Sau vụ quê chữ ê kéo dài hôm trước, những ngày sau đó tôi chả dám ho he gì nữa, chỉ có thể cười, cười thật tươi :(( Mà đợt đấy chả nhớ nghe ai nói con gái cười lên thì sẽ làm các bạn nam quý mến hơn, dù cười không xinh thì vẫn nên cười nhiều hơn. Tôi đã phải bám lấy cái lí lẽ này mà đối mặt với cậu ấy đó...
Khi biết tên cậu ấy tôi đã làn được họ và tên, ngày sinh tháng đẻ, rồi cả nick fb, địa chỉ nhà.... bla bla cái nữa. Mỗi tội tôi ngại đi hỏi dò tình sử nên vấn đề này cứ từ từ. May sao mà bạn ý mới chia tay và đang độc thân.
Tình hình mấy tuần sau đó tôi chỉ có thể cười khi nhìn thấy bạn ấy thôi :(( Mà tôi nghe cô bạn tôi nói là tôi cười trông ngốc lắm, mà tôi không kiếm soát được cơ mặt tôi á, mấy lần định đi lướt qua mà thế nào nhìn thấy bạn ấy tôi vẫn cười.Nhưng ai mà ngờ được, nhờ cái nụ cười ngu ngốc ngớ ngẩn của tôi mà cậu ấy chú ý đến tôi, cũng bắt đầu vận dụng mọi mối quan hệ tìm hiểu thông tin về tôi :))
Ngày tôi mong đã đến rồi, ngày hôm ấy là ngày trời trong, có chút nắng ấm của buổi chiều mùa đông, gió thoang thoảng nhẹ nhàng lướt qua làm tung bay mái tóc ngắn ngang vai của tôi, cậu ấy đi từ đằng sau gọi "Chào cậu" tôi lại chẳng để ý, cũng chẳng nhận ra giọng nói của cậu ấy, lại nghĩ là mấy bạn đi xung quanh đang nói chuyện. Cậu ấy thấy tôi không để ý mà tiếp tục đi về trước thì lại nói thêm lần nữa, rồi lần nữa thì tôi mới chú ý mà quay sang nhìn.
Ôi thật bất ngờ luôn các bạn ạ, cái cảm giác của tôi lúc ấy đúng kiểu như trúng số hay là nhặt được một khoản tiền lớn khi đang đi bộ vậy. Tôi nhớ lúc đấy tôi mắt chứ A miệng chữ O, mà may có thói quen bịt khẩu trang nên chắc cũng không tấu hài lắm. Tôi quay ra trả lời:
- Hỏi chấm? Cậu gọi tui à?
- Uhm, chào cậu, cậu có phải sao đỏ a14 không nhỉ?
- Phải, sao vậy?
- Hèn chi tui thấy cậu quen quen.
- Nãy tui thấy cậu đi về rồi mà?
- À không, tớ đứng nói chuyện với bạn thôi.
Tôi hết biết đáp gì rồi, nên lại im lặng. Tôi thích con trai chủ động chỉ để cuộc nói chuyện nó có thể vẫn diễn ra khi mà tôi quá nhạt. Cậu ấy nói tiếp:
- Uhm, tớ đang cảm thấy hơi buồn...
- Ơ, sao đấy?
- Tớ gửi kết bạn cho ai đó mà mãi không thấy chấp nhận.
Lúc này tôi mới sửng sốt, nick fb tôi dùng 3 năm đã bị mất, tất cả bạn bè đều chỉ biết tôi dùng nick đó nên đã nói với cậu ấy nick tôi mới mất. Tôi ngồi mòn mỏi bao ngày cứ vào rồi lại ra khỏi trang cá nhân của cậu ấy, đợi cậu ấy gửi lời mời kết bạn mà mãi chẳng thấy, đến lúc hạ quyết tâm không thích cậu ấy nữa thì cậu ấy lại bắt chuyện với tôi cơ chứ :(( Tôi đáp lời:
- À, chắc cậu gửi kết bạn vào nick tui vừa bị mất rồi.
- Vậy hả, buồn ghê. Tớ còn tưởng cậu không thích tớ nên mới không chấp nhận cơ.
- Thi giữa kì xong tui bị mất nick đó nên không biết gì hết.
- Vậy giờ cậu dùng nick nào?
- Cậu tìm được nick kia một lần, thì tìm một lần nữa đi nha.
Tôi cười nhẹ nhàng, mà đang bịt khẩu trang nên chắc cậu ấy không thấy đâu... Cậu ấy thấy vậy liền trả lời:
- Vậy tớ tìm được cậu nhớ chấp nhận nha. Nick tớ tên ** ***** Huy. Tớ đi trước nhé.
Vậy là cậu ấy đi trước, cũng không trách được, nhà cậu ấy ngược đường nhà tôi. Vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm ấy mà đường về nhà của tôi thật khác lạ, tôi đi thật nhanh mà vẫn thấy chậm, cả người run mà lạnh như bị sốt, về đến nhà tôi vẫn không tin mình đã trải qua chuyện đó...
----------------------------------------
Còn nữa...