qua đã luôn bên em. Anh là người đầu tiên an ủi và lắng nghe những lời nói của em.
-Anh có biết rằng... từ rất lâu em đã thích anh mất rồi! Anh có thể...
Liễu Xuyên nhìn tôi bối rối, khẽ cắt lời tôi:
-Tiểu Mãn anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em gái của mình thôi, không có chút tình cảm trai gái nào ở đây cả, anh cảm ơn em đã thích anh nhưng mong em nên từ bỏ...
Tôi sững người trong phút chốc, rồi cũng giữ lại bình tĩnh nói:
- Em biết rồi, dù sao em cũng là người tỏ tình mà, anh đừng bối rối thế, vậy hai ta vẫn là bạn chứ học trưởng!
Mãn mãn nở nụ cười tươi, đưa ngón tay nhỏ nhất đến tay anh, hai người ngoắc tay nhau rồi cười. Cô cố gượng cười, đợi người phía trước rời đi, cô ngôi đó khóc thật to. Nhưng cô đâu biết anh vẫn còn đứng sau cây gần đó nhìn cô khóc mà tim đau không tưởng. Thật ra...
Liễu Xuyên đã yêu cô từ lâu, nhưng... vì căn bệnh ung thư máu, anh đành phải từ chối tình cảm của cô chôn vùi đi tình yêu đó. Khi nghe thấy cô nói yêu anh, anh thật sự hạnh phúc nhưng tim cũng thật đau, anh biết mình chỉ còn chút thời gian sống trên đời này, từ khi từ chối anh vẫn lặng thầm bên cạnh cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, nụ cười toả nắng ấy, tất cả cơn đau cũng dịu lại.
Trong suốt ngày nằm viện xạ trị, cuối cùng anh lại từ bỏ, quyết định nói ra tình cảm của mình trước khi vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ thật lâu, rời xa người con gái anh yêu...
Còn phần cuối hãy chờ để đọc nha...