[ Chương Hai ]
" Liễu Như Yên! "
" Ngươi gạt trẫm? Ngươi lại dám gạt trẫm ?"
Mộ Dung Hạo giận dữ từ bên ngoài bước vào tẩm điện. Ánh mắt như hoá thành thanh kiếm sắt nhọn ghim chặt vào cơ thể máu thịt đó của nàng ta.
Huyền y cao quý thì đã thế nào?
Trong mắt Liễu Như Yên hắn chỉ như một tên điên.
" Hoàng Thượng, ta cũng chưa từng chính miệng thừa nhận bản thân là ân nhân của người. "
Thanh âm trong trẻo của khi xưa giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Nàng ta cũng đã tháo chiếc mặt nạ tinh xảo kia xuống.
Không còn ngụy trang thành nữ nhân hiền lương thục đức.
Trực tiếp không đặt Đương kim thánh thượng vào trong mắt.
" ... "
Mộ Dung Hạo thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Càng nhìn nữ nhân trước mắt lại càng thấy mờ mịt trống rỗng.
Đúng vậy!
Liễu Như Yên chưa từng thừa nhận bản thân là vị ' ân nhân ' kia. Chỉ là hắn, Mộ Dung Hạo hắn một mực khẳng định.
" Hoàng Thượng, ngươi giết nàng ta rồi sao?"
Một câu nói đó, ba phần là thật tâm nhưng hết bảy phần là chế giễu. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra nụ cười ác ý.
Hoá ra, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của nàng ta.
Đường đường là chủ Thiên Hạ, nhưng lại bị một nữ nhân xem như con cờ mà chơi đùa trong tay.
" Liễu Như Yên. "
Mộ Dung Hạo đưa tay đến siết chặt lấy cổ nàng ta. Ánh mắt từ giận dữ hoá hung hãn. Lực đạo như muốn nghiền nát thứ gì đó.
Từ nhỏ đã giỏi che dấu cảm xúc. Nhưng giờ đây lại bốc lộ hết trên khuôn mặt.
Sở dĩ đi đến nước đường này, cũng là vì hắn. Ban đầu không tìm hiểu rõ ràng, một vết bớt đã có thể lừa được hắn.
Ngu xuẩn vô cùng!
" Ngươi không thể giết ta. "
" Hoàng Thượng, ngươi đừng quên. Cái mạng đó của Mẫu Hậu ngươi đang nằm trong tay ta. "
Như Yên nhếch môi lên cười lạnh, ý cười lẳng lơ. Cố khắc chế hơi thở. Không để lộ vẻ mặt xấu xí trước mặt hắn.
Rốt cuộc Mộ Dung Hạo đã đắc tội gì với nữ nhân này?
" Đừng nghĩ trẫm không dám giết ngươi. "
Hắn cố nén cơn giận, chầm chậm buông tay. Nhu tình mật ý của trước kia đâu rồi?
Nam nhân vừa hôm trước hứa yêu nàng ta cả đời , hứa sẽ cho nàng ta ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ. Nhưng giờ lại dùng vẻ mặt lạnh lẽo đó?
Thật đúng như câu.
Lòng người khó đoán.
" Vậy ngươi cứ thử, Liễu Như Yên đợi ngươi đến giết. "
Nàng ta vội thở gấp, gượng mỉm cười nhìn chăm chăm vào hắn. Chỉ có thể dựa vào chiếc ghế sau lưng mà đứng.
Không còn sức để đối kháng lại với Mộ Dung Hạo.
" Hoàng Thượng! Hoàng Thượng. "
" Đã tìm được Vu Nhi cô nương... Nhưng e là... "
.......
Mộ Dung Hạo, ngươi khiến ta mất đi tất cả. Thì đừng trách Liễu Như Yên ta vô tình.
Nữ nhân ngươi yêu, cũng sẽ hận ngươi.
Người ngươi tin tưởng, đều phải chết.
Chết dưới tay ngươi!