Quá nửa đêm
Cả chung cư chỉ còn vài ánh đèn
Lác đác.
Có người nào
Dáo dác nhìn ra
Kiếm một người?
Em vào căn phòng cũ kĩ, bật đèn sáng trưng. Rèm cửa sổ kéo ra là toàn cảnh Hà Nội về đêm, tuyệt đẹp. Những âm thanh náo nhiệt ban ngày tạm thời lắng xuống, neo vào một xó nào đó của thủ đô. Dòng người vẫn còn qua lại trên phố, nhưng ít ỏi. Đa số họ nghỉ chân bên các quán bar, quán cà phê, hay quán ăn nào đó. Lòng đường gọi là vắng tênh, lác đác bóng người.
Em thích ngắm Hà Nội về đêm như vậy, có chăng là thói quen? Không, trước đây em nào như thế! Kể từ khi người nào đó dứt áo quay đi, em mới ngày ngày trông ngóng như thế, xem ai đó có lạc bước qua đây... Hình như kéo rèm với em là chưa đủ, em mở toang cửa sổ, trông ra. Nhưng nào có ai đâu? Có ai như em mong đâu? Em vẫn kiên trì dõi xuống dưới, trong khi đôi mắt đã nhòe.
Người đó làm gì phải đến đây đâu, em! Người ta đã đi rồi, về nơi nào đó có ánh sáng của hạnh phúc. Em còn ngồi đây, trông ngóng để làm gì?
Em, xin đừng tuyệt vọng khi ai đó lạc bước vào cuộc đời mình, rồi vội cất bước tìm lối ra. Ai đó đã tìm được cho mình hạnh phúc mới, thì tại sao em không tự giải thoát cho mình, khỏi bể buồn này?
Một cánh cửa đóng lại là để cánh cửa khác mở ra. Cái kết thúc này sẽ tạo thành một khởi đầu mới. Người đó đi rồi là để em tìm cho mình một hạnh phúc chân thật! Nhìn xem, Hà Nội về đêm có đẹp không? Đó chính là kết thúc đẹp cho một ngày dài, để rồi ngày mai mặt trời ló dạng, ngày mới lại bắt đầu
Em đừng tự cuốn mình vào guồng quay u tối. Em đừng tự lừa mình khi anh ấy đã bước đi. Em đừng khiến bản thân phải khổ sở thêm nữa. Em xứng đáng hạnh phúc mà.
Em, đừng buồn nữa
Khi người nào cất bước ra đi
Em, đừng khóc nữa
Màn đêm liệu có hiểu được gì?