Tôi - Một cô bé mới lớn - Thực sự đang nói với bạn điều này <3
- Ở tuổi ương bướng, ngang ngạnh, tôi có cảm giác xa ba mẹ mình. Tôi thấy xa gia đình lắm. Dù họ ở ngay trước mắt nhưng hãy đồng ý với tôi đi : Có một lực cản vô hình ngăn bạn ôm ba mẹ và nói lời yêu thương họ. Tôi tin là từ những người thanh thiếu niên hay là đã đầu 4 thì vẫn luôn có cảm giác đó. Hãy ngẫm xem - đó là xấu hổ ư? Bạn đã làm bao nhiêu trò " con bò " trước mặt cha mẹ rồi, vậy mà chuyện này lại xấu hổ ư?
- Xấu hổ - Loại
Vậy..rốt cuộc là vì điều gì?
.
.
.
Ồ? Bạn đang đợi tôi giải thích ư?
Tôi mà giải thích được thì thật kì diệu..!
Tôi - Một người đã chứng kiến một vài khóa học đào tạo cơ bản cho các nhà lãnh đạo, nhìn thấy bài học mà nhiều người cho vào chương trình : Gọi cho cha mẹ, và cảm ơn họ.
Tôi tự hỏi, tại sao? Tại sao lại cảm ơn họ? Ba mẹ tôi đã thực hiện, tôi thấy họ nước mắt lưng tròng, gọi về cho ông bà tôi và tôi thấy.. họ giống như những người con đang khóc chứ chẳng còn gì là uy nghiêm của cha mẹ cả.
Nhưng vẫn không đủ, tôi không hiểu được tại sao lại phải làm vậy. Cuối cùng vẫn muốn hỏi thế lực nào ngăn cách khiến ta không nói lời yêu thương hay cảm ơn cha mẹ..? Mẹ đã từng ôm tôi thật chặt, nếu tôi còn nhỏ thì sẽ thấy bình thường nhưng riêng lần đó, sau mười mấy năm, tôi được mẹ ôm - Tôi đã khóc (dĩ nhiên là mẹ tôi không biết)
.
.
.
Có lẽ trước cha mẹ, chúng ta có thể đã thờ ơ, không ngoan, bất hiếu . Khi nói lời yêu thương thì ta lại cảm thấy tội lỗi, không hề xứng đáng. ( Đau lòng hơn khi đột nhiên nói yêu mẹ thì mẹ hỏi cần tiền à ..ha..ha :') )
.
.
.
Tôi - Một cô bé mới lớn - đang nói với bạn điều này.
.
.
.
Ảnh bìa cre: Tôi