-Ta là luân hồi đế,kẻ bất tử mạnh nhất,ko bao giờ thua cuộc mà lại bại dưới nàng,một kẻ phàm nhân,thật là chớ trêu
-Nàng là một cô nàng loài người sống với cha mẹ già nghèo khó.Nhưng nàng ko vì điều đó mà tủi thân mà ngược lại rất lạc quan,yêu đời.Năm đó,ta lịch kiếp ở trần gian với thân phận là một vị hoàng tử.Hôm đó,ta trốn khỏi cung và ra ngoài chơi và lúc đó ta đã gặp nàng,một cô gái với mái mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu vàng hổ phách.Nàng nhìn ta và nở một nụ cười thật đáng yêu.Trong khoảnh khắc đó,lồng ngực ta bỗng có một cảm giác rất kì lạ,lúc đó ta thắc mắc rằng đây rốt cuộc là cảm xúc gì.Từ hôm đó,trong đầu ta toàn là hình bóng nàng,ko chịu đc nên cứ cách vài hôm ta lại đến gặp nàng.Không biết từ lúc nào,ta và nàng đã trở nên rất thân thiết với nhau.Có chuyện gì ta cũng nói với nàng.Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến,đúng như ông trời đã nói,thần và người ko thể bên nhau.Hôm đó,khi đang ăn cơm,ta hay tin nàng đã đc đại hoàng tử cũng là anh trai của ta kiếp này thích và chuẩn bị lấy nàng làm vợ.Còn 2 ngày nữa là hôn lễ của hai người đc tổ chức.Ban đầu,khi hay tin,ta nghĩ rằng điều đó là bình thường.Nhưng sự thật rằng,ta đang cố trốn tránh sự thật rằng ta sắp mất nàng.Càng ngày ta càng nhớ nàng,con tim ta cũng rất đau đớn.Rồi,ngày thành hôn đã tới.Nàng đã mặc váy cưới rất đẹp nhưng nàng vẫn luôn ngó về phía cửa sổ như đang mong chờ ai đó.Đại hoàng tử thấy thế rất tức giận.Buổi chiều,khi hai người chuẩn bị bước lên lễ đường.Ta đã quyết định cướp hôn.Cuối cùng ta cũng đã hiểu cảm giác này là gì,ta rất muốn gặp nàng,muốn đc bên nàng.Ta xông vào lễ đường và chạy về phía nàng,nàng thấy thế cũng lao về phía ta vì hạnh phúc.Khi nàng chuẩn bị dựa vào lòng ta thì bỗng một mũi tên xuyên qua người nàng.Lúc đó,mọi thứ trc mắt ta như chậm lại.Ta ko thể suy nghĩ đc điều gì.Ta đường đường là bậc đế vương,thần tiên mà lại cảm thấy sợ hãi ngay lúc này.Nỗi sợ đó là sợ mất nàng.Nàng ngã nhào vào lòng ta.Ta ôm nàng với hai hàng mi đang dần chảy nc mắt.
"Xin nàng,xin nàng đừng bỏ ta"
Lúc đó ta chỉ biết lập đi lập lại câu nói này trong hoảng sợ và tuyệt vọng.Ta nhìn về phía đại hoàng tử đang cần cây cung và cười hả hê
"Đúng là một tình yêu đẹp,hahaha"
Hắn nhìn ta,vừa cười,vừa nói.Lúc đó ta ôm nàng trong vòng tay của mình vừa cười,vừa khóc và nói:
"Thì ra đây là tình yêu,thứ đc gọi là căn bệnh mà không có thuốc giải,một khi đã bị thì rất đau đớn mà đúng là đau thật,hahahaha"
Ta bắt đầu tức giận và xả cơn thịnh nộ của mình bằng cách giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình,sức mạnh quá lớn đã khiến những người ở đó bỏ mạng.Sau đó,ta bế nàng ra một cánh đồng.
"Nàng thắng rồi,nếu đc,kiếp sau,ta sẽ ko đánh mất nàng nữa,ta hứa!"