Yêu một người mà bạn chẳng thể nào nói ra được chính là sự đau khổ lớn nhất trong trái tim. Ngay từ lúc bạn bắt đầu yêu người đó, mọi thứ sẽ dần dần mờ nhạt đi, chỉ riêng người đó vẫn là ánh sáng của bạn
Một mối tình đơn phương của một cô gái không dám nói cho người mình thích. Tại vì sao cô ấy không nói ư? Vì người cô ấy thích đó chính là một người con gái khác, người bạn rất thân của cô ấy. Cô ấy rất sợ, cực kỳ sợ khi mà cô ấy nói ra tình cảm này, sẽ khiến cho tình bạn đẹp đẽ kia tan vỡ đi mất
Cho đến cuối thời cấp ba, một thời kỳ tuổi trẻ rất đáng quý của mỗi con người. Cô ấy quyết định rằng mình sẽ nói thật tình cảm của bản thân cho người kia biết, vốn thấy cậu ấy bước vào trong một góc nhỏ của sân trường. Cô ấy rất mừng, nghĩ rằng cho dù bị từ chối, cũng không bị người khác cười nhạo lẫn xem thường chính bản thân
Nhưng chờ đợi cô không phải là sự hạnh phúc mà là sự đau khổ, cô nhìn thấy người kia được một đàn anh khối trên tỏ tình. c
Cô mới chợt hiểu ra rằng tình cảm của mình chỉ là một thứ không đáng được chấp nhận trong cái thế giới này, cô bước đi không có một tiếng động rời khỏi đó
Tách Tách Tách …
Mưa rồi sao, cô thầm nói trong lòng, ngay cả ông trời cũng đang thương hại cho cô sao, cô vốn không nên tồn tại ở trên đời này đúng không. Nếu nói ra mình thích một người con gái, cha mẹ sẽ nghĩ thế nào về mình, láng giềng hàng xóm tất sẽ soi mói gia đình cô, dòng họ sẽ nói sao về gia đình của cô chứ. Có đôi khi mệt mỏi quá, người ta sẽ buông bỏ mọi thứ, ngay cả sinh mạng của chính bản thân mình vậy, người người đi lại trong cơn mưa đều có chiếc ô trong tay hoặc được người mình yêu
chắn cho mình trong cơn mưa lạnh lẽo này chứ. Ngoài bộ quần ao mỏng manh, trên tay lại cầm theo những bức thư chính tay cô viết khi mà chỉ mới thích cậu ấy, những bức thư vốn sẽ ướt sũng đến không thể nào đọc được, nhưng lại được cô bao bọc cẩn thận, nên nó chỉ bị ướt một ít. Trái ngược với những lá thư đó, chính là cô.
Cả người không có chỗ nào là không ướt, mọi người đang đi đường đều nhìn cô bằng ánh mắt như đang hỏi. Cô đang lững thững bước chân trên những đường đi lối về để về lại ngôi nhà của chính cô. Trời mưa vốn chẳng thấy rõ tầm nhìn, cô lại chẳng chú ý xung quanh bản thân mình, một chiếc xe đang lao nhanh như cắt về phía cô
Sau đó …