Trăng thanh, gió mát. Cảnh đêm đẹp đến mê hồn nhưng đâu đó trong cung điện, một người con trai đang quỳ trước thềm tẩm cung. Tuy dáng người có phần gầy gò nhưng gương mặt lại thanh tú, hồng hào, ngũ quan xinh đẹp chắc chắn hơn hẳn những phi tần trong cung. Nhưng hiện giờ, hắn đang phải cam chịu, quỳ khổ trước đây vì người con trai hắn yêu : Hoàng Thượng. Thấy các cung nữ đều rảo tai nhau rằng hắn đã phải quỳ hơn vài canh giờ rồi, ai cũng thương sót hắn...
- Bảo bối, quỳ ở đây mệt chứ?
Âm thanh truyền đến tai hắn, âm trầm mà nhẹ nhàng đến quen thuộc khiến hắn mừng rỡ ngẩng đầu lên. Người con trai trước mắt dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, người ấy có vẻ đẹp đến mê hồn. Anh ta không trắng trẻo hồng hào như hắn mà có làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc đen dài, gương mặt khiến người ta nhớ mãi không quên - Hoàng thượng.
- Không, không sao, nếu ta giúp được ngài thì ta nguyện cam chịu.
Hắn đáp lời của nam nhân đó, trong giọng có chút quan tâm và ái mộ... Nhưng, bất ngờ thay nam nhân trước mặt đáp lại không như hắn đã nghĩ. Hoàng thượng đột ngột thu lại ánh mắt ôn nhu kia, lạnh lùng đáp
- Kinh tởm.
Người đó vừa dứt lời, hắn thấy từ đằng sau có một nữ nhân bước ra. Yêu kiều, thướt tha những thứ đang tỏa ra từ cô ta là sự nguy hiểm và kinh tởm , cô ta kinh tởm hắn. Hắn mở to mắt kinh ngạc, chân run run, môi không thốt nên lời nào. Người mà hắn yêu..vừa chê hắn là kinh tởm? Hai người đã từng có những khoảng thời gian vui vẻ, tình cảm, hạnh phúc, vậy mà giờ đây..
- Ai cho ngươi nhìn nhìn Hoàng Thượng!
Chát, cô ta giáng một cú tát xuống mặt của hắn. Nước..nước mắt đã lăn dài trên má, hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề..
- Cho nàng xử.
Hoàng Thượng để lại 3 chữ, người quay lưng bỏ đi, để lại hắn vu vơ.. tổn thương và sợ hãi.. Hắn quá yêu người để căm phẫn. Bị người phụ nữ là " Hoàng Hậu " kia ra sức sỉ nhục, hắn không để câu nào vào tai, hắn ra sức tự hỏi mình đã làm gì sai..? Để phải chịu những thương đau này..
Sau đó những gì hắn nhớ là toàn thân tê dại, khó thở cùng cực và ..hết.
"Cho nàng xử" - Câu nói cuối cùng hắn nghe thấy trước khi từ biệt cõi đời này.. Hãy chí ít là câu duy nhất hắn còn nghe được trước khi ra đi.