" Bệ Hạ, chàng vậy mà lại gạt ta... "
Vu Nhi gượng cười, nâng mí mắt diễm lệ chậm rãi thu tầm mắt về trên người y.
Bạch y ảm đạm toát lên vẻ bi thương khó tả. Nét mặt vốn đã nhợt nhạt giờ lại càng trở nên thảm hại hơn.
Tim đau từng cơn từng cơn.
Đau như vạn tiễn xuyên tim, đau như bị hàng ngàn trùng độc vây cắn.
" Vu Nhi, nàng muốn gì trẫm đều có thể cho nàng. Chỉ trừ ngôi vị Hoàng Hậu đó. "
Một câu nói đó thật sự khiến nàng chết tâm.
Thế nào là muốn gì đều có thể?
Y đã từng... Đã từng hứa chỉ yêu mỗi nàng. Khiến nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Nhưng giờ đây... Y đã vì nữ nhân khác mà rung động. Nàng ta cái gì cũng hơn nàng.
Địa vị, tài sắc... Ngay cả yêu, y cũng yêu nàng ta hơn Vu Nhi.
Ha
Hahahahaha
Hahahahahaha
" Chàng không thể !"
" Không thể cho ta tất cả mọi thứ... "
Vu Nhi lảo đảo lùi về phía sau, từng bụm máu trào ra từng khoé miệng nàng.
Tí tách!
Tí tách!
Mạc Vu Nhi sững người, chầm chậm lau đi vệt máu còn lưu lại trên khoé miệng. Dường như nàng đã hiểu ra thứ gì đó.
Nhưng lại không dám tin.
Chết lặng một hồi thật lâu, thoạt nhìn nét mặt có chút ngơ ngác.
" ... "
Mộ Dung Hạo không lấy chút tia bất ngờ nào trên khuôn mặt. Vẫn có thể bình tĩnh đứng đó nhìn chăm chăm vào nàng.
Ánh mắt đen huyền sâu thăm thẳm đó, nàng chưa một lần nhìn thấu.
Dù có ở bên cạnh Mộ Dung Hạo bao năm cũng không thể đoán được chân tâm của y.
" Chàng hạ độc ta? "
Vu Nhi lạnh giọng, mí mắt diễm lệ nhắm nghiền lại. Bàn tay giấu trong y phục lặng lẽ siết chặt.
Nàng không dám tin... Nhưng vẫn không nhịn được mà cất giọng hỏi y.
Khuôn mặt dường như đang chờ đợi thứ gì đó, nhưng chờ hoài vẫn không hề có câu hồi đáp mà nàng mong muốn.
" Vu Nhi... Là trẫm có lỗi với nàng. "
Trong tẩm cung tráng lệ nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Vu Nhi như chết lặng, loạng choạng lùi về phía sau.
Nàng...
Nghe nhầm sao?
" Chàng yêu nàng ta đến vậy ? "
Nàng nhìn chăm chăm vào cơ thể máu thịt trước mắt. Nam nhân nàng xem như tính mạng, nam nhân mà nàng yêu sâu đậm.
Vậy mà, vì một nữ nhân hạ độc nàng.
Hô hấp ngày càng khó khăn, nhưng nàng cố gượng kìm chế lại.
" Là ta nợ nàng ấy... "
Mộ Dung Hạo ơi Mộ Dung Hạo.
Ngươi đúng thật là đệ nhất tài tử kinh thành. Tài lừa người của ngươi cũng không kẻ nào sánh bằng.
Đã từng trãi qua bao nhiêu thống khổ, cay đắng.
Nhưng lại không thể vượt qua một chữ ' tình ' .
Thiên địa rộng lớn, nhân tâm lạnh lẽo. Đời này, kiếp này. Mạc Vu Nhi nàng lại bị chính người mình yêu giết chết.
" Xem như ta nhìn nhầm ngươi. "
Nàng quay lưng rời đi, độc ngày càng ngấm sâu vào máu thịt. Đau đớn cùng cực .
Choang!
Chuông đồng từ trên người nàng rơi xuống . Trên thân chuông khắc một chữ ' Mộ ' .
Nhưng Vu Nhi vẫn mặc kệ, không thèm quay lại nhìn. Nàng đây là muốn vứt sao?
" Chuông đồng? "
" Vu Nhi, sao nàng lại có cái chuông đồng này! "
Mộ Dung Hạo vội vàng bước đến nhặt chiếc chuông lên quan sát kỹ càng. Tâm hắn bỗng trở nên rối bời.
Đây, không phải là vật định ước khi xưa của hắn và ân nhân sao?
" Thứ đó ta trả lại cho ngươi. "
Lạnh như băng.
Bóng lưng dần dần khuất khỏi tầm mắt của Mộ Dung Hạo. Nhưng thứ hắn không thể ngờ nhất là, sau gáy nàng cũng có một vết bớt y đúc Liễu Như Yên?
Tim hắn lúc này dường như đập loạn một nhịp.
" Không thể , không thể nào... "
Mộ Dung Hạo gượng nở nụ cười trên khoé môi. Hắn cố an ủi bản thân như bất thành, vội chạy theo bóng dáng của Vu Nhi.
Hắn nhận nhầm rồi sao?
Liễu Như Yên không phải là nữ nhân năm xưa đã cứu hắn...
Mạc Vu Nhi mà hắn vừa nhẫn tâm hạ độc vậy mà chính là người hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu.
" Người đâu... "
" Lập tức tìm nàng ấy về đây cho trẫm. "
" Kẻ nào không tìm được người liền giết không tha. "
.........
Trùng phùng?
Hai chữ này nghe thật lạ lẫm.
Ân oán xem như đã dứt, tình xưa cũng chẳng còn. Ta không yêu nữa, cũng cầu chàng buông tha cho ta.
Mộ Dung Hạo, đời này kiếp này.
Vĩnh viễn không gặp lại.