Tặng cho Crush
********
Crush - Người mà tôi đơn phương nhiều năm rồi...
Cậu có biết, lần đầu tiên tớ gặp cậu, cũng là lần đầu tiên tớ yêu một người không? Từng cử chỉ, hành động của cậu đã làm cho tớ "rung rinh", vậy mà cậu vẫn ngây thơ không biết gì. Thậm chí, người đầu tiên bế tớ, trừ ba mẹ ra, đó lại là chính cậu. Cậu biết tớ vui đến thế nào không? Lúc đó tớ đã hạnh phúc vô cùng, tựa như đang bay trong giấc mơ vậy.
Thế nhưng, một hôm, cậu hỏi tớ một câu hỏi, "Cậu thích tớ à?", tớ đành cúi xuống trả lời, "Đúng".
Tuy nhiên, sau đó, cậu càng ngày càng xa lánh tớ hơn. Cậu có biết tớ thổn thức, đau lòng thế nào không? Thế nhưng hồi xưa tớ ngây thơ, non dại vẫn cứ tiếp tục cầu mong "Ông trời cho con ngồi cạnh cậu ấy đi mà...". Tất nhiên là tớ vẫn không thể ngồi cạnh cậu, bây giờ vẫn vậy...
2 năm sau, khi lần đầu tiên sau vụ việc đó, cậu ngồi cạnh tớ, cậu hỏi "Cậu vẫn thích tớ chứ?". Tớ choáng váng, ngạc nhiên. Nhưng tớ kiềm chế lại, tớ đành phủ nhận, "Không". Cậu hỏi tiếp, "Vì sao?". Tim tớ như nhói lại, tớ lấy mẹ tớ làm lá chắn, "Mẹ tớ không cho". Cậu "Ừ" một tiếng, rồi cậu bỏ đi. Nhưng cậu biết không? Tớ nói dối, thực ra tớ vẫn yêu cậu, rất nhiều.
Năm sau đó, có một tin đồn là cậu và cô ấy thích (yêu) nhau, con tim tớ vỡ vụn. Tớ sinh lòng ghen tức, đố kị với cô gái ấy. Cuối năm, cậu và tớ được chỉ định làm MC của chương trình. Cậu cười với tớ, giúp đỡ tớ. Cậu với tớ cùng nhau đứng trên sân khấu, dẫn dắt các tiết mục. Tớ ngây ngô nghĩ rằng, "Phải chăng thời gian dừng lại thì hay biết bao?". Nhưng không thể...
1 năm sau đó, cậu không nói chuyện gì với tớ, cậu lại làm tớ đau lòng, một lần nữa... Cậu biết không? Tớ đã làm bạn với cô ấy rồi đấy! Tuy nhiên, năm đó tớ phải chuyển trường, ai ai cũng bắt nạt tớ, bạn thân chuyển trường từ năm ngoái, tớ chịu đựng hết nổi rồi. Ngày cuối cùng, tớ vui vẻ với mọi người, ém thông tin tớ chuyển trường, cậu vẫn như thế... Tớ nhìn cậu lần cuối, ngồi cạnh cậu lần cuối. Tớ xa cậu, tạm biệt...
Những năm sau đó, tớ cũng đơn phương rất nhiều người. Nhưng không yêu ai lâu được bằng cậu. Hằng đêm, tớ thương, nhớ cậu. Tuy nhiên, quá khứ là quá khứ, thời gian đã qua không thể lấy lại được nữa. Tớ tiếp tục sống một cách nhạt nhòa, kí ức về cậu càng ngày càng phai mờ, thay đổi, tớ tích cực tham gia hoạt động, cố sống một cách ý nghĩa. Bỗng dưng, một hôm thấy quyển bút ký có hình cậu, ký ức về cậu quay trở lại. Tớ hối hận, hối hận lắm, tớ ước tớ không nhớ về cậu nữa. Nhưng không thể, nó ngày một rõ hơn. Tớ trăn trở, chịu đựng, kìm nén, nó vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt tớ. A, đau quá! Ai đó làm ơn hãy cứu rỗi tôi với.
Cậu không hiểu được tớ, không nghĩ về tớ. Trông tớ có giống nhân vật phản diện không? Một nhân vật không hơn không kém các nhân vật phụ trong truyện ngôn tình? Lúc đó, tim tớ thắt lại. Đau lắm, buồn lắm, khổ lắm. Cậu biết không?
Trả lời đi... Crush của tôi... Cậu đã yêu ai nhiều như vậy, lâu như vậy chưa?
Tác giả: Hoa Cải Vàng
Đây là một câu chuyện có thật, vui lòng không re-up, tuyệt đối không được. Nếu muốn chuyển thể, vui lòng hỏi ý kiến tác giả và nếu được thì ghi tên tác giả "Hoa Cải Vàng". Cảm ơn các bạn!
Lưu ý: Đây là chuyện tình đầu của Tác giả.
Các bạn đã bao giờ trải như mình chưa? Trả lời ở Comment nha!