Tôi tên Giai Kì, ai cũng nói tôi bị bệnh vì mình yêu con gái, đều đó khiến tôi tự ti rất nhiều. Tôi còn vì một bà cô hàng sớm đem một đóng thuốc bắc bảo tôi sắc uống để trị bệnh nữa cơ đấy. Nhưng mà tôi cũng có chỗ dựa cho bản thân đó là mẹ tôi, bà ấy tuy rất buồn khi biết tôi như vậy nhưng bà lúc nào cũng chửi mắng những kẻ nào mà xem thường tôi. Tôi rất hạnh phúc nhưng nếu cứ sống mãi thì chắc mẹ sẽ phải buồn và khóc nhiều lắm, tuy lúc nào tôi cũng phải tự nhủ bản thân phải vượt qua nhưng tôi lại không làm được. Tôi được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối nên tôi muốn dành số thời gian còn lại ở với mẹ chứ không muốn phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa. Ấy thế là tôi đã ra đi vào năm 20 tuổi.
Ông trời đã cho tôi sống lại ở một thế giới khác, đều đó khiến tôi vui lắm. Từ nay tôi có thân phận mới, gia đình mới và cái tên mới "Cám"
Phải rồi, các bạn không nghe lầm đâu. Tôi được xuyên không vào câu chuyện Tấm Cám mà có dì ghẻ độc ác đó. Tôi cũng dần thích nghi ở đây rồi, thật ra dì ghẻ mà các bạn nghĩ cũng không có độc ác đâu mà chỉ là hơi bị cuồng con ruột của mình thôi. Nhà có nhiều gia nhân lắm nên chị Tấm cũng không phải làm gì nhiều đâu.
Chị Tấm là người hiền lành lắm, chỉ hiền như trong truyện vậy đó chẳng khác nhiều đâu. Chị ấy giúp tôi rất nhiều đến nỗi tôi thích chị ấy luôn đấy.
Có lần mẹ tôi tức là mẹ kế chị Tấm kêu chúng tôi ra ao bắt cá, tôi và chị ấy nói chuyện vui vẻ cả một đoạn đường dài, đến nơi chị bảo tôi cứ trên đó chị ấy bắt cá hộ tôi, tôi thì không chịu nên đã cùng chị Tấm vừa bắt cả vừa vui đùa mãi đến chiều mới về, khiến cho hai chị em đều bị phạt. Mẹ tôi thì hơi thiên vị tôi xíu, cho tôi cái yếm đỏ mới tinh rất đẹp, tôi thì lựa vào buổi tối chạy đến lén đưa cho chị Tấm, hai chị em không cùng quyết thống dưới đếm trăng trò chuyện đến sáng.
( Truyện chính thì cám với tấm là cùng cha khác mẹ, còn truyện mình là đều khác cha, mẹ luôn nha)
Lâu dần chúng tôi nãy sinh tình cảm với nhau, nhưng nào ngờ nhà vua mở hội tìm vợ cho hoàng tử, ai có con gái đều phải tham dự. Mẹ tôi thì ưu tiên cho tôi hơn nên tôi được tham gia. Tôi cũng ngờ ra được là chị Tấm theo truyện phải lấy hoàng tử nên tôi cũng chả có tâm trạng nào mà đi hội với đình.
Sau khi đi hội về, tôi buồn cả đêm, chị Tấm lén vào phòng tôi hỏi thăm nhau, tôi cứ thế mà bị lôi cuống bởi câu truyện của chị Tấm. Ai ngờ mẹ của tôi ngờ ra được tôi và chị Tấm có gian tình nên đã tách chúng tôi ra, nhốt chị Tấm vào phòng của chỉ tách chúng tôi ra xa nhau. Đều này khiến cho tâm lý lúc trước của tôi ùa về, nhưng lúc trước tôi chẳng có gì để phản bác nhưng bây giờ tôi có thứ cần phải đấu tranh. Tôi chạy đến bên mẹ, nói rõ sự tình, tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ nghe như những bà hàng xóm lúc trước khinh miệt mỉa mai, nhưng mọi chuyện lại khác, mẹ tôi đã bị thuyết phục nhanh chóng khi nghe tôi nói đến đoạn tôi là công trong cuộc tình này. chắc vì bà ấy cuồng con gái nên hơi thái hoá nhưng bà cũng là vì tốt cho "cám" cả thôi. Tôi tức tốc chạy nhanh đến phòng của chị Tấm thì đau đớn thay hoàng tử đã đến tận nhà của tôi, hiện đang ướm chiếc giầy cho chị ấy. Mọi chuyện cứ diễn ra như trong truyện, rồi chị ấy sẽ lấy hoàng tử, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, và happy end. Trước khi hoàng tử đưa chị ấy đi, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn đuộm khiến tôi cứ hễ nhớ đến là rươm rướm nước mắt. Cũng đã vài tuần trôi qua, chẳng có động tĩnh gì, tôi cũng dần mất hết hy vọng, mẹ tôi thì cũng chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi rồi thở dài bước đi. Tôi cứ mỗi chiều là chạy ra cửa đón chị nhưng chẳng thấy, hôm nay tôi bỏ cuộc rồi nhưng ai ngờ từ phía xa có hình dáng của người con gái mặc tơ lụa chạy đến với vài kẻ hầu người hạ. Là chị Tấm, nhưng chị ấy bây giờ là của người khác, tôi nhìn chị chạy lại càng lúc càng gần, bất ngờ thay chị ấy chạy lại ôm nhào lấy tôi, hai tay bất giác nhắn bổng dáng người nhỏ bé ấy lên mà ôm vào người. Chị ấy cười với tôi một cái rồi bất ngờ dùng đôi môi tựa mùa xuân ấy chạm vào đôi môi nóng rang của tôi.
- Chị về với em đây, Cám!
- Chị yêu em!
End.