Trong những năm tháng thanh xuân của bạn , bạn có từng yêu ai mà phải bất chấp từ bỏ sĩ diện , lòng tự trọng của mình vì người đó hay không mà không cần biết người đàn ông đó dành cho mình tình cảm lớn tới cớ nào ? Tôi nghĩ bạn sẽ nói không ! Tại sao lại phải từ bỏ sĩ diện vì một người đàn ông không yêu mình cơ chứ!Nhưng nữ chính tiểu vi của chúng ta lại không nghĩ như vậy. Cô là một cô gái ngốc nghếch , yêu bất chấp mặc dù người đó không hề quan tâm tới cô. Và nam chính của chúng ta là Tề phong - lạnh lùng , vô tình , ngang ngược , độc đoán , kiêu ngạo , lăng nhăng và cực kỳ giàu. Cô đã yêu Tề phong từ lâu rồi, cô yêu hắn từ năm 17 tuổi , từ cái nhìn đầu tiên khi hắn bước vào lớp cô với tư cách là học sinh mới.Muốn tỏ tình nhưng lại sợ bị từ chối , cuối cùng cô cũng tỏ tình với hắn . Hắn nhìn cô rồi cười một nụ cười khinh bỉ , cầm món quà cô tặng vứt xuống đất và nói :
-tôi sẽ không bao giờ yêu con nhỏ vừa lùn vừa xấu xí như cô đâu .
Cô không xấu , bạn bè nói cô có gương mặt ưa nhìn, rất dễ thương , nhưng lời của hắn nói cô phải tự nhìn lại mình , hắn nói cô xấu nghĩa là cô quả thực rất xấu. Cô từng có một khoảng thời gian dài không dám ra đường gặp mặt ai . Chỉ vì một câu nói” em có thể làm người yêu của anh không” của hắn trong đêm say mà cô đã quên mình từng bị hắn vứt bỏ , bị hắn sỉ nhục trước bạn học rồi điên cuồng vui sướng đồng ý ngay tức khắc . Thế rồi 2 người yêu nhau 8 năm , trong 8 năm này cô và hắn đã chia tay bao lần đến mức không hàng nghìn cx phải hàng trăm lần nói lời chia tay . Khi hắn nói “ Chia tay đi” cô không buồn mà ngược lại còn vui vẻ nhìn bóng lưng của hắn đi xa khuất tầm nhìn mới thôi. Tôi hỏi vì sao cô cười ? Cô thành thật đáp :
- Đây.... không phải phải là lần đầu tiên chúng tôi chia tay . Tôi không còn đếm được những lần mà anh ấy nói chia tay với tôi nữa rồi. Anh ấy chia tay tôi , nghĩa là anh ấy đã tìm được tình yêu mới.Nhưng những cuộc tình của anh ấy đều chẳng kéo dài được bao lâu , rồi anh ấy sẽ quay lại . Tôi sẽ chờ anh ấy , chờ bóng lưng quen thuộc của anh ấy. Chờ anh ấy nói yêu tôi , chờ anh ấy rời bỏ tôi lần nữa .
Người ta nói cô ngốc , quả thực cô ngốc thật . Cô yêu hắn đến mù quáng không tìm được lối thoát nữa rồi .
Đôi khi hắn hỏi cô :”Cô chờ đợi như vậy không thấy mệt sao? “ Cô đáp trả nhanh gọn trước mặt hắn” không mệt” . Hắn hỏi cô rất nhiều lần , có lẽ cô đã viết xong đáp án cho câu hỏi đó nên cô luôn đáp nhanh gọn mà không cần nghĩ ngợi gì cả .Cô chỉ lắc đầu và nói “không mệt “. Sự chờ đợi của cô đối với hắn thật hèn mọn, hèn mọn tới mức đáng thương.Đối với tôi , sự chờ đợi của cô gái ấy thật vô nghĩa . Dù hắn bỏ rơi cô bao lần , cô vẫn cứ chờ hắn .Cô sợ khi anh quay lại không ai bên anh thì anh sẽ rất cô đơn và đáng thương. Vậy ai sẽ nghĩ cho cô hả , tiểu vi?
“Tôi đáng để cô làm tới mức này sao ? “
Hắn nhìn cô với gương mặt trắng bệch trước mắt và hỏi , nhưng dường như đoán trước câu trả lời của cô , hắn quay đầu lại và dời khỏi phòng . Thời gian đó cô đổ bệnh, bác sĩ bảo bệnh của cô kị lạnh , nên phải chăm sóc bản thân thật tốt . Nhưng cô không làm được trong lòng cô cứ nghĩ về hắn , mong chờ hắn sẽ gọi cho mình dù không phải là sự hỏi thăm Cô chờ cuộc gọi của hắn từ ngày này qua ngày khác . Quả nhiên hắn không phụ sự mong đợi của cô .
Trong cơn say hắn gọi cho cô, hắn nói hắn nhớ cô , hắn muốn được gặp cô. Cô lại bất chấp giá lạnh, bỏ ngoài tai lời căn dặn của bác sĩ để đi tìm hắn.Rồi bi kịch đã sảy ra.....
“Anh có nhớ em không? Em sẽ rất buồn nếu anh bỏ mặc và không quan tâm tới em” . Cô rất run nhưng vẫn cố nói với hắn .
“ chỉ nhớ em một chút thôi , chút thôi cx được rồi “
Người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt cô nay lại rơi nước mắt vì cô.Anh khóc thật rồi , khóc thật rồi ! Anh nói anh sẽ nhớ cô , anh nói:
- “tiểu vi , dù có muộn màng thế nào, nhưng anh vẫn muốn nói rằng : Wo...ai .. ni “
“ANH....YÊU...EM”
Cô gắng cười “ Cảm ơn anh , cảm ơn vì đã nhớ em và ....cảm ơn vì tất cả . Khi đi đến cầu nại Hà , em sẽ không uống canh mạnh bà đâu , vì em ... muốn giữ kỉ niệm tươi đẹp nhất của chúng ta “Nói xong cô nhắm mắt ra đi .
“Tiểu viiiiiiiiii..... aaaaaaa” Hắn hết lên đầy đau đớn nhưng tất cả đã kết thúc. Từ sau trong trái tim anh nghe thấy tiếng gọi của tiểu vi :
“Vĩnh biệt , tề phong , mong anh hạnh phúc bên người mình thương “.