Chap1
-Vương gia, thiếp biết người buồn nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. - Từ Vân nhẹ nhàng an ủi.
Đáp lại lời hỏi han của cô ta là một thái độ lạnh lùng của Thành vương. Chàng vẫn im lặng ngồi uống rượu. Cô ta là trắc phi mà phụ hoàng chọn cho chàng nhưng lòng chàng chỉ có một mình Vân Quỳnh mà thôi.
- Vương gia, sao người không nói gì ?Chàng chán ghét thiếp đến thế sao? Chẳng lẽ thiếp mãi mãi không bằng cô ta hay sao?
- Cút đi. Ta không muốn thấy cô.
Mặc dù trong lòng Từ Vân vô cùng ấm ức nhưng ả vẫn phải ngoan ngoãn rời đi. Sau khi Từ Vân đi khuất Thành vương mới nhẹ nhàng lấy miếng ngọc bội của Vân Quỳnh ra. Trước đây chàng đã ép cô lấy mình nhưng lại không bảo vệ được cô, khiến cô chịu nhiều ấm ức để rồi cuối cùng lại chết trước mặt chàng. Chuyện này làm cho Thành vương rất đau buồn, chỉ biết mượn rượu giải sầu.
- Vân Quỳnh, ta rất nhớ nàng. Đáng lẽ ra ta không nên ép buộc nàng, nếu như vậy có lẽ nàng đã không ra đi sớm như vậy. Tất cả là lỗi của ta, nếu có kiếp sau ta nguyện đem tất cả tình yêu của mình để chăm sóc nàng cả đời.
Thành vương trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một lọ thuốc , lọ thuốc này là do một đạo sĩ tặng cho chàng nói là dùng để hóa giải lỗi lầm. Chàng không tin nhưng vẫn luôn giữ bên mình, đến lúc này chàng nghĩ rằng đây chính là lúc mình thử lọ thuốc. Nếu uống lọ thuốc này là thuộc độc chàng cũng muốn thử....Chàng nhẹ nhàng mở nắp bình, uống một mạch hết lọ thuốc. Sau khi uống Thành vương thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy chàng ngắm khi thấy mẹ chàng đang ngồi bên giường.
- Phong nhi, con tỉnh rồi.
- Mẫu phi, sao người lại ở đây?
- Con không nhớ gì sao? Con bị nhiễm phong hàn, đã hôn mê 2 ngày rồi.
Thành vương tỏ ra vô cùng kinh ngác suy nghĩ một hồi _" không đúng, mẫu phi đã mất cách đây một năm, làm sao có thể ở đây chăm sóc mình, chắc chắn là mơ rồi. Chắc là do mình suy nghĩ nhiều nên mới mơ thấy mẫu phi "
- Phong nhi, con sao vậy? Trong người không khỏe sao? Hôm nay ta có nấu ít canh gà, con muốn ăn một chút không?
- Được ạ.
Chàng cầm bát canh trên tay, múc một thìa đưa lên miệng.
- Ây da ! Nóng quá !
- Con không sau chứ ?
" Nóng? vậy tức là đây không phải là mơ, chẳng nhẽ đây là cơ hội để mình hóa giải lỗi lầm? Mình đã trở về quá khứ ! Nếu đúng như vậy mình sẽ thay đổi tất cả"