Liễu Xuyên mua một bó hoa hồng, chạy thật nhanh đến nhà cô, nhưng thật tàn nhẫn, gần đến cạnh em lại bị tai nạn mà chết. Anh đau đớn nằm dưới con đường lạnh lẽo, máu cứ thế lan rộng ra, người đi qua đường chỉ biết nhìn thế rồi vội đi. Hoa vẫn còn đó, nhưng nó đã nhiếm máu của anh, bức thư tình cũng vì thế mà nhòe đi, anh nằm đó, cảnh sát đến mới được đưa về.
Lúc đó, Mãn mãn đang ngồi nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng trời, cô dường như cảm nhận được hơi thở đang yếu của anh lại thêm tiếng ồn dưới nhà, không biết vì sao chân cô lại chạy thật nhanh xuống, tim đau nhói, nước mắt cứ chảy xuống. Xuống dưới nhà, cô chen chúc trong đám đông xa lạ kia, chứng kiến người nằm phía trước với vũng máu đang lan rộng, cô sững người, đau đớn nhận ra người mình yêu nằm ở đó, cô chạy điên cuồng đến, quỳ xuống, đưa người anh lên tay mình, khóc nức nở :
- Liễu Xuyên anh đừng làm em sợ, đừng đùa em, làm ơn tỉnh dậy, cười đùa với em như bình thường đi mà... làm ơn đấy.
Cô khóc thật to, hoàn cảnh ấy ai chứng kiến cũng đều rơi nước mắt trước tình yêu của hai người ấy, thật xót xa, đau lòng làm sao!
Cô bỗng nhìn thấy bó hoa hồng lớn kia, với bức thư đã nhòe đi một góc, tay run rẩy mà lấy lên đọc với nước mắt đang chảy xuống.
"Tiểu Mãn, anh biết khi em đọc bức thư này có lẽ em sẽ không gặp được anh nữa, anh biết mình thật ích kỉ, dù biết sẽ sớm rời xa em nhưng vẫn muốn nói Anh Yêu Em, từ rất lâu rồi, anh vẫn chôn giấu tình cảm đó, anh thầm dõi theo em, tất cả anh chỉ muốn xin lỗi... "
Không, anh không có lỗi gì cả, vì thế làm ơn đừng nhắm mắt thế, hãy tỉnh dậy nhìn em đi, nói bằng nụ cười dịu dàng ấy rằng"Anh yêu em " đi, cô khóc nức nở, luôn miệng van xin người nằm trong lòng tỉnh dậy, vì khóc nhiều quá mà cô cũng ngất đi. Cũng may có bạn cô đi qua đưa cô đi viện. Cô tỉnh dậy, nước mắt cứ rơi, luôn miệng gọi tên người đã mất "Liễu Xuyên "...Ai nghe thấy cũng đều xót thương cho tình yêu trái ngang ấy, cô cũng vì thế mà tinh thần suy sụp, cuối cùng cũng nghe thấy mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, cô không sốc cũng chẳng buồn, cô chỉ vui mừng vì cuối cùng cũng được bên anh vĩnh viễn. Cô cố chấp không xạ trị,
càng ngày cơ thể càng suy yếu đi, càng ho nặng hơn, máu mũi chảy ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng lúc thiếp đi, cô nhìn thấy hình bóng cô đang bên cạnh người mình yêu, cô thấy cô đang hạnh phúc cười thật tươi bên người mình yêu, cuối cùng cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu...
Một tình yêu thật đẹp đã kết thúc, hai người cuối cùng cũng bên nhau, quên hết đau đớn, vướng bận trần gian lạnh lẽo, nở nụ cười tươi nằm xuống bên cạnh người mình yêu, đời đời kiếp kiếp nguyện bên cạnh anh...
*Tình yêu thật đẹp, không cần phải có 1 kết thúc đẹp, chỉ cần người mình yêu yêu mình, cùng mình đến cuối đời thế mới là tình yêu đẹp. Mặc dù cốt truyện cũ nhưng nó vẫn mang lại cảm giác buồn của nhân vật, hãy đọc và trân trọng, yêu quý người yêu của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã đọc câu truyện này của Mon.
Mon Ú...