Tôi là một người khá giàu cảm xúc, sống nội tâm và luôn mơ mộng. Từ sau khi đọc những cuốn sách về con người, thiên nhiên, loài vật và các tập truyện ngắn của các tác giả Việt Nam lẫn nước ngoài tôi đâm ra thích viết truyện. Trước giờ tôi đọc khá nhiều truyện ngôn tình nên có lẽ bị ảnh hưởng về nó cũng lên, tôi là một người mơ mộng mà😆. Không biết cuộc sống sau này có chút liên kết nào với giấc này hay không nhưng chắc chắn sau này khi đọc lại tôi sẽ mỉm một nụ cười thật tươi - cười về những ngày hồn nhiên thơ mộng ấy. Vào một ngày nọ, tôi thấy mình xuất hiện trong sân trường với bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 và trước mắt tôi là một đám con trai - đàn anh trong trường lúc bấy giờ. Bất ngờ có một anh trong số đó gọi tên tôi Mộng Ái Linh ( tôi cũng không nhớ rõ lắm😄). Ảnh nói ảnh tên Trương Lâm là anh trai thất lạc của tôi. What? chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi ngẩn ngơ một lúc như nhớ ra điều gì đó. Hình như hôm qua mẹ có bảo tôi có một người anh trai bị mất tích đã 10 năm rồi, ba đã đón ảnh về và để ảnh học cùng trường với tôi. Hôm đó tôi sang nhà bạn chơi nên không biết mặt ảnh. " A! anh! ảnh có biết chúng ta tìm anh lâu lắm rồi không". Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh sau đó kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Cười cười nói nói một hồi, tôi cảm giác như có một luồng sát khí xung quanh mình bỗng dưng truyền đến. A! hình như tôi có một người bạn khá thân là con trai hơn tuổi tôi, khá lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ tôi trong thầm lặng.