Tình cảm 8 năm dành cho một người vô tình đổ vỡ chỉ vì "Trà Xanh"
Tôi là Mỹ Kiều, con một trong một gia đinh có thể nói là đủ ăn đủ mặt. Trong cái tuổi thanh xuân lúc tôi 16 tuổi tôi đã chót yêu một người bạn cùng lớp, cậu ấy tuy không giàu nhưng cậu ấy học rất giỏi, hát rất hay nữa điều đó làm tôi càng yêu cậu ấy sâu đậm hơn. Tôi quyết định tỏ tình, hạnh phúc lắm cậu ấy cũng cho tôi cơ hội làm bạn gái cậu ấy, thế là chúng tôi yêu nhau ròng rã suốt 8 năm.
Tuy 8 năm không dài cũng không ngắn nhưng nó như chứa đựng cả linh hồn của cả hai, quãng thời gian đó khiến cho tôi thấy rất hạnh phúc, tuy yêu nhau không công khai nhưng mà cậu ấy không khiến tôi chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.
Tôi và cậu ấy trải qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, mà còn xây dựng bằng bàn tay trắng nữa.
Bây giờ tôi đã 24 tuổi, cậu ấy thì 25 tuổi, cậu ấy đã xây dựng được một công ty riêng, phải nói là nổi và lớn lắm, tôi thì thực hiện được ước mơ là làm chủ một vườn hoa lớn, chúng tôi tuy yêu nhau nhưng sự nghiệp thì tự bản thân tạo nên chẳng dựa vào ai cả. Chỉ có cả hai tự tạo động lực cho nhau mà bước tiếp.
Sau đó sự nghiệp cậu ấy nổi lên như diều gặp gió còn tôi thì cứ ổn định như thế. Rồi có lần rôi bắt gặp cậu ấy đi với người phụ nữ khác, tôi không dám hỏi chỉ để cho qua nhưng lần hai lần ba tôi không nhịn được mà hỏi, cậu ấy quát mắng tôi nói là chỉ là đối tác làm ăn. Nhưng đối tác gì mà phải đem về nhà bàn chuyện chứ, tôi không thể hiểu nổi rồi sao đó tôi đọc trên báo họ nói hai người chủ công ty thật xứng đôi, giây phút ấy tôi nhận ra là nam chính trong đó là cậu ấy.
Tôi đến công ty cậu ấy, nhầm hỏi rõ mục đích thì cô đối tác xuống nói với tôi
- Đã yêu mà không công khai, thì người ta làm gì bản thân cũng đâu có quyền lên tiếng.
Tôi dần hiểu ra, sau đó tôi lướt thấy một bài báo, nam chính là cậu ấy, cậu ấy nhắn với cô bạn thuở nhỏ của mình là
- Gặp nhau là do duyên phận, xa nhau cũng do duyên phận, thương em.
Điều đó khiến tôi cũng chẳng dám khóc lên, sợ, sợ bản thân hiện tại thua bản thân ở quá khứ.
Cứ thế bọn tôi chia tay nhau, cậu ấy và cô đối tác ấy thì cuộc sống cứ bấp bênh, còn tôi thì chăm chú vào công việc đến nỗi mở thêm vài khu vườn ở nước ngoài.
Sau cuộc họp báo, tôi có nói một câu
"Đúng vậy, xa nhau là do duyên phận. Và tôi thực sự cảm ơn cái gọi là duyên phận ấy"
Cuối cùng tôi thành công mà mở ra nhiều bước ngoặc lớn, còn cậu ta thì cứ ôm duyên phận mình mà phải chịu một cô vợ mang tiếng "Trà Xanh"
End.